Hệ lụy của sự phụ thuộc quá mức
Trận thua trước Al Ahli đã phơi bày rõ điểm yếu lớn nhất của Al Nassr: sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Cristiano Ronaldo. Khi CR7 không thể tỏa sáng, cả hệ thống tấn công của đội bóng trở nên rối loạn và thiếu ý tưởng. Điều này không chỉ khiến Al Nassr đánh mất thế trận mà còn tạo điều kiện cho đối thủ khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.
Chiến thuật đơn điệu và nguy cơ bị bắt bài
Việc quá tập trung bóng cho Ronaldo khiến lối chơi của Al Nassr trở nên đơn điệu, dễ bị đối phương bắt bài. Trong trận đấu vừa qua, Al Ahli đã thành công trong việc phong tỏa CR7, buộc các cầu thủ còn lại phải tự xoay sở và kết quả là sự bế tắc kéo dài suốt 90 phút. Dù trung vệ Abdulelah Al-Amri bất ngờ lập cú đúp, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc cá nhân chứ không phải sản phẩm của một hệ thống vận hành trơn tru.
Giải pháp cho Al Nassr trong giai đoạn quyết định
Để tránh lặp lại kịch bản thất bại, Al Nassr cần đa dạng hóa phương án tấn công và phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Ban huấn luyện phải xây dựng chiến thuật linh hoạt hơn, giảm bớt gánh nặng cho Ronaldo, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ khác tỏa sáng. Nếu không, nguy cơ bị Al Hilal vượt mặt và đánh mất cơ hội vô địch là hoàn toàn hiện hữu.