Betis ra giá 20 triệu euro, MU đòi gấp đôi: Antony thành "con tin" chuyển nhượng?

Benjamin Sesko: Bản hợp đồng vàng hay áp lực ngàn cân cho Manchester United?

Chanathip rực sáng, Quang Hải chìm nghỉm: Hiện thực buồn cho cuộc đối đầu nóng bỏng một thời

Quang Trung

Barca tiến sát gia hạn với De Jong: Giữ trụ cột hay tự trói mình trong khủng hoảng lương?

Barcelona và Frenkie de Jong đang tiến những bước quan trọng trong quá trình gia hạn hợp đồng, sau một thời gian dài đàm phán bị đình trệ do cầu thủ người Hà Lan thay đổi người đại diện. Hiện tại, nhóm đại diện mới của De Jong đã trực tiếp làm việc với Giám đốc thể thao Deco tại Ciudad Deportiva, cho thấy sự nghiêm túc của cả hai bên trong việc tìm kiếm tiếng nói chung.

Chủ tịch Joan Laporta cũng xác nhận: “Quá trình gia hạn đang đi đúng hướng”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của De Jong trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Trước đó, mối quan hệ giữa De Jong và Barcelona từng có lúc rạn nứt, đặc biệt khi anh phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương và cân nhắc rời Camp Nou. Tuy nhiên, sự trở lại mạnh mẽ ở mùa giải vừa qua đã giúp De Jong lấy lại vị thế, trở thành nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa.

Dù vậy, vấn đề lương bổng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Barcelona không muốn tăng lương cho De Jong, bởi anh đã nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Điều này buộc các bên phải tìm giải pháp cân bằng giữa việc giữ chân trụ cột và đảm bảo tài chính bền vững. Nếu đạt được thỏa thuận trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, Barca sẽ có thêm dư địa quỹ lương để đăng ký các tân binh, đồng thời củng cố sức mạnh cho mùa giải mới.

0
295 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Ngày 13/8 đánh dấu 18 tháng kể từ khi tỷ phú Jim Ratcliffe chi 1,3 tỷ USD mua 25% cổ phần Man Utd. Đây cũng là lúc điều khoản "quyền kéo theo" trong hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Điều khoản này cho phép cổ đông đa số bán công ty mà cổ đông thiểu số không thể ngăn cản, thậm chí phải bán cổ phần theo giá bên đa số.

Ở Man Utd, Ratcliffe là cổ đông cá nhân lớn nhất với 27,7% cổ phần, nhưng gia đình Glazer mới là nhóm nắm đa số. Nếu nhà Glazer muốn bán Man Utd, Ratcliffe có thể mất quyền kiểm soát bóng đá, dù đã đầu tư thêm 300 triệu USD vào đội bóng và sân vận động mới. Tuy nhiên, nguy cơ này hiện chỉ nằm trên giấy tờ.

Quan hệ giữa Ratcliffe và nhà Glazer hiện rất tốt. Ratcliffe thường xuyên bay sang Mỹ họp, thể hiện sự đồng thuận với Glazer. Nhờ sự hiện diện của Ineos, Glazer được lợi nhiều mặt, giảm vai trò "bia đỡ đạn" trước CĐV. Vì vậy, khả năng Glazer kích hoạt "quyền kéo theo" là rất nhỏ.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Huấn luyện viên Oliver Glasner đã thẳng thắn xác nhận Eberechi Eze sẽ không còn khoác áo Crystal Palace nữa. Tiền vệ người Anh đang hoàn tất thủ tục để gia nhập Arsenal với mức phí chuyển nhượng lên tới 67,5 triệu bảng. Sự việc trở nên rõ ràng khi Eze gọi điện báo ốm và không thể ra sân trong trận gặp Fredrikstad.

Sau chiến thắng của đội nhà, ông Glasner chia sẻ với Sky Sports rằng việc nói về Eze lúc này là vô nghĩa vì cầu thủ này đã ra đi. Ông gửi lời chúc tốt đẹp đến Eze ở câu lạc bộ mới. Nhà cầm quân người Áo cũng cho biết Palace đã lường trước tình huống này và đang tích cực tìm người thay thế.

Glasner tiết lộ Crystal Palace đã nhận được đề nghị và chấp thuận bán Eze từ hôm qua. Đội bóng đã dành nhiều tuần để tìm người thay thế phù hợp và hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trong 10 ngày tới. Palace sẽ ưu tiên chất lượng hơn số lượng trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool khẳng định triết lý chuyển nhượng của đội bóng là chỉ mua cầu thủ phù hợp với mức phí hợp lý và cầu thủ đó thực sự muốn đến Liverpool. Ông nhấn mạnh sự cân nhắc kỹ lưỡng trong từng thương vụ.

Slot cho biết ông hài lòng với đội hình hiện tại, nhưng Liverpool luôn sẵn sàng bổ sung nếu tìm được người thực sự giúp đội bóng mạnh hơn. Ông nhấn mạnh mọi yếu tố phải phù hợp, từ phí chuyển nhượng đến mong muốn của cầu thủ.

Slot cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Liverpool sẽ dễ thở hơn khi Newcastle thiếu Isak. Theo ông, Newcastle vẫn còn nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Anthony Gordon, Anthony Elanga và Harvey Barnes.

Điều này cho thấy Slot rất thực tế và không chủ quan, đồng thời khẳng định Liverpool sẽ chỉ chiêu mộ Isak nếu mọi điều kiện đều thuận lợi cho cả hai bên.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Trước thềm V.League 2025/26, sáu ngoại binh gồm Hendrio (Hà Nội), Gustavo Santos (Đà Nẵng), Janclesio, Geovane (Ninh Bình), Rimario (Thanh Hoá) và Michael Olaha (Sông Lam Nghệ An) đang hy vọng được nhập tịch Việt Nam. Nếu thành công, họ sẽ được thi đấu như cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, giúp các CLB tận dụng thêm một suất ngoại binh trong đội hình mùa giải mới.

Không chỉ các đội bóng hưởng lợi, bản thân các cầu thủ nhập tịch cũng có thêm cơ hội ra sân ở V.League và thậm chí khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế. Tấm gương thành công của Nguyễn Xuân Son đã trở thành động lực lớn cho các ngoại binh gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ cũng háo hức chờ đợi sự nâng tầm chất lượng của đội tuyển quốc gia nhờ những cầu thủ này.

Dù đã hoặc sắp đạt mốc 5 năm chơi bóng tại Việt Nam, không phải ai cũng được đăng ký nhập tịch ngay mùa này. Ví dụ, Rimario vẫn được Thanh Hoá đăng ký ở suất ngoại binh, tương tự với Michael Olaha (SLNA) và Geovane (Ninh Bình). Các thủ tục nhập tịch vẫn đang được các CLB gấp rút chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Xem thêm
0
14 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Mastantuono, cầu thủ 18 tuổi người Argentina, vừa ra mắt Real Madrid ở phút 68 trong trận thắng Osasuna tại vòng một La Liga. Dù chưa kịp để lại dấu ấn, anh đã kéo theo tranh cãi pháp lý. Chủ tịch trường huấn luyện HLV Tây Ban Nha, ông Miguel Galan, đã gửi đơn lên liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha yêu cầu xem xét tính hợp lệ của việc đăng ký cầu thủ này.

Ông Galan cho rằng Real Madrid đã đăng ký Mastantuono ở đội Castilla, nhưng lại sử dụng anh cho đội một, điều này bị cho là lách luật và vi phạm quy chế. Theo ông, đây là hành vi gian lận pháp lý, có thể dẫn đến lỗi sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Đơn khiếu nại của ông dài tới 5 trang, gửi thẳng lên ban kỷ luật liên đoàn.

Không chỉ nhắm vào Real Madrid, Galan còn cho rằng đây là hiện trạng phổ biến ở La Liga, khi nhiều câu lạc bộ đăng ký cầu thủ đội một dưới danh nghĩa đội dự bị để né giới hạn đăng ký và trần lương. Ông yêu cầu liên đoàn vào cuộc ngay, thậm chí trước trận Real gặp Oviedo, và đề nghị mở rộng điều tra sang các câu lạc bộ khác.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật