Sức mạnh đáng gờm của hệ thống tên lửa chủ lực do Hàn Quốc chế tạo

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Pegasus là biệt danh của loại tên lửa K-SAM Chunna do Hàn Quốc tự nghiên cứu và chế tạo

Pegasus là biệt danh của loại tên lửa K-SAM Chunna do Hàn Quốc tự nghiên cứu và chế tạo dựa trên nguyên gốc của loại tên lửa phòng không tầm gần Crotale của Pháp. 

Hệ thống phòng không K-SAM Pegasus có khả năng bắn hạ mục tiêu ở độ cao đến 5.000m, tầm bắn tác chiến vũ khí đến 10.000m. Hệ thống này được trang bị radar giám sát có thể phát hiện 20 mục tiêu ở cách 20km và radar theo dõi có khả năng bám bắt 8 mục tiêu ở cự ly 16km.

Sức mạnh đáng gờm của hệ thống tên lửa chủ lực do Hàn Quốc chế tạo - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Sức mạnh hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến của Nga

Với tính năng tiên tiến của mình và cũng nhờ vào danh tiếng của người tiền nhiệm Kub, tổ hợp tên lửa phòng không Buk...

Chia sẻ
Theo N.T.N (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN