Gửi tiết kiệm hay đầu tư chọn đúng thời điểm sẽ mang lại thành công

Thực tế, mỗi người có kế hoạch đầu tư kiếm tiền phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân. Đến thời điểm này không ai dám so sánh hình thức nào kiếm tiền tốt hơn. Có điều, mỗi một giải pháp đầu tư theo các chuyên gia tài chính đều có điểm ưu và nhược bổ trợ lẫn nhau. Do vậy, bất kể bạn chọn hình thức sinh lời nào thì cũng phải chịu cả hai yếu tố ưu - nhược vì nó không thể tách rời.

Với Minh Hằng (Quận Thủ Đức - TP.HCM) - một nhân viên khá nhạy bén thị trường, cô chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Hằng đưa ra bài toán: Giả sử, lựa chọn gửi tiết kiệm từ số tiền vốn 4 tỷ đồng, cần phải tính đến mức lạm phát khiến tiền mất giá trị so với việc kinh doanh đầu tư.

Thế nhưng, có thể nhìn nhận rằng, năm nay lạm phát được các nhà kinh tế học dự đoán tương đương với tỷ lệ lạm phát của các năm gần đây thì dòng vốn của Hằng mất giá 3,5%, nghĩa là mất giá 150 triệu đồng.

Lãi tiết kiệm thu về sau 1 năm gửi tiết kiệm với lãi suất 7,5% Hằng được 300 triệu đồng, vậy trừ đi lạm phát 150 triệu đồng cô vẫn có lãi một nửa. Có điều, số tiền vốn thực tế cô sở hữu vẫn được bảo toàn là 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kênh đầu tư an toàn chưa đủ sức hấp dẫn với cô gái trẻ này. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong xu hướng phát triển vượt bậc tiến tới mục tiêu nâng hạng trong năm 2022. Mặc dù Covid-19 quay trở lại nhưng dòng tiền chảy vào thị trường ngày càng lớn, VN-Index vượt ngưỡng lịch sử 1400 điểm, Hằng xác định đây là kênh đầu tư hấp dẫn và khả năng kiếm lời cao.

Chứng khoán hấp dẫn là vậy, nhưng làm sao để tham gia đầu tư chứng khoán? Đây chính là câu hỏi mà nhiều người đang gặp phải nhưng lại chưa tìm được câu trả lời.

Công cụ 24hMoney cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết nhà đầu tư cần sử dụng trong đầu tư chứng khoán.

Công cụ 24hMoney cung cấp đầy đủ tính năng cần thiết nhà đầu tư cần sử dụng trong đầu tư chứng khoán.

Nhưng để bắt đầu cho nhà đầu tư F0 thì quả thật không hề dễ dàng. Chứng khoán có lợi thế hơn các kênh đầu tư khác ở chỗ thanh khoản của nó rất cao. Bạn mua xong, sau 3 ngày là có thể bán được ngay nếu muốn. Trong khi đó, nếu cùng một khoản tiền đó, bạn mua mảnh đất thì phải mất một khoảng thời gian dài mới bán được, còn nếu chẳng may rơi vào lúc thị trường bất động sản bão hòa thì việc bán được một mảnh đất là rất gian nan.

Thật may mắn, game chứng khoán ảo trên app 24hMoney đã giúp Minh Hằng và nhiều nhà đầu tư F0 hiện thực hóa ước mơ tự tin gia nhập thị trường tài chính.  Đây là phần mềm đầu tư chứng khoán giả lập mô phỏng hoàn toàn theo thực tế diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam, và mặc định cho mỗi tài khoản số vốn ban đầu 500 triệu đồng tiền ảo để đầu tư.

Ứng dụng 24hMoney không chỉ giúp cho những người lần đầu tiên muốn tham gia đầu tư chứng khoán trải nghiệm giống như thực tế để làm quen với thị trường và học cách đầu tư hiệu quả, mà còn thu hút được nhiều nhà đầu tư chứng khoán kỳ cựu tham gia để vừa giải trí, vừa rèn thêm các kỹ năng lướt sóng thị trường đầy mạo hiểm và cũng lắm thách thức này.

Đặc biệt, bằng tính năng cảnh báo mua - bán, những mã cổ phiếu đã mua lúc giá tăng từ 5 - 10% App 24HMoney sẽ tự động hiển thị dòng nhắc nhở “có lãi rồi, bạn có thể chốt lời ngay hoặc chờ tăng tiếp”; Những mã cổ phiếu đã có lãi trên 10% App 24HMoney tự động hiển thị khuyến nghị: “Lãi tốt rồi, nên bán chốt lời”.

“Học câu phương châm “chốt lời không bao giờ sai” tôi cứ theo khuyến nghị tự động đó để đầu tư cổ phiếu và tài khoản cứ thế tăng dần và hiện nay từ vốn mặc định ban đầu là 200 triệu, sau khoảng 6 tháng đầu tư tài khoản chứng khoán của tôi đã tăng lên gần 300 triệu đồng”, Mình Hằng nói.

24hMoney là một trong những trang tổng hợp tin tức tài chính, chứng khoán, kinh doanh đầy đủ, nhanh nhạy, nhờ đó giúp giới đầu tư kinh doanh nắm bắt thông tin một cách kịp thời về thị trường chứng khoán, vàng, hàng hóa, tiền tệ và các thông tin vĩ mô, những biến động lớn mang tính thời sự trong nước và quốc tế có tác động đến thị trường.

Ngoài việc cập nhật tin tức đầy đủ, nhanh chóng, app 24hMoney còn có rất nhiều ứng dụng hữu ích cung cấp hoàn toàn miễn phí như:  Game chứng khoán, Tính năng theo dõi mã chứng khoán, Tiện ích Cảnh báo giá chứng khoán, mục “Chuyên gia” đăng tải bài viết của các chuyên gia uy tín về các vấn đề nóng, các bài phân tích đa chiều về thị trường tài chính, các vấn đề thời sự để giúp độc giả có những góc nhìn mới, các nhận định, đánh giá về doanh nghiệp, về các mã chứng khoán và thị trường vàng, tiền tệ, hàng hóa…

Nhanh tay tải app 24hMoney miễn phí: TẠI ĐÂY.

Website: https://24hmoney.vn

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyễn ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN