Phân biệt kem lót, kem nền và phấn phủ cùng Trương Ngọc Ánh

Ở tuổi 46, Trương Ngọc Ánh vẫn là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt. Thành công trong nghệ thuật cộng hưởng với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung nên bất cứ chia sẻ nào của cô về chủ đề trang điểm hay skincare đều được chị em quan tâm.

Trương Ngọc Ánh cho biết gần đây nhiều người thắc mắc với cô rằng tại sao lại có nhiều bước khi make up vậy? Hoặc kem lót, kem nền, phấn phủ thì chỉ nên dùng loại nào, loại nào bỏ bớt được? Hay công dụng của từng loại kem đó như thế nào?

Kem lót giúp hạn chế kích ứng đối với làn da nhạy cảm

Trong một bài đăng tỉ mỉ của mình, nữ chính phim Hương ga giải thích: ‘Kem lót là loại kem dưỡng da giúp tạo lớp màng mỏng để bảo vệ da và ngăn cách da với các loại mỹ phẩm khi sử dụng như kem nền, phấn phủ, đồng thời hạn chế kích ứng trong trường hợp da nhạy cảm.

Kem lót còn ngăn ngừa dầu giúp cho lớp nền bám chặt, đều, không bị vón, lâu trôi, che lỗ chân lông và khuyết điểm. Có nhiều loại kem lót phù hợp với từng loại da để chúng ta lựa chọn. Và bước này chúng ta cũng chỉ nên đi một lớp mỏng để da dễ thẩm thấu tinh chất dưỡng ẩm giúp da mịn, mỏng, căng mướt’.

Trương Ngọc Ánh là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt.

Trương Ngọc Ánh là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt.

Lựa chọn kem nền phù hợp với màu da

Chia sẻ về vai trò của kem nền, Trương Ngọc Ánh nói: ‘Kem nền là lớp che khuyết điểm, hiệu chỉnh sắc tố, tạo tông màu da, tạo khối khuôn mặt, giúp da bật tông, đồng nhất, che phủ mụn, quầng thâm, nếp nhăn, tàn nhang và hỗ trợ cho các bước make up sau hoàn hảo hơn.

Kem nền có dạng lỏng, dạng serum, dạng kem cho da khô; dạng nén, dạng bột cho da dầu. Kem nền cũng có nhiều tông màu cho bạn lựa chọn tùy thuộc vào tông màu da của bạn. Nếu da bạn ít khuyết điểm, mỏng, sáng thì nên chọn dạng lỏng, màu nude nhạt, da sẽ căng mướt, tự nhiên hơn’.

Theo Trương Ngọc Ánh, kem nền là lớp che khuyết điểm, hiệu chỉnh sắc tố, tạo tông màu da,...

Theo Trương Ngọc Ánh, kem nền là lớp che khuyết điểm, hiệu chỉnh sắc tố, tạo tông màu da,...

Phấn phủ có thể chiều mọi loại da?

‘Phấn phủ có thể xem là bước khóa nền với kết cấu mỏng, nhẹ bám trên bề mặt da, giúp ổn định màu da, bảo vệ lớp nền lâu trôi trong thời gian dài. Chúng ta có thể dặm lại nhiều lần trong ngày giúp kiềm dầu, che khuyết điểm, và giúp da mịn màng, tươi tắn trở lại dưới sự tác động của môi trường. Phấn phủ có dạng nén và dạng bột da nào cũng dùng được vì nó là lớp ngoài cùng nên khả năng kích ứng hầu như là không có’, Trương Ngọc Ánh nói.

Giải thích thêm về việc tại sao không nên bỏ qua một trong những bước trên khi make up, Trương Ngọc Ánh nói: ‘Kem lót được xem như bước dưỡng, kem nền được xem như bước che khuyết điểm, kem phủ được xem như bước ‘khóa’ các bước trước đó. Để có khuôn mặt hoàn hảo, mịn màng, căng mướt không tì vết thì nên dùng đủ cả 3 bước, vì mỗi bước có một công dụng khác nhau, hỗ trợ nhau. Và tùy theo mục đích của việc làm đẹp mà nên chọn make up đầy đủ hay lược bớt đi. Ví dụ, hôm nào Ánh đi sự kiện thì chắc chắn là sẽ làm đầy đủ các bước thật kỷ lưỡng, vì ngoài làm đẹp mình còn tôn trọng tầm quan trọng của sự kiện, và sự kỳ vọng của đối tác.

Còn những ngày lên văn phòng làm việc thì Ánh chỉ cần lớp nền dạng lỏng (cushion) nhẹ nhàng với lớp phủ là tươi tắn cả ngày rồi. Nên không thể nói bước nào là không cần thiết, thiếu bước nào thì không hoàn hảo, hay dùng cả 3 bước thì quá nhiều, đều không đúng. Mỗi bước, mỗi sản phẩm đều có công dụng riêng của nó, mang lại hiệu quả, hiệu ứng riêng biệt, nên tuỳ hoàn cảnh, tuỳ nhu cầu bạn có thể chọn lược bớt hoặc dùng cả ba để trở nên hoàn hảo, tự tin, và tỏa sáng theo cách của mình’.

Để có khuôn mặt hoàn hảo, mịn màng, căng mướt không tì vết, Trương Ngọc Ánh dùng đủ cả 3 bước.

Để có khuôn mặt hoàn hảo, mịn màng, căng mướt không tì vết, Trương Ngọc Ánh dùng đủ cả 3 bước.

Hiểu hơn về kem che khuyết điểm

Theo giới chuyên gia, khi bạn đã có kem lót và kem nền, làn da của bạn có thể trông khá tuyệt vời. Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo và tất cả chúng ta đều có những ngày cảm thấy làn da từ chối hợp tác với mình. Từ nốt mụn đến mẩn đỏ và quầng thâm, kem che khuyết điểm đều có ích để khắc phục tất cả các vấn đề về da của bạn ngay lập tức.

Kem che khuyết điểm khắc phục tất cả các vấn đề về da của bạn ngay lập tức.

Kem che khuyết điểm khắc phục tất cả các vấn đề về da của bạn ngay lập tức.

Dùng cọ che khuyết điểm hoặc đầu ngón tay để thoa kem che khuyết điểm. Nếu bạn muốn nó trông tự nhiên và không bị phát hiện, hãy chắc chắn rằng bạn đã pha trộn kỹ lưỡng. Bất kể bạn thuộc loại da nào, bạn nên có sẵn hai loại kem che khuyết điểm - một để che các đốm và một để che quầng thâm dưới mắt.

Kem lót tạo thành lớp nền, kem nền tạo thành làn da thứ hai của bạn và kem che khuyết điểm làm biến mất các vết thâm, khuyết điểm một cách kỳ diệu.

Nguồn: [Link nguồn]

Gạo lứt và gạo trắng tác động thế nào đến vóc dáng của bạn?

Câu hỏi ‘liệu gạo trắng so với gạo lứt có tốt cho việc duy trì vóc dáng?’ luôn là một chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn làm đẹp của chị em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Kiều ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN