Clip: Lao như tên vào vòng xuyến, ô tô bay lên không, húc đầu vào cột điện

Sự kiện: CAMERA 24H

Tai nạn kinh hoàng xảy ra tại vòng xuyến Phúc La – đường trục phía Nam (hay còn gọi là vòng xuyến Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội).

Hình ảnh vụ tai nạn được anh T.T thành viên nhóm facebook về ô tô chia cho thấy, dù tới đường giao nhau, chiếc ô tô màu đỏ vẫn chạy tốc độ rất cao tạt đầu ô tô anh T.T rồi lao thẳng vào vòng xuyến Thanh Hà. Cú tông mạnh vào vòng xuyến cứng khiến chiếc ô tô bay lên không trung trước khi tông trúng cột điện nằm trên vòng xuyến.

Va chạm mạnh với vòng xuyến cứng và cột điện sắt khiến đầu ô tô bị biến dạng. Theo anh T.T cho biết, sự việc quá nguy hiểm khiến anh giật mình. Sau khi may mắn thoát nạn, anh T có dừng lại kiểm tra chiếc xe gặp nạn thì thấy túi khí xe ô tô đỏ nổ, tài xế may mắn không bị thương nặng.

“Quá nguy hiểm và may là xe không va vào người khác”, anh T.T chia sẻ.

Luật Giao thông đường bộ có quy định về quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau (điều 24). Cụ thể, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Như vậy, theo Luật Giao thông đường bộ, các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi giao nhau, quy tắc đầu tiên các tài xế bắt buộc phải làm là giảm tốc độ, sau đó sẽ thực hiện các quy tắc nhường đường.

Về xử phạt, nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong trường hợp người điều khiển ô tô được xác định mắc lỗi “không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau”. Thực hiện hành vi vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Trong trường hợp bị xác định điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, tùy vào mức độ nồng độ cồn, lái ô tô sẽ bị phạt từ 6.000.000 – 40.000.000 đồng và phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10-24 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Ô tô bán tải chạy bon bon nhờ... 2 xe máy

Chiếc ô tô bán tải chạy bon bon trên đường nhờ người lái xe máy dùng chân đẩy từ phía sau.

Chia sẻ
Theo Minh Khang ([Tên nguồn])
CAMERA 24H Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN