Giữa mùa Trung Thu "hốt bạc", cổ phiếu bánh kẹo diễn biến ra sao?

Sự kiện: Tin chứng khoán

Thị trường chứng khoán hôm nay có được sắc xanh trở lại sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp.

Lực mua ổn định tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số giữ được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch. Mặc dù vậy, lượng tiền đổ vào mua bán vẫn ở mức rất thấp.

Kết phiên 12 tháng 9, VN-Index tăng 6,76 điểm (0,7%) lên 976,07 điểm, HNX-Index tăng 0,94 điểm (0,94%) lên 101,11 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 3.900 tỷ đồng. Khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ với giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán hồi phục trở lại trong phiên giao dịch hôm nay

Thị trường chứng khoán hồi phục trở lại trong phiên giao dịch hôm nay

Sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu như ngân hàng tài chính, chứng khoán, dầu khí, sản xuất – bán lẻ hàng tiêu dùng, hàng không, dệt may, thủy sản…

Một số cổ phiếu lớn đáng chú ý như: VHM (Vinhomes) tăng 0,7%, VCB (Vietcombank) tăng 1,7%, VJC (Vietjet Air) tăng 2,5%, MWG (Thế giới di động) tăng 1,5% và một loạt cổ phiếu tài chính ngân hàng khác như BID, BVH, CTG, MBB, VPB…

Ngược lại, các cổ phiếu giảm đáng kể cho thị trường là: MSN (Masan) giảm 1,5%, SAB (Sabeco) giảm 0,5%...

Nhóm cổ phiếu ngành bánh kẹo tiếp tục xu hướng giao dịch ảm đạm, bất chấp thời điểm kinh doanh mà các doanh nghiệp (DN) này kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận tăng cao nhờ Trung Thu.

Cụ thể, cổ phiếu BBC của CTCP Bibica giảm 2.200 đồng xuống 63.700 đồng/cổ phiếu với 20 cổ phiếu được khớp lệnh, HHC của Bánh kẹo Hải Hà không có giao dịch nào. Còn mã HNF của Bánh kẹo Hữu Nghị khớp lệnh được 1000 đơn vị. Theo thống kê số liệu tài chính cá năm gần đây, lợi nhuận của các doanh nghiệp bánh kẹo thường đổ dồn về hai quý cuối năm nhờ nhiều dịp Lễ, Tết.

Các doanh nghiệp bánh kẹo thường "ăn nên làm ra" vào dịp Trung Thu

Các doanh nghiệp bánh kẹo thường "ăn nên làm ra" vào dịp Trung Thu

Trên thực tế, cổ phiếu ngành bánh kẹo từ trước đến nay đều không thu hút được dòng tiền của nhà đầu tư. Theo báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán, DN bánh kẹo thường ghi nhận sự ổn định về doanh thu và lợi nhuận, dư địa tăng trưởng vẫn còn do nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp và xuất khẩu vẫn tại một số thị trường tiềm năng.

Tuy nhiên, các DN này có đặc điểm là cơ cấu sở hữu cô đặc nên các cổ phiếu thường kém thanh khoản, mức định giá hiện tại cũng gần với thị trường chung. Ngoài ra, trong bối cảnh các thương hiệu bánh kẹo nước ngoài ngày càng xâm nhập mạnh, áp lực cạnh tranh trở nên gay gắp hơn và tiềm ẩn khả năng bị thâu tóm bởi các nhà đầu tư ngoại.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu bao nhiêu tiền từ mảng bán lẻ?

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã công bố về việc Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) đầu tư 500 triệu USD vào CTCP Phát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN