Bí quyết để có làn da trắng sứ như nàng Dae Jang-Geum

Đã ngoài 50 tuổi nhưng Lee Young Ae, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc vẫn rất trẻ đẹp. Vậy đâu là bí quyết để "đầu bếp Dae Jang-Geum" duy trì làn da trắng sứ mãi với thời gian.

Lee Young Ae nổi tiếng với vai nàng Dae Jang-Geum của bộ phim cùng tên. Hiện tại "nàng" đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn cực kỳ trẻ đẹp.

Lee Young Ae uống trà để giảm cân, đẹp da

Lee Young Ae có thể trạng dễ bị cảm lạnh nên cô hạn chế ăn đồ lạnh hoặc uống nước đá. Thay vào đó, nàng Dae Jang-Geum thường uống trà gừng ấm để làm ấm cơ thể. Dù ở nhà hay ra ngoài, người đẹp cũng luôn mang theo một phích trà gừng ấm.

Lee Young Ae xinh đẹp mãi theo thời gian.

Lee Young Ae xinh đẹp mãi theo thời gian.

Gừng có chứa chất chống oxy hóa, sắt, canxi, kali, protein, selen, magie và một loạt các vitamin, khoáng chất khác. 

Trà gừng có nhiều lợi ích tích cực với hệ tiêu hóa, đặc biệt là làm dịu rối loạn tiêu hóa. Uống trà gừng mỗi ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và đảm bảo đường ruột hoạt động cân bằng. Bên cạnh đó, trà gừng còn có thể đào thải chất độc, giúp làn da khỏe khoắn hơn.

Ngoài trà gừng, Lee Young Ae còn có thói quen uống nước ấm. Mỗi ngày sau khi thức dậy, cô đều uống ngay một cốc nước ấm để thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện hoạt động đường tiêu hóa, tăng độ ẩm cho da, tăng trao đổi chất và duy trì tuần hoàn cơ thể.

Trong thời gian còn lại của ngày, cô tiếp tục bổ sung đủ 10 cốc nước (khoảng hơn 2 lít) để cơ thể luôn đủ độ ẩm cho da mịn màng. Uống nhiều nước cũng giúp ích cho quá trình giảm cân của nữ diễn viên, hạn chế nạp năng lượng mất kiểm soát, hỗ trợ đốt cháy calo, giảm mỡ.

Mẹo chăm sóc da nhờ mặt nạ khoai tây của Lee Young Ae

Lee Young Ae tiết lộ bí mật để có được làn da trắng sứ mịn màng hoàn hảo là nhờ vỏ khoai tây. Mỗi tuần, cô làm hỗn hợp khoai tây trộn với sữa tươi, chọn khoai tây tươi sạch, luộc chín vỏ ngoài và sau đó nghiền, trộn khoai tây với 30ml sữa tươi, đắp lên mặt trong vòng 15-20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Mặc dù bây giờ cô đã 46 tuổi, nhưng da cô vẫn còn mịn màng và căng tràn sức sống.

Lee Young Ae có vóc dáng cực kỳ mảnh mai.

Lee Young Ae có vóc dáng cực kỳ mảnh mai.

Về thực phẩm làm đẹp của cô gồm có trà xanh và nho. Lee Young Ae tránh ăn những thức ăn chế biến như ramen. Ngoài ra, xuất hiện trên đài SBS "Good Morning", Lee Young Ae tiết lộ rằng cô ấy sử dụng tinh dầu dưỡng ẩm và thư giãn da. Ngoài việc sử dụng trên da của mình, cô khuyên nên sử dụng chúng cho cả móng tay và mái tóc. Và tinh dầu mà Lee Young Ae thích nhất là camellia (Tinh dầu hoa trà).

Dầu camellia chứa axit oleic giúp làm dịu làn da, axit linolenic gamma rất hiệu quả trong việc giảm ngứa, nổi mẩn hay dị ứng.

Lee Young Ae không lạm dụng sản phẩm dưỡng da

Lee Young Ae ngoài việc chỉ sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc thực vật không chứa chất bảo quản và hóa chất, cô sẽ chỉ dùng 1-2 loại kem dưỡng mỗi ngày, không lạm dụng quá nhiều sản phẩm hay thực hiện nhiều bước dưỡng da như phụ nữ Hàn vẫn làm.

Làn da căng mọng của Lee Young Ae.

Làn da căng mọng của Lee Young Ae.

Nàng Dae Jang-Geum cho biết nhiều người thường trộn các sản phẩm dưỡng da với nhiều chức năng khác nhau để nhanh chóng cải thiện chất lượng làn da nhưng thực tế, điều này dễ gây kích ứng cho da.

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hoá ‘Nữ thần Kim Ưng’ năm 19 tuổi gây sốt mạng xã hội

Lưu Diệc Phi được ca ngợi là một trong những “Nữ thần Kim Ưng” đẹp nhất với ngoại hình vừa kiều diễm, lộng lẫy, vừa thanh thuần, thơ ngây năm 19 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN