Huấn luyện viên Massimiliano Allegri đang từng bước khắc sâu triết lý “nhận thức mối nguy hiểm” vào từng cầu thủ Milan. Không chỉ là một khẩu hiệu, đây là mệnh lệnh xuyên suốt mùa hè, biến sự cảnh giác thành phản xạ tự nhiên trong mỗi pha bóng. Dưới thời Allegri, ưu tiên hàng đầu không phải là tấn công, mà là bảo vệ khung thành của Mike Maignan.
Những con số ban đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt: sau hai trận, Milan chỉ để đối phương tung ra 11 cú sút – thấp nhất Serie A, trong khi Napoli nhận 17, Inter 21 và Bologna tới 27. Đặc biệt, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) mà Milan phải nhận cũng thấp nhất giải, chỉ 0.5 mỗi trận. Dù đối thủ chỉ là Cremonese và Lecce, sự thay đổi về tư duy phòng ngự là không thể phủ nhận.
Allegri chuyển sang sơ đồ ba trung vệ, xây dựng hệ thống phòng ngự năm người vững chắc. Tuy nhiên, giá trị thực sự của triết lý này chỉ được kiểm chứng khi Milan đối đầu các đối thủ mạnh như Napoli, Juventus. Khi ấy, “két sắt” của Allegri mới thực sự được thử thách.