Thống kê đáng báo động
Chelsea đang trải qua một mùa giải đầy bất ổn khi liên tục đánh rơi điểm số từ thế dẫn trước trên sân nhà. Theo thống kê, đội bóng thành London đã mất tổng cộng 19 điểm từ vị trí dẫn bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có tới 17 điểm bị “thiêu rụi” ngay tại Stamford Bridge. Trận hòa trước Burnley mới đây là minh chứng rõ nét cho vấn đề này: Chelsea mở tỷ số, kiểm soát thế trận nhưng lại thiếu sắc bén để kết liễu đối thủ, rồi tự đẩy mình vào thế khó với chiếc thẻ đỏ và sụp đổ ở những phút cuối.
Kỷ luật và tâm lý mong manh
Một trong những nguyên nhân lớn khiến Chelsea liên tục mất điểm là vấn đề kỷ luật và tâm lý thi đấu. Chiếc thẻ đỏ của Wesley Fofana ở phút 72 không chỉ là bước ngoặt của trận đấu mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự hoảng loạn tập thể khi chịu áp lực. Đây đã là thẻ đỏ thứ 6 của Chelsea mùa này, với 6 cầu thủ khác nhau bị truất quyền thi đấu. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định không chỉ nằm ở cá nhân mà còn là vấn đề chung của toàn đội.
Chiến thuật và sự thiếu quyết đoán
HLV Liam Rosenior thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã chơi quá an toàn, chuyền bóng ngang và về nhiều thay vì dứt điểm trận đấu. Quyết định rút Cole Palmer để tăng cường hàng thủ bằng Tosin Adarabioyo vô tình tạo điều kiện cho Burnley vùng lên mạnh mẽ hơn. Sự non nớt về bản lĩnh và khả năng phòng ngự tình huống cố định tiếp tục là điểm yếu chí tử của Chelsea.
Hồi chuông cảnh báo cho tham vọng top 4
Việc liên tục phung phí điểm số trên sân nhà đang đẩy Chelsea vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Lịch thi đấu còn lại của The Blues rất khắc nghiệt, và nếu không sớm khắc phục những lỗ hổng này, 17 điểm bị “thiêu rụi” tại Stamford Bridge sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất mùa giải.