Tư thế cất cánh độc nhất vô nhị của "xe tăng bay" uy lực hàng đầu thế giới

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Trực thăng Mi-24 khi cất cánh sẽ dựng đứng đuôi và sử dụng bánh trước để chạy đà trên đường băng trước khi lao lên bầu trời.

Mi-24 là trực thăng tấn công hạng nặng của Nga được biên chế từ những năm 1970. Trực thăng được trang bị tên lửa, rocket và pháo 30 mm, có khả năng phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố cũng như tiêu diệt khí tài, sinh lực địch. Mi-24 có vận tốc lên đến 300 km/h và có thể đạt tới độ cao 4,5 km.

Theo các chuyên gia, động tác cất cánh độc đáo của Mi-24 thường được sử dụng khi trực thăng làm nhiệm vụ ở nơi có độ cao lớn, không khí loãng hoặc máy bay mang theo trọng tải nặng. Các phi công trực thăng cũng có thể thực hiện kiểu cất cánh này để phô diễn kỹ năng của mình.

Trực thăng cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm sau cuộc rượt đuổi gần 60km

Chiếc trực thăng bay theo hỗ trợ bắt giữ nghi phạm sau cuộc rượt đuổi dài khoảng 56km trên cao tốc ở bang California, Mỹ.

Chia sẻ
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN