"Quy lão tiên sinh" gốc Việt ăn như mèo vẫn vạm vỡ, lực lưỡng dù đã U60

Vận động viên, huấn luyện viên thể hình Lý Nhơn khiến không ít người bất ngờ vì 57 tuổi vẫn có thân hình vạm vỡ.

Thân hình vạm vỡ của Lý Nhơn ở tuổi U60.

Thân hình vạm vỡ của Lý Nhơn ở tuổi U60.

Ông từng hóm hỉnh chia sẻ ảnh thời trẻ và nói giờ bản thân đã bớt cơ bắp.

Ông từng hóm hỉnh chia sẻ ảnh thời trẻ và nói giờ bản thân đã bớt cơ bắp.

Lý Nhơn là vận động viên, huấn luyện viên thể hình quê ở An Giang. Năm 1980 ông sang Mỹ khi 16 tuổi và hiện đang sinh sống tại San Diego, California. Trước khi gắn bó với thể hình, ông từng là một người thợ làm móng tay, tự mở tiệm móng của riêng mình. Đây cũng là nơi ông gặp người bạn đời. Cả hai kết hôn và có được 3 người con.

Trước khi rẽ hướng sang thể hình, ông từng mở tiệm làm móng.

Trước khi rẽ hướng sang thể hình, ông từng mở tiệm làm móng.

Ông từng huấn luyện và dự thi các cuộc thi thể hình.

Ông từng huấn luyện và dự thi các cuộc thi thể hình.

Lý Nhơn được biết đến với biệt danh Master Roshi - "quy lão tiên sinh" trong bộ truyện "Bảy viên ngọc rồng" nhờ sự tương đồng về ngoại hình.

Ông là thành viên chính thức của Liên đoàn Thể dục và Thể hình quốc tế (IFBB). Không chỉ là huấn luyện viên, Lý Nhơn còn đạt được thành tích khi tham gia các cuộc thi thể hình như U.S. Championship 2011, U.S. Championship 2012, Nationals 2015 và mới đây là Legion Sports Fest 2021.

Không sai khi nói Lý Nhơ là "quy lão tiên sinh" đời thực.

Không sai khi nói Lý Nhơ là "quy lão tiên sinh" đời thực.

Không giống với những người cùng tuổi, dù đã U60 nhưng Lý Nhơn vẫn có hình thể đá tảng. Để duy trì cơ bắp, ông rèn luyện quên ăn quên ngủ, có khi 2 giờ sáng mới về nhà. Những khi cần chuẩn bị cho thi đấu, Lý Nhơn tập 7 ngày, mỗi ngày 2 buổi.

Bài tập được ông rèn luyện nhiều nhất là tạ. Chúng thực sự là một thử thách với cơ thể, tấn công cơ bắp để phá vỡ và tái tạo. Đặc biệt, ông tập đều cho tất cả các nhóm cơ để hình thể được thay đổi toàn diện. 

Một số bài tập Lý Nhơn thực hiện là barbell bench press, hight cable cross over, dumbell shoulder press, cable front raise,...

Bài tập của vận động viên, huấn luyện viên Lý Nhơn.

Để duy trì cơ bắp, ông luyện tập đều đặn với cường độ cao.

Để duy trì cơ bắp, ông luyện tập đều đặn với cường độ cao.

Kết hợp với đó, ông ăn uống khoa học để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho quá trình tái tạo cơ bắp. Một số thực phẩm được ông lựa chọn là ức gà, thịt bò, cá hồi, súp lơ, dưa chuột, cơm... kết hợp với đó là các loại bột protein.

Có thể không ít người bất ngờ khi nhìn khẩu phần ăn ít ỏi của Lý Nhơn nhưng thực tế ông áp dụng phương pháp chia nhỏ các bữa. Điều này giúp tăng cường khả năng trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt mỡ mà không cần kiêng khem quá khắt khe.

Một bữa ăn gồm cá, cơm, dưa chuột của Lý Nhơn.

Một bữa ăn gồm cá, cơm, dưa chuột của Lý Nhơn.

Mặc dù khẩu phần ít nhưng ông chia nhỏ các bữa và uống bổ sung protein.

Mặc dù khẩu phần ít nhưng ông chia nhỏ các bữa và uống bổ sung protein.

Nguồn: [Link nguồn]

”Người đàn ông quyến rũ nhất 2021” tuổi 40 cơ bắp cuồn cuồn, cơ thể chỉ 8% mỡ thừa

Chris Evans không chỉ có gương mặt điển trai và còn sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn dù đã 40 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông khỏe đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN