Sắp lên chức ông nội nhưng David Beckham vẫn giữ được body “cực cháy”

David Beckham có vẻ ngoài ấn tượng theo thời gian.

David Beckham phong độ ở tuổi 47.

David Beckham phong độ ở tuổi 47.

Nếu không là một siêu sao bóng đá, chắc hẳn David Beckham sẽ nổi tiếng với nghề người mẫu nếu theo đuổi chúng. Bởi ngoài tài năng sân cỏ thì anh còn sở hữu một vẻ ngoài điển trai, một body hấp dẫn khiến nhiều người ao ước.

Mới đây nhất, trong một kỳ nghỉ trên du thuyền, David Beckham đã được bà xã chụp lại hình ảnh nam tính, rắn rỏi khi khoe hình thể. Có thể thấy, dù đã sắp lên chức "ông nội" nhưng anh vẫn giữ được một vẻ ngoài trẻ trung, body cuốn hút mà trai trẻ cũng phải ao ước.

Hình ảnh được Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân.

Hình ảnh được Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân.

Hiện tại, đã ở tuổi 47 và giải nghệ được hơn 10 năm nhưng mỗi lần xuất hiện, danh thủ người Anh này vẫn giữ được độ nóng tên tuổi. Bằng chứng là, rất nhiều năm qua anh vẫn thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng những ngôi sao phái mạnh hấp dẫn nhất hành tinh. Lần gần đây nhất, danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất” năm 2015 của People đã thuộc về tay anh.

Tài năng thì không thể phủ nhận, ngoại hình hấp dẫn cũng đã được công nhận nhưng điều rất lạ là David Beckham chỉ nghĩ mình có gu thời trang sành điệu, chứ không tự tin bản thân quyến rũ. Anh từng chia sẻ điều đó trong một buổi phỏng vấn truyền hình.

Anh luôn lọt top bảng xếp hạng những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh mỗi năm.

Anh luôn lọt top bảng xếp hạng những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh mỗi năm.

Xuất thân từ một vận động viên thể thao nên David Beckham có thể lực, thể hình tốt. Nhưng khi đã bước sang độ tuổi trung niên anh vẫn cố gắng duy trì body dẻo dai nhờ kiên trì trong tập luyện. Danh thủ người Anh này tích cực thực hiện các bài tập toàn thân, tập luyện với cường độ cao. Các bài tập thường xuyên được thay đổi để không nhàm chán như: tăng cơ, giữ cân, các bài tập bụng…

Tập luyện và ăn uống khoa học đã giúp cựu danh thủ này có được body đẹp bền bỉ theo thời gian.

Tập luyện và ăn uống khoa học đã giúp cựu danh thủ này có được body đẹp bền bỉ theo thời gian.

Bên cạnh đó chế độ ăn khoa học cũng giúp anh duy trì được vóc dáng “U50 vẫn chạy tốt” như hiện tại. Cựu tuyển thủ Anh ăn bốn bữa một ngày, bữa sáng gồm: trứng tráng và pho mát, bữa ăn nhẹ trong buổi sáng, bữa trưa và bữa tối. David Beckham rất ghét các đồ ăn chứa nhiều chất béo và thực phẩm dễ gây tăng cholesrerol vì chúng có thể dễ khiến anh tăng cân và phá vỡ phom dáng như: bánh mì trắng, ngũ cốc, cơm, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt và chất béo.

David Beckham luôn được đánh giá là đàn ông phong độ, lịch lãm mọi lúc, mọi nơi.

David Beckham luôn được đánh giá là đàn ông phong độ, lịch lãm mọi lúc, mọi nơi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN