Trong buổi tập làm quen sân trước trận gặp Atletico, Hansi Flick mang giày đinh, trực tiếp bước xuống mặt cỏ Metropolitano. Ông liên tục quan sát, giẫm và kiểm tra bề mặt sân rồi bày tỏ nghi ngờ về độ cao lớp cỏ, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ lăn của bóng. Với một đội bóng ưa kiểm soát, phối hợp nhanh như Barca, chi tiết này không hề nhỏ.
Nỗi lo từ phong cách kiểm soát bóng
Cỏ càng cao, bóng lăn càng chậm, đi ngược với lối chơi Barca đã định hình từ thời Pep Guardiola đến Xavi. Camp Nou thường duy trì chiều cao cỏ khoảng 2,3 cm theo lựa chọn riêng của đội bóng, trong khi quy định UEFA cho phép tối đa 3 cm và phải đồng đều trên toàn mặt sân. Theo Marca, Barca đã gửi phản ánh lên UEFA. Cơ quan này cho biết sẽ kiểm tra và điều chỉnh nếu cần, theo đúng quy trình.
Atletico bảo vệ Metropolitano
Phía Atletico khẳng định mặt sân Metropolitano không thay đổi so với các mùa trước và hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn. Câu lạc bộ cho biết chất lượng cỏ đã cải thiện đáng kể trong tháng qua, sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh đầu năm, thời điểm Koke và Antoine Griezmann từng phàn nàn. Đại diện Atletico nhấn mạnh, nếu mặt sân không đạt yêu cầu, UEFA đã không cho phép Barca tổ chức buổi tập làm quen.
Quy định UEFA và câu chuyện tưới nước
UEFA có quyền can thiệp sâu hơn vào việc tưới nước, yếu tố cũng tác động đến tốc độ trận đấu. Theo quy định, mặt sân có thể được tưới hai lần nếu hai đội thống nhất, và UEFA có tiếng nói cuối cùng về thời điểm, lượng nước. Trong buổi tập của Barca, hệ thống tưới tự động đã được kích hoạt. Điều 34.04 của UEFA nêu rõ, nếu trọng tài hoặc đại diện UEFA thấy cần thiết, đội chủ nhà phải điều chỉnh chiều cao cỏ cho thi đấu và tập luyện, việc tưới nước phải đồng đều và thường hoàn tất trước giờ bóng lăn 60 phút, trừ khi có quyết định khác.