Salah ra mắt Trabzonspor: Sân cỏ lặng lẽ, khán đài bùng nổ 25.000 fan

Amorim thắng MU với sơ đồ từng gây tranh cãi ở Old Trafford

Thua AC Milan, Man Utd lập tức lộ loạt "tử huyệt" khiến HLV Carrick kêu trời?

Trang Võ

Arsenal – Man City: Community Shield 2026 và “cái duyên” Cardiff

Arsenal và Manchester City gặp nhau tại Community Shield 2026 trên sân Principality ở Cardiff lúc 21h00 ngày 16/8. Arsenal dự trận đấu với tư cách nhà vô địch Premier League 2025/26, còn Man City sở hữu FA Cup. Đây cũng là lần đầu Community Shield trở lại Cardiff kể từ năm 2006, khi Wembley không thể tổ chức trận đấu năm nay.

Cardiff gợi lại ký ức của Arsenal

Principality Stadium, trước đây mang tên Millennium Stadium, từng là địa điểm quen thuộc của bóng đá Anh trong thời gian Wembley được xây dựng lại. Arsenal cũng có nhiều kỷ niệm tại đây.

Năm 2004, đội bóng của Arsène Wenger đánh bại Manchester United tại Community Shield trước 63.317 khán giả. Một năm sau, hai đội lại gặp nhau ở chung kết FA Cup. Sau 120 phút không có bàn thắng, Arsenal thắng 5-4 trong loạt luân lưu, với Patrick Vieira thực hiện cú đá quyết định.

Fábio Vieira cũng từng đá quả luân lưu cuối cùng giúp Arsenal vượt qua Man City tại Community Shield 2023, nhưng trận đấu đó diễn ra ở Wembley. Arsenal gỡ hòa 1-1 nhờ Leandro Trossard ở thời gian bù giờ trước khi thắng 4-1 trong loạt sút luân lưu.

Trận chính thức đầu tiên của Maresca

Phía Man City bước vào một giai đoạn mới. Community Shield sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của Enzo Maresca kể từ khi ông tiếp quản ghế HLV trưởng thay Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Italy đã dẫn đội qua chuyến du đấu hè tại châu Á trước khi trở lại Anh chuẩn bị cho trận tranh danh hiệu tại Cardiff.

Man City hiện có 7 Community Shield. Danh hiệu gần nhất đến vào năm 2024, khi họ hòa Manchester United 1-1 rồi thắng 7-6 trên chấm luân lưu. Đó cũng là Community Shield thứ 3 của City dưới thời Guardiola, sau các chức vô địch năm 2018 và 2019.

Arsenal hướng tới chiếc cúp thứ 18

Arsenal đã 17 lần giành Community Shield và đứng thứ 2 trong danh sách những đội thành công nhất, sau Manchester United với 21 danh hiệu. Chiến thắng tại Cardiff sẽ giúp đội bóng của Mikel Arteta nâng chiếc cúp này lần thứ 18.

Cuộc đối đầu với Man City cũng mang thêm sức nóng từ những gì xảy ra mùa trước. City đánh bại Arsenal 2-0 ở chung kết League Cup tháng 3, chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại của “Pháo thủ” trước đối thủ này. Chưa đầy một tháng sau, đội bóng thành Manchester tiếp tục thắng 2-1 tại Etihad với các bàn của Rayan Cherki và Erling Haaland, còn Kai Havertz lập công cho Arsenal.

Community Shield vì thế mở mùa bằng cuộc đấu giữa nhà vô địch Premier League và đội giữ FA Cup, đồng thời là trận đầu tiên của Maresca tại bóng đá Anh trên cương vị HLV Man City. Với Arsenal, Cardiff là nơi họ từng nâng cúp trước Manchester United hơn 2 thập kỷ trước và giờ trở lại trong vị thế nhà vô địch nước Anh.

0
445 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Một thương vụ lớn với đội bóng nhỏ

Real Madrid chi 25 triệu euro để đưa Carlos Espí rời Levante, biến tiền đạo 21 tuổi thành cầu thủ trưởng thành từ học viện mang về khoản phí cao nhất lịch sử đội bóng thành Valencia. Trong lịch sử Levante, chỉ thương vụ Jefferson Lerma sang Bournemouth năm 2018 với giá khoảng 30 triệu euro có giá trị cao hơn.

