Cô giáo dạy yoga gây chú ý khi thi hoa hậu, "bẻ dáng" điêu luyện hút mọi ánh nhìn

Phần thi tài năng của các thí sinh hoa hậu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Người đẹp tài năng là vòng thi tạo cơ hội cho các cô gái thể hiện khả năng trình diễn trên sân khấu cũng như cho khán giả và ban giám khảo thấy được tài năng của mình như hát, múa, nhảy, đánh võ, chơi đàn hay thuyết trình về những câu chuyện, thông điệp của bản thân.

Phần thi Người đẹp tài năng của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Tại sân chơi, các thí sinh được thể hiện một phương diện khác từ bản thân so với hình ảnh xinh đẹp trước đó.

Một trong những thí sinh tạo ấn tượng với fan sắc đẹp là Nguyễn Thị Kiều Oanh (SBD:278). Cô thể hiện là yoga nghệ thuật. Yoga không chỉ được biết tới là phương pháp tập luyện rèn luyện sức khỏe mà nó còn được nhớ tới với tên gọi "bộ môn nóng bỏng". Bởi, các tạo hình trong yoga vô cùng quyến rũ, giúp các cô gái khoe đường cong hình thể đậm chất nghệ thuật.

Nguyễn Thị Kiều Oanh biểu diễn yoga nghệ thuật với nhiều tư thế đẹp mắt. Để uốn dẻo, bẻ cong cơ thể, cô đã có thời gian dài gắn bó với yoga. 

Được biết, Kiều Oanh đang là huấn luyện viên yoga của một trung tâm. Ngoài ra, cô còn đang theo học Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Sư phạm Địa lý. Việc tập yoga lâu năm giúp cô có thân hình cân đối và sức khỏe dẻo dai để tham gia lịch trình dày đặc của cuộc thi với nhiều hoạt động trước thềm chung kết.

Yoga giúp cải thiện vóc dáng cơ thể, giúp săn chắc, giảm cân hiệu quả, an toàn tuyệt đối và bền vững. Những động tác trong yoga giúp đốt cháy năng lượng, tái tạo năng lượng hiệu quả. Từ những điều này, yoga giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài, điều tiết hoạt động của các cơ quan. Nhờ vậy, mà cơ thể trở nên khỏe mạnh, tinh thần thư thái, khuôn mặt tươi trẻ rạng rỡ hơn.

Ngoài ra, có nhiều thí sinh khác mang tới những màn trình diễn mãn nhãn như thí sinh Lê Khắc Anna (SBD:082) đã lựa chọn một bài hát vô cùng quen thuộc là “Hello Vietnam” nhưng thể hiện bằng 5 ngôn ngữ (Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Anh). Màn trình diễn của cô kết hợp với một đoạn kèn Melodica đã hoàn toàn chiếm trọn được sự cổ vũ từ mọi người. 

Ngoài ra, có nhiều thí sinh khác mang tới những màn trình diễn mãn nhãn như thí sinh Lê Khắc Anna (SBD:082) đã lựa chọn một bài hát vô cùng quen thuộc là “Hello Vietnam” nhưng thể hiện bằng 5 ngôn ngữ (Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Anh). Màn trình diễn của cô kết hợp với một đoạn kèn Melodica đã hoàn toàn chiếm trọn được sự cổ vũ từ mọi người. 

Sự trở lại bất ngờ của thí sinh đã từng tham gia Miss World Vietnam 2022, “tuy cũ mà mới” và là một người con của Bắc Giang, Bùi Khánh Linh (SBD:211) đã lựa chọn loại hình nghệ thuật truyền thống của xứ Kinh Bắc là dân ca Quan họ. 

Sự trở lại bất ngờ của thí sinh đã từng tham gia Miss World Vietnam 2022, “tuy cũ mà mới” và là một người con của Bắc Giang, Bùi Khánh Linh (SBD:211) đã lựa chọn loại hình nghệ thuật truyền thống của xứ Kinh Bắc là dân ca Quan họ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vòng 3 ”sóng thần” của 2 cô gái Cần Thơ, Nha Trang có được nhờ tập luyện

Cả hai chọn tập gym để duy trì số đo vòng ba lớn 100cm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang ([Tên nguồn])
Yoga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN