"Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" khoe ảnh 17 tuổi, chứng minh đẹp từ trong trứng nước

Nhan sắc của Lý Nhược Đồng được chứng minh là đẹp từ trong trứng nước.

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" Lý Nhược Đồng.

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng (sinh năm 1966) là một trong những minh tinh hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Bởi không chỉ tài năng diễn xuất, đặc biệt là các bộ phim cổ trang, kiếm hiệp mà Lý mỹ nhân còn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp thanh thoát, đôi mắt trong veo thoáng chút trầm mặc đã khiến khán giả bao thế hệ say mê. Đặc biệt, vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp” sản xuất năm 1995 mà cô thủ vai đã trở thành phiên bản nhân vật đẹp nhất từ trước tới nay. Và quả thật nhan sắc của Lý Nhược Đồng từ xưa đến nay vẫn được xếp hạng “không phải dạng vừa” khi đẹp từ trong trứng nước.

Nhan sắc thanh xuân của cô lúc 17-18 tuổi.

Nhan sắc thanh xuân của cô lúc 17-18 tuổi.

Điều đó càng được khẳng định khi mới đây trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng vừa đăng tải loạt ảnh được chụp 30 năm trước, khi cô 17- 18 tuổi, khi đang chụp mẫu quảng cáo cho một nhãn hiệu băng cát-sét. Kèm theo những bức ảnh là dòng trạng thái: “Ở nhà tìm thấy cuốn album ảnh, khi mở ra, nhiều kỷ niệm trở về. Đã 30 năm trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn hiện rõ trước mắt. Lúc đó tôi tham gia một hoạt động quảng cáo. Bộ quần áo này đến nay tôi còn giữ, chắc là còn có thể mặc được, thậm chí hơi rộng”.

 Trong ảnh là một cô gái với đường nét thanh tú hoàn hảo, mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt biết cười và nụ cười ngọt ngào. Cô mặc chiếc áo phông ngắn màu vàng và quần short jean, tràn đầy sức sống xuân thì. Và chỉ sau vài giờ đăng tải, những bức ảnh “thanh xuân” này đã thu hút hơn 3.000 lượt like và gần 1.000 bình luận.

Cô chứng minh bản thân đẹp từ trong trứng nước.

Cô chứng minh bản thân đẹp từ trong trứng nước.

Vẻ đẹp khiến hàng triệu chàng trai mê mẩn.

Vẻ đẹp khiến hàng triệu chàng trai mê mẩn.

Và ở hiện tại, dù cô đã bước sang tuổi 55 nhưng dung mạo đó vẫn không nhiều thay đổi, vẫn là một bông hoa đầy hương sắc. Minh tinh xứ Cảng thơm được nhiều người gọi với những danh xưng mỹ miều như “nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh” hay “người đẹp không tuổi”, “mỹ nhân bị thời gian bỏ quên”…

Và khi tìm hiểu về nguồn gốc của nhan sắc vẻ đẹp hiếm có này, thì có thể gói gọn bằng những gạch đầu dòng sau:

Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Cô thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ đẻ.

Cô thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ đẻ.

Dù báo chí rất ít khi nhắc về gia đình của Lý Nhược Đồng nhưng có thể thấy, nhan sắc của nữ minh tinh được thừa hưởng ít nhiều từ di truyền, đặc biệt là người mẹ. Qua một vài bức ảnh hiếm hoi Lý Nhược Đồng chụp cùng bà, người ta vẫn dễ dàng nhận ra nét đẹp thanh thoát với vóc dáng cao ráo, làn da trắng… của mẹ cô.

Không ăn kiêng để giữ dáng

Cô ăn rất nhiều chứ không hề kiêng khem kham khổ.

Cô ăn rất nhiều chứ không hề kiêng khem kham khổ.

Lý Nhược Đồng nói cô không tin vào việc ăn kiêng. Cô cho biết: "Mọi người luôn nói với tôi rằng bạn gầy quá, bạn phải ăn nhiều hơn nhưng thực tế, tôi không bao giờ chủ trương ăn kiêng và tôi ăn rất nhiều. Cách giữ dáng là tập thể dục quanh năm. Để xóa bỏ quan niệm sai lầm này, tôi sẽ cho bạn thấy tôi thường ăn bao nhiêu cho bữa trưa".

"Nếu không ăn thì lấy đâu ra sức để làm việc? Tôi là một ví dụ điển hình. Tôi ăn bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi tin vào việc kiểm soát cân nặng của mình bằng việc tập thể dục chứ không phải những gì tôi ăn. Bằng cách này, tôi không phải lo lắng về việc cân nặng của mình sẽ tăng trở lại", cô từng thẳng thắn trả lời về bí quyết ăn uống.

Tập luyện là yếu tố quyết định

Cô rất chăm chỉ tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Cô rất chăm chỉ tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Lý Nhược Đồng còn chia sẻ tập thể dục là thói quen của cô, mỗi ngày cô đều rèn luyện thân thể, khi lịch trình bận rộn, Lý Nhược Đồng vẫn duy trì tập thể dục ít nhất ba đến bốn lần. Mỗi lần tập khoảng 2 giờ đồng hồ. Nhất là trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19 tại nhà, “Tiểu Long Nữ” cho biết cô vẫn tập luyện thể dục đều đặn.

Chăm sóc da tự nhiên

Cô chăm chỉ dưỡng da bằng rượu vang đỏ.

Cô chăm chỉ dưỡng da bằng rượu vang đỏ.

Sau bao năm, nàng Tiểu Long Nữ vẫn đẹp như thuở thanh xuân. Bí quyết để có được vẻ đẹp trường tồn trước hết nằm ở việc chăm sóc da bởi dấu hiệu tuổi tác thể hiện rõ nhất khi da bị lão hóa. Lý Nhược Đồng tiết lộ: "Một đêm không tẩy trang, làn da như già đi một tuổi. Da sẽ không hấp thụ được dinh dưỡng nếu như không sạch, đồng thời cản trở lỗ chân lông hít thở". Cô còn dùng mặt nạ rượu đỏ để dưỡng da bởi loại rượu này có công dụng chống ô-xy hóa, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng độ ẩm, giúp da mịn màng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chăm sóc da Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN