Một đại gia kiếm được gần 4.000 tỉ nhờ bán vàng miếng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nhờ giá vàng trong nước duy trì mức độ chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới đã giúp các nhà kinh doanh vàng có mức tăng trưởng rất tốt.

Một đại gia kiếm được gần 4.000 tỉ nhờ bán vàng miếng - 1

Trong báo cáo vừa phát hành, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, trong tháng 10, lợi nhuận đạt 120 tỉ đồng. Dù con số lãi còn thấp nhưng báo hiệu kết quả kinh doanh lạc quan vì ba tháng trước đó, PNJ liên tục ghi nhận lỗ ròng đến từ làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 khiến nhiều tỉnh thành phía Nam áp đặt lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Nhờ đó, lũy kế 10 tháng năm 2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỉ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 679 tỉ đồng.

Con số doanh thu tăng trưởng tốt trong 10 tháng năm 2021 phải kể đến vàng miếng chiếm đến 25,6% tỉ trọng doanh thu, tương đương gần 4.000 tỉ đồng đã đóng góp khá lớn vào lợi nhuận cho PNJ.

Doanh thu lớn nhất của PNJ vẫn đến từ mảng bán lẻ và bán sỉ trang sức, chiếm hơn 70% tỉ trọng doanh thu. Đồng thời một phần nhỏ xuất khẩu trang sức cũng mang lại nguồn thu tốt cho công ty này.

Không tiết lộ cụ thế con số bán vàng miếng nhưng PNJ cho biết, lũy kế 10 tháng năm 2021, doanh thu bán vàng miếng tăng trưởng đến 15,7% so với cùng kỳ.

Trong suốt 10 tháng 2021, giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới từ 9-10 triệu đồng. Mức chênh lệch này đã giúp các nhà kinh doanh vàng có được mức tăng trưởng rất tốt.

Nguồn: [Link nguồn]

Sắp rót gần 600 tỷ đồng cho Vietravel Airlines, Vietravel đang làm ăn ra sao?

Quyết định góp vốn diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại đang dần hồi phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN