Khúc mắc lớn nhất: Quyền quyết định trên sân
Thông tin từ nhà báo Gianluca Di Marzio cho thấy Xabi Alonso gần như không chấp nhận lời mời của Chelsea vì cách vận hành ở câu lạc bộ này. Ông cho rằng ban lãnh đạo Chelsea muốn can thiệp sâu vào những việc vốn thuộc phạm vi của huấn luyện viên, kể cả chuyện thay người trong trận đấu. Trải nghiệm của Enzo Maresca được nhắc lại như một lời cảnh báo, và Alonso được cho là nắm rất rõ bối cảnh đó.
Với một huấn luyện viên muốn tự mình điều khiển trận đấu, việc ban lãnh đạo can dự tới từng quyết định trên sân là rào cản khó vượt qua. Đây là lý do được đặt lên hàng đầu khi nói về khả năng Alonso từ chối Chelsea.
Phong cách cầm quân và yêu cầu từ phía Alonso
Cựu tiền đạo Chelsea Jimmy-Floyd Hasselbaink đánh giá Alonso không thất bại tại Real Madrid, dù không đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng phải luôn đứng trên đỉnh. Điều ông nhấn mạnh là cách Alonso làm nghề: ông muốn quản lý theo cách của mình, yêu cầu cầu thủ phải tuân theo định hướng chiến thuật và hệ thống mà ông đặt ra.
Hasselbaink cho rằng nếu Chelsea chọn Alonso, câu lạc bộ phải “trao chìa khóa” cho ông, để cầu thủ hiểu ai là người đưa ra quyết định. Quan điểm này càng làm lộ rõ khoảng cách giữa phong cách Alonso và mô hình mà ban lãnh đạo Chelsea đang theo đuổi.
Khủng hoảng nội bộ và bài toán tái thiết
Chelsea bước vào giai đoạn tìm huấn luyện viên trưởng mới sau khi chia tay Liam Rosenior, trong bối cảnh mùa 2025/26 bị xem là đáng xấu hổ và nguy cơ kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng. Một cuộc tái thiết lớn được dự báo, nhưng những vấn đề nội bộ lại trở thành lực cản cho việc thu hút các ứng viên hàng đầu như Alonso.
Di Marzio nhận định Chelsea cần giải quyết các trục trặc bên trong câu lạc bộ nếu muốn thuyết phục được những huấn luyện viên có cá tính mạnh và đề cao quyền tự chủ trong công việc.
Andoni Iraola và phương án “dễ thở” hơn
Trong khi Alonso bị xem là khó gật đầu, Di Marzio đánh giá Andoni Iraola, huấn luyện viên Bournemouth, là ứng viên “có cơ hội tốt” hơn để dẫn dắt Chelsea. Ông được mô tả là gương mặt khả tín, trong bối cảnh Alonso được cho là đang chờ một lời đề nghị khác phù hợp hơn.
Chelsea vẫn được cho là sẽ cố gắng tiếp cận Alonso, nhưng cả Di Marzio lẫn Hasselbaink đều nghiêng về khả năng ông không chấp nhận, khi yêu cầu về quyền lực huấn luyện của ông khó dung hòa với cách vận hành hiện tại ở Stamford Bridge.