Espí ký hợp đồng 5 năm với Real Madrid, kéo dài đến ngày 30/6/2031. Với Levante, đây vừa là khoản thu quan trọng vừa là thành quả rõ ràng từ quá trình đầu tư vào đào tạo trẻ.

Học viện trở thành nền tảng quan trọng

Levante nhiều năm qua xem học viện là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển cầu thủ và duy trì nguồn lực cho đội một. Khi Luís Castro được bổ nhiệm đầu tháng 1/2026, đội bóng chỉ có 11 điểm sau 17 vòng La Liga và đứng trước nguy cơ xuống hạng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn có nhiều kinh nghiệm phát triển cầu thủ trẻ từ thời làm việc tại học viện Benfica và ngay khi ra mắt cũng khẳng định ông muốn xây dựng một dự án lâu dài dựa trên những cầu thủ có khả năng tiến bộ.

Espí là một trong những người hưởng lợi rõ nhất từ hướng đi đó. Anh gia nhập Levante vào mùa hè 2022 khi còn ở lứa trẻ, sau đó góp công giúp đội U19 vô địch giải trước khi ra mắt đội một ngày 18/2/2024. Ở mùa 2024/25, tiền đạo cao 1,94 m ra sân 36 trận tại giải hạng Nhì và ghi 6 bàn, góp phần giúp Levante trở lại La Liga.

Từ phương án dự bị đến trụ cột trong cuộc đua trụ hạng

Bước vào mùa 2025/26, Espí chưa phải lựa chọn số 1 trên hàng công. Karl Etta Eyong khởi đầu mùa giải tốt hơn và giữ vị trí chính thức trong phần lớn giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cục diện thay đổi sau khi Luís Castro tiếp quản. Espí tận dụng cơ hội, liên tục ghi bàn và dần đẩy Etta Eyong xuống ghế dự bị. Đến tháng 3, AS ghi nhận anh đã trở thành lựa chọn nổi bật nhất trên hàng công của Levante.

Tiền đạo người Tây Ban Nha kết thúc mùa La Liga 2025/26 với 11 bàn. Riêng tháng 3, anh ghi 4 trong 6 bàn của Levante ở các trận gặp Girona, Rayo Vallecano và Real Oviedo, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của La Liga. Đến cuối mùa, Espí được bầu là Cầu thủ U23 hay nhất giải.

Những bàn thắng trực tiếp mang về điểm số

Nhiều bàn của Espí xuất hiện đúng lúc Levante cần điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Trước Alavés, anh vào sân từ ghế dự bị rồi ghi 2 bàn ở phút 88 và 90+7, giúp đội nhà thắng 2-0. Đến trận Real Oviedo, Espí lập cú đúp trong 24 phút đầu để đặt nền móng cho chiến thắng 4-2. Anh cũng ghi bàn trước Girona và mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Mallorca ở vòng áp chót.

Khi Luís Castro tiếp quản, Levante chỉ có 11 điểm sau 17 vòng. Trước vòng cuối, đội đã vươn lên 42 điểm và gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Espí ghi 9 bàn trong 12 trận ở giai đoạn quyết định trước trận cuối mùa, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong màn thoát hiểm của đội bóng.

Từ Levante đến Real Madrid

Espí không phải cầu thủ đầu tiên đi từ Levante tới Real Madrid. Keylor Navas được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ năm 2014 sau mùa giải xuất sắc tại La Liga và màn trình diễn nổi bật ở World Cup. Xa hơn, Antonio Calpe cũng đi theo hành trình này năm 1965. Ở cấp độ đào tạo trẻ, Joan Martínez rời Levante để gia nhập học viện Real Madrid năm 2023 và hiện thi đấu cho Castilla.

Thương vụ của Espí diễn ra rất nhanh. Trước khi Real Madrid nhập cuộc, tiền đạo này đã được nhiều câu lạc bộ tại Anh và Italy quan tâm, thậm chí Hull City từng tiến khá xa trong quá trình đàm phán. Khi Real Madrid thể hiện sự quan tâm, Espí dừng các cuộc trao đổi khác và Levante giữ nguyên mức 25 triệu euro trong điều khoản giải phóng. Chủ tịch Pablo Sánchez sau đó xác nhận Real Madrid đã theo dõi và bày tỏ sự quan tâm từ đầu tháng 6.

Thành quả vượt ra ngoài 25 triệu euro

Trước World Cup 2026, Espí từng được Luis de la Fuente điền tên vào danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha, dù cuối cùng không lọt vào danh sách 26 người dự giải. Việc một cầu thủ trưởng thành tại Levante tiến từ đội trẻ, góp công giúp đội một thăng hạng, trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng rồi được Real Madrid chiêu mộ đã tạo ra một hình mẫu rõ ràng cho hệ thống đào tạo của câu lạc bộ.

Real Madrid xác nhận Espí rời Levante sau 3 mùa với tổng cộng 66 trận và 20 bàn cho đội một. Khoản phí 25 triệu euro mang ý nghĩa lớn với một câu lạc bộ có nguồn lực hạn chế, nhưng thành công của thương vụ còn nằm ở việc Levante chứng minh rằng con đường từ học viện đến đội một, rồi tới một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Xem thêm
0
112 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Chiếc cúp mở màn và thực tế lạnh lùng

Community Shield là trận đấu truyền thống mở màn mùa bóng Anh, giữa đội vô địch Ngoại hạng Anh và đội giành Cúp FA. Năm nay, Arsenal bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, còn Manchester City vừa giành Cúp FA và cũng về nhì tại giải quốc nội.

Hai đội gặp nhau tại Principality Stadium ở Cardiff ngày 16/8. Tuy nhiên, lịch sử từ khi Ngoại hạng Anh ra đời cho thấy chiến thắng ở Community Shield hiếm khi báo trước đội sẽ đăng quang vào cuối mùa.

Tỷ lệ vô địch thấp hơn nhiều kỳ vọng

Tính từ Community Shield 1992 đến trận đấu năm 2025, tương ứng 34 mùa Ngoại hạng Anh đã hoàn tất, chỉ 8 đội giành Charity Shield hoặc Community Shield sau đó tiếp tục vô địch quốc gia. Đáng chú ý, 5 trong số 8 trường hợp xuất hiện trong khoảng 2005-2010.

Đội gần nhất làm được điều này là Manchester City. Họ thắng Chelsea 2-0 ở Community Shield 2018 rồi lên ngôi Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Trước đó, Manchester United thắng Chelsea ở Community Shield 2010 trước khi giành chức vô địch mùa 2010/11. Trong 15 mùa Ngoại hạng Anh gần nhất đã hoàn tất, Manchester City 2018/19 là trường hợp duy nhất vừa thắng Community Shield vừa kết thúc mùa ở vị trí số 1.

Bên thua lại vô địch nhiều hơn

Thống kê còn xuất hiện một chi tiết trái với suy nghĩ thông thường: đội thua Community Shield sau đó vô địch Ngoại hạng Anh nhiều hơn đội chiến thắng. Kể từ năm 1992, đã có 10 trường hợp đội thất bại trong trận mở màn này sau đó đăng quang ở giải quốc nội, nhiều hơn 2 lần so với phía đoạt Shield.

Manchester City là ví dụ nổi bật nhất trong những năm gần đây. Họ thua Leicester City ở Community Shield 2021, Liverpool năm 2022 và Arsenal năm 2023, nhưng vẫn vô địch Ngoại hạng Anh ở cả 3 mùa tiếp theo. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một trận đấu vào tháng 8 khó phản ánh chính xác sức mạnh của đội bóng trong hành trình kéo dài 38 vòng.

Nhiều nhà vô địch còn không dự Community Shield

Trong 34 mùa Ngoại hạng Anh từ 1992/93 đến 2025/26, có tới 16 nhà vô địch không góp mặt ở Community Shield trước khi mùa giải bắt đầu. Arsenal mùa 2025/26 là trường hợp mới nhất. Đội bóng thành London không dự Community Shield 2025, nơi Crystal Palace đánh bại Liverpool, nhưng sau đó vẫn vượt Manchester City để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Như vậy, trong 34 nhà vô địch Ngoại hạng Anh của giai đoạn này, chỉ 8 đội bước vào mùa giải với Community Shield trong tay, 10 đội vừa thua trận tranh cúp và 16 đội thậm chí không góp mặt. Với Arsenal và Manchester City, trận đấu tại Cardiff vẫn mang ý nghĩa danh hiệu và tạo đà trước mùa mới, nhưng lịch sử cho thấy kết quả ngày 16/8 không nói được nhiều về đội nào sẽ nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh vào tháng 5 năm sau.

Xem thêm
0
101 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Phản ứng công khai hiếm hoi

Rafael Leão đã trực tiếp lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin cho rằng anh mâu thuẫn với Rúben Amorim và bị huấn luyện viên mới của AC Milan xem là ảnh hưởng tiêu cực trong phòng thay đồ.

Trên X, cầu thủ người Bồ Đào Nha trả lời bài đăng dẫn lại thông tin này bằng câu ngắn gọn: “Có lẽ vì bạn đang nói dối”. Phản ứng hiếm hoi ấy cho thấy Leão không chấp nhận cách mối quan hệ giữa anh với Amorim đang được mô tả.

Chấn thương, không phải án phạt

Việc Leão vắng mặt trong trận giao hữu với Manchester United tại Wrocław từng làm những đồn đoán về tương lai của anh tăng thêm. Tuy nhiên, sự vắng mặt này xuất phát từ một vấn đề cơ nhẹ. Trường hợp của Leão khác với Christopher Nkunku, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana và David Odogu, những cầu thủ đã bị Amorim tách khỏi kế hoạch chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

Thông tin mới nhất từ Italy cũng xác định Leão vẫn nằm trong đội hình Milan nếu không xuất hiện đề nghị chuyển nhượng phù hợp. Vì vậy, việc anh không dự trận gặp Manchester United không liên quan đến án kỷ luật hay mâu thuẫn với Amorim.

Không khí mới dưới thời Rúben Amorim

Milan thắng Manchester United 4-2 tại Ba Lan trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Amorim trong giai đoạn chuẩn bị, sau các trận hòa Celtic, Inter và thất bại trước Chelsea. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lần đầu gặp lại Manchester United kể từ khi bị đội bóng Anh sa thải vào tháng 1/2026.

Amorim tiếp quản Milan từ Massimiliano Allegri vào tháng 6 và đang thực hiện nhiều thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự. Sau trận thắng đội bóng cũ, ông khẳng định đây chỉ là một trận giao hữu và mục tiêu quan trọng hơn là trận mở màn Serie A gặp Torino. Trong quá trình sắp xếp lại đội hình, Leão vẫn được giữ trong nhóm cầu thủ thuộc kế hoạch chuyên môn.

Cửa rời Milan vẫn chưa đóng

Việc Leão bác bỏ tin bất hòa với Amorim không đồng nghĩa tương lai của anh tại Milan đã được đảm bảo. Fenerbahçe và Galatasaray từng theo đuổi cầu thủ 27 tuổi trong mùa hè. Milan ban đầu giữ mức định giá khoảng 50 triệu euro, trong khi các đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ chưa đáp ứng yêu cầu này. Fenerbahçe từng được cho là chuẩn bị khoảng 40 triệu euro và các khoản thưởng có thể nâng tổng giá trị lên 50 triệu euro.

Diễn biến gần đây đã thay đổi phần nào. Galatasaray chuyển sự chú ý sang Gabriel Martinelli sau khi không thể hoàn tất thương vụ Leão, còn Milan được cho là sẵn sàng cân nhắc mức giá khoảng 40-45 triệu euro thay vì giữ cứng mốc 50 triệu euro.

Leão hiện vẫn tập trung vào công việc tại Milan. Anh cũng công khai khẳng định chỉ gia đình và đội ngũ luật sư được phép đại diện cho mình trong các vấn đề liên quan đến tương lai. Vì vậy, tình hình hiện tại khá rõ: Leão không bị Amorim loại khỏi đội hình, nhưng Milan vẫn để ngỏ khả năng bán nếu nhận được đề nghị phù hợp trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Xem thêm
0
25 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Một buổi tổng duyệt hơn là màn trình diễn

Chiến thắng 3-1 trước Real Sociedad tại Stamford Bridge là bài kiểm tra cuối cùng của Chelsea trước mùa giải mới. Xabi Alonso không đặt nặng tỷ số mà tập trung vào cách đội hình vận hành, mức độ hòa nhập của những cầu thủ mới trở lại sau World Cup và thể trạng của từng người sau giai đoạn chuẩn bị không đồng đều.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá đây là một trận đấu hữu ích, dù Chelsea vẫn còn những điểm cần cải thiện trước ngày Ngoại hạng Anh khởi tranh.

Các tân binh và trụ cột trở lại

Morgan Rogers tạo dấu ấn ngay trong lần đầu ra sân cho Chelsea tại Stamford Bridge sau thương vụ trị giá 117 triệu bảng từ Aston Villa. Phút 11, tiền vệ tuyển Anh xuất hiện đúng lúc để mở tỷ số, trước khi Jon Aramburu gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad ngay trước giờ nghỉ.

Reece James và Maxence Lacroix cũng được xếp đá chính. Alonso đặc biệt hài lòng khi nhiều cầu thủ mới trở lại tập luyện vẫn đáp ứng được thời lượng thi đấu tương đối lớn. Ông cho biết có người chỉ hội quân trở lại 3 ngày nhưng đã có thể chơi khoảng 60 phút, một tín hiệu tích cực về thể trạng trước mùa giải.

João Pedro tạo khác biệt trên hàng công

João Pedro là cầu thủ nổi bật nhất sau giờ nghỉ. Ngay phút 47, tiền đạo người Brazil đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 từ đường chuyền chính xác của Reece James. Đến phút 77, anh hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chéo góc sau đường kiến tạo của Malo Gusto.

Cú đúp này nâng thành tích của João Pedro lên 7 bàn trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Khả năng chọn vị trí, di chuyển trong khu vực cấm địa và tận dụng cơ hội của anh mang đến thêm phương án cho Alonso khi Chelsea cần một tiền đạo duy trì hiệu suất ổn định ở mùa 2026/27.

Thể trạng vẫn là phần cần điều chỉnh

Alonso thừa nhận Chelsea chưa đạt trạng thái hoàn thiện. Với một số cầu thủ, trận gặp Real Sociedad vừa là lần ra sân đầu tiên sau World Cup, vừa là cơ hội cuối cùng để tích lũy thời gian thi đấu trước khi bước vào mùa giải chính thức.

Ông không vội đánh giá các cá nhân chỉ qua 1 trận giao hữu. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ vừa trở lại có thể đáp ứng khoảng 60 phút, còn toàn đội đã lần đầu có tương đối đầy đủ nhân sự để cùng vận hành hệ thống. Chelsea vẫn còn 1 tuần để cải thiện thể lực, sự ăn ý và những chi tiết chiến thuật trước trận mở màn.

Sẵn sàng cho trận gặp Fulham

Sau trận đấu, Alonso gọi cuộc đối đầu Real Sociedad là “bài kiểm tra cuối cùng” và cho biết ông có cảm giác tốt về những gì Chelsea thể hiện. Đây cũng là lần đầu ông dẫn dắt đội tại Stamford Bridge, trong bầu không khí được nhà cầm quân người Tây Ban Nha mô tả là đặc biệt.

Chelsea sẽ có trọn 1 tuần chuẩn bị trước khi làm khách trên sân Craven Cottage gặp Fulham vào ngày 24/8 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Chiến thắng 3-1 giúp Alonso có thêm dữ liệu về Rogers, João Pedro, James, Lacroix và nhóm cầu thủ vừa trở lại, nhưng những ngày tập luyện tiếp theo vẫn rất quan trọng để ông hoàn thiện đội hình cho trận đấu chính thức đầu tiên.

Xem thêm
0
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Từ lời đề nghị đầu tiên đến lần hỏi mua thứ ba

Barcelona bắt đầu theo đuổi Rodri bằng đề nghị 38,5 triệu bảng, tương đương khoảng 45 triệu euro, nhưng Manchester City từ chối. Đội bóng Tây Ban Nha sau đó nâng mức đề nghị lên khoảng 60 triệu euro và tiếp tục bị khước từ. Đến ngày 16/8, Barcelona đưa ra đề nghị thứ 3 trị giá khoảng 70 triệu euro, đưa cuộc đàm phán tiến thêm một bước đáng kể.

Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, cấu trúc Barcelona chuẩn bị cho đề nghị mới gồm khoảng 60 triệu euro cố định và 10 triệu euro phụ phí. Manchester City được cho là định giá Rodri trong khoảng 75-80 triệu euro, nên khoảng cách giữa 2 câu lạc bộ hiện đã nhỏ hơn nhiều so với thời điểm đề nghị đầu tiên được gửi đi.

Manchester City giữ giá nhưng chưa đóng cửa

Manchester City đã từ chối 2 đề nghị đầu tiên và vẫn muốn nhận mức phí tương xứng với vị thế của Rodri. Tiền vệ 30 tuổi vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, còn hợp đồng tại sân Etihad đến tháng 6/2027 và chưa ký thỏa thuận gia hạn mà câu lạc bộ đã đề nghị trước đó.

Dù quá trình chuyển nhượng vẫn tiếp diễn, Rodri đã trở lại Manchester sau kỳ nghỉ và tập luyện cùng đội. Enzo Maresca xác nhận tiền vệ người Tây Ban Nha đang có mặt trong đội hình, nhưng không cam kết anh chắc chắn sẽ ở lại sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Nhà cầm quân người Italy thừa nhận mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.

Việc Rodri tiếp tục tập luyện cho thấy Manchester City vẫn xử lý anh như một thành viên bình thường của đội hình trong thời gian đàm phán. Câu lạc bộ không chịu sức ép phải chấp nhận mức giá thấp hơn định giá, nhưng cũng chưa đóng cửa nếu Barcelona đưa ra một gói chuyển nhượng phù hợp.

Rodri ưu tiên Barcelona

Rodri đã bước vào năm cuối hợp đồng và ưu tiên trở lại Tây Ban Nha. Sau khi khả năng gia nhập Real Madrid không tiến triển, Barcelona trở thành lựa chọn được tiền vệ này hướng tới. The Guardian cho biết Rodri đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng xứ Catalunya, trong khi quá trình thương lượng giữa 2 câu lạc bộ vẫn tiếp tục.

Barcelona xem Rodri là mục tiêu quan trọng cho tuyến giữa, đặc biệt sau chấn thương của Frenkie de Jong. Đội bóng của Hansi Flick vì vậy liên tục nâng đề nghị thay vì chờ đến năm 2027, thời điểm Rodri có thể rời Manchester City khi hết hợp đồng.

Rodri vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Manchester City trong lúc tương lai chưa được giải quyết. Anh tập luyện cùng đội và sẵn sàng được sử dụng nếu cần, nhưng nguyện vọng chuyển tới Camp Nou đã giúp Barcelona có thêm lợi thế trong quá trình thương lượng.

Khoảng cách cuối cùng

Đề nghị thứ 3 trị giá khoảng 70 triệu euro là bước tiến lớn nhất của Barcelona kể từ khi thương vụ bắt đầu. Con số này đã tiến sát mức 75-80 triệu euro mà Manchester City được cho là mong muốn, dù 2 bên vẫn phải thống nhất thêm về phần phí cố định, phụ phí và cách thanh toán.

Cadena SER cho biết Barcelona đang thúc đẩy để hoàn tất thương vụ trong những ngày tới và muốn Rodri sớm có mặt cùng đội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Manchester City chưa công bố chấp nhận đề nghị thứ 3, vì vậy thương vụ vẫn chưa thể xem là hoàn tất.

Barcelona đã đi từ 45 triệu euro lên 60 triệu euro và giờ là khoảng 70 triệu euro. Phần việc còn lại nằm ở việc đội bóng Tây Ban Nha có tiếp tục điều chỉnh cấu trúc đề nghị đủ để đáp ứng yêu cầu của Manchester City hay không. Rodri vẫn tập luyện tại Manchester, nhưng cuộc đàm phán đã tiến gần hơn đáng kể so với thời điểm đề nghị đầu tiên bị từ chối.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật