'Nữ hoàng nhảy cầu' Trung Quốc khủng hoảng vì bị miệt thị ngoại hình
VĐV nhảy cầu Toàn Hồng Thiền cho biết những bình luận về ngoại hình, cân nặng khiến cô mất tự tin, thậm chí tạo thành 'bóng đen tâm lý'.
Sau đỉnh cao tại Olympic Paris 2024, Toàn Hồng Thiền - sinh năm 2007 - bước vào giai đoạn phát triển thể chất tự nhiên, với chiều cao tăng thêm 10 cm và cân nặng nhích lên khoảng 8 kg. Tuy nhiên, sự thay đổi này khiến cô trở thành mục tiêu công kích của nhiều người dùng mạng xã hội.
"Rất nhiều người nói tôi béo. Tôi sợ việc đứng lên cân và mỗi khi nhìn vào gương, tôi đều cảm thấy mình đặc biệt béo và nặng nề. Tôi cũng sợ bị chụp ảnh, khi người khác chụp ảnh tôi, tôi rất sợ. Tôi không dám mặc quần short hay váy, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi mặc quần dài và áo dài tay vì tôi không thể chấp nhận phiên bản 'béo' này của chính mình", nữ VĐV vừa bước sang tuổi 19 hôm 28/3 chia sẻ với tạp chí Portrait của Trung Quốc. Những bình luận tiêu cực kéo dài khiến Hồng Thiền dần mất tự tin, thậm chí cảm thấy xa lạ với chính cơ thể mình.
VĐV 19 tuổi trong cuộc phỏng vấn gần đây.
Trong môn nhảy cầu - nơi từng gram cân nặng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và kỹ thuật - áp lực kiểm soát hình thể vốn rất khắc nghiệt. Với VĐV sinh năm 2007, điều này càng trở nên nặng nề khi đi kèm sự soi xét từ công chúng. Trong suốt mùa giải World Cup 2025, cô liên tục bị gọi là "béo" trên mạng, dẫn đến điều mà cô miêu tả là "bóng ma tâm lý" và từng cân nhắc việc giải nghệ.
Nữ VĐV cho biết cô nỗ lực giảm cân, có những ngày chỉ ăn một bữa nhưng cơ thể dường như không thay đổi. Cô thừa nhận hiếm khi công khai những khó khăn để tránh "làm phiền người khác" hoặc lan tỏa năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, cô thừa nhận "sức chịu đựng đã đến giới hạn", cảm thấy hoàn toàn kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần.
Trước những lời đồn đoán và câu hỏi liên tục về tương lai - liệu cô sẽ giải nghệ, chuyển sang con đường mới hay quay lại trường học, Hồng Thiền nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng hiện tại, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn điều chỉnh lại sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt và suy nghĩ kỹ về những gì mình muốn làm tiếp theo".
Toàn Hồng Thiền thú nhận có ngày chỉ ăn một bữa để kiểm soát cân nặng nhưng không hiệu quả.
Câu chuyện của Toàn Hồng Thiền một lần nữa gióng lên hồi chuông về vấn nạn body shaming trong thể thao, nơi các VĐV trẻ không chỉ cạnh tranh thành tích mà còn phải đối mặt với áp lực từ dư luận ngoài sân đấu. Trước những tiết lộ về áp lực cá nhân của Toàn Hồng Thiền, tờ China Women's News viết: "Sự tán thưởng của chúng ta không chỉ dành riêng cho những kết quả hoàn hảo mà còn nên bao gồm cả những thay đổi đi kèm với sự trưởng thành. Hãy để mỗi hành động tử tế và thấu hiểu trở thành niềm tin và sức mạnh mà các vận động viên trẻ cần để tiếp tục tiến về phía trước".
Một bài báo trên Workers' Daily cũng chỉ ra các cô gái trong môn nhảy cầu phải đối mặt với những thách thức không chỉ từ trọng lực và độ khó kỹ thuật mà còn từ những thay đổi tự nhiên của cơ thể đang phát triển và giới hạn về sức chịu đựng tâm lý. Để kiểm soát cân nặng, họ phải hy sinh rất nhiều. Bài báo này cũng cho rằng thể thao không chỉ là về huy chương, thắng thua, mà còn là về nỗ lực và sự kiên trì, sự trưởng thành và sự chấp nhận.
Toàn Hồng Thiền tại Olympic Paris 2024.
Toàn Hồng Thiền sinh năm 2007. Cô bắt đầu tập nhảy cầu từ năm 7 tuổi, gia nhập đội tuyển tỉnh Quảng Đông năm 2018 và được chọn vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc vào cuối năm 2020. Năm 14 tuổi, Hồng Thiền nổi tiếng khi tham gia Olympic Tokyo 2020, giành huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu 10 mét dành cho nữ với 466,2 điểm. Cô cũng là vận động viên trẻ nhất của đoàn thể thao Trung Quốc tham gia Olympic năm đó.
Tại World Cup 2025, cô giành huy chương bạc ở các nội dung cá nhân với số điểm trên 40. Tại Đại hội Thể thao Quốc gia, cô giành chức vô địch đồng đội 10m bơi nghệ thuật với cách biệt sít sao 0,9 điểm, sau đó về đích thứ năm trong trận chung kết 10m bơi nghệ thuật nữ.
Bị chê vóc dáng thô cứng vì tập luyện khắc nghiệt, gymer Hồng Hạnh từng nản lòng nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê thể hình.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2026 11:32 AM (GMT+7)


