Hồ sơ 115 cáo buộc đối với Man City bước sang giai đoạn căng thẳng khi xuất hiện thông tin phần lớn cáo buộc đã được xác định là có vi phạm. Tâm điểm lúc này chuyển sang quy trình kháng cáo và phạm vi thẩm quyền của các cơ quan xét xử theo luật Ngoại hạng Anh.
Kháng cáo được xử lý theo quy trình của Ngoại hạng Anh
Nếu có cáo buộc bị kết luận là vi phạm, Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo. Theo quy định, cả Man City lẫn Ngoại hạng Anh đều có 14 ngày sau khi có phán quyết để nộp đơn kháng cáo. Hồ sơ sẽ được chuyển sang Ủy ban kháng cáo gồm 3 thành viên, trong đó 1 người từng giữ chức vụ tư pháp và sẽ làm chủ tọa.
Quá trình này được tiến hành kín, toàn bộ phiên điều trần của Ủy ban kháng cáo diễn ra riêng tư. Ủy ban có thể chấp nhận hoặc bác kháng cáo, sửa đổi quyết định ban đầu hoặc đưa ra quyết định khác mà họ thấy phù hợp. Man City không thể đưa đơn kháng cáo vụ kỷ luật này lên Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế.
Sau kháng cáo vẫn có thể phát sinh tranh chấp
Về mặt thủ tục, quyết định của Ủy ban kháng cáo là điểm cuối của quy trình kháng cáo kỷ luật theo cơ chế này. Tuy vậy, các hệ quả pháp lý và tài chính phát sinh từ phán quyết vẫn có thể tiếp tục sau đó.
Khả năng các câu lạc bộ khác yêu cầu bồi thường vẫn có thể được đặt ra. Những đội cho rằng mình bị thiệt hại liên quan tới suất dự cúp châu Âu, doanh thu hoặc các quyền lợi khác có thể tìm cách yêu cầu bồi thường, tùy thuộc vào nội dung phán quyết cuối cùng và cơ chế giải quyết tranh chấp được áp dụng.
Điều đó đồng nghĩa ngay cả khi quy trình kháng cáo đối với 115 cáo buộc khép lại, những tranh chấp phát sinh từ hệ quả của phán quyết vẫn có thể tiếp tục. Phạm vi của chúng sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng và thiệt hại mà từng bên có thể chứng minh.