Khởi nghiệp từ chưa đầy 2 triệu đồng, 9X Bến Tre thu lãi nửa tỷ đồng mỗi năm

Từ số vốn khởi nghiệp chỉ hơn một triệu đồng, đến nay chàng trai sinh năm 1991 quê Bến Tre, Huỳnh Minh Nhân đã tạo cho mình nguồn thu nhập ổn định với khoản lợi nhuận lên tới nửa tỷ đồng mỗi năm.

Anh Huỳnh Minh Nhân sinh năm 1991 tại Chợ Lách, Bến Tre chia sẻ sau khi tốt nghiệp hệ Trung học cơ sở, anh đã phải bươn trải nhiều công việc để giúp đỡ gia đình của mình. Trong quãng thời gian này chàng trai trẻ luôn có suy nghĩ vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình.

Mỗi tháng chàng trai trẻ xuất bán tới 500.000 nghìn cây mai quấn rễ giống

Mỗi tháng chàng trai trẻ xuất bán tới 500.000 nghìn cây mai quấn rễ giống

Năm 2013, với số vốn vỏn vẹn 1,4 triệu đồng, chàng trai 22 tuổi dấn thân vào con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực trồng, chăm sóc và buôn bán mai cảnh.

Anh Huỳnh Minh Nhân chia sẻ, cây mai từ xưa đến nay luôn là loài cây may mắn được nhiều người chọn để chưng và mỗi độ tết đến xuân về. Các gốc mai lớn tuổi, sần sùi, đường cong đẹp được định giá lên tới vài chục triệu đồng. Nghề chơi mai cũng được xem là nghề mưu sinh chính của nhiều hộ gia đình tại địa phương.

Chàng trai trẻ cho biết để một cây mai có giá trị người ta dựa vào các yếu tố như độ xù xì của gốc, loại cây mai, dáng thế của cây… tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là làm sao cho cây khoẻ mạnh và ra hoa nhiều vào đúng dịp tết. Điều kiện sinh trưởng của cây mai cũng rất cơ bản nhưng khiến một cây mai phát triển mạnh thân cành mập mạp, cành lá xum xuê thì cần rất nhiều kỹ thuật mà chỉ có các nghệ nhân chuyên nghiệp mới làm được.

Trong quãng thời gian đầu mới bắt đầu vào nghề, do chưa có kiến thức và kinh nghiệm nên anh phải dành rất nhiều thời gian để học thêm kiến thức và kỹ năng trong việc chăm sóc loài cây cảnh thanh tao này.

Chàng trai trẻ cho biết, nhờ những kiến thức học được từ sách báo và kinh nghiệm thực tế của bản thân nên đã dần dần làm chủ được những kỹ thuật chăm bón cho cây.

Huỳnh Minh Nhân cho biết quá trình chăm sóc mai tết là khá công phu

Huỳnh Minh Nhân cho biết quá trình chăm sóc mai tết là khá công phu

Sau giai đoạn đầu đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, đến nay Huỳnh Minh Nhân đã trở thành một trong những nghệ nhân sinh vật cảnh chuyên về cây mai vàng cấp huyện.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với cây mai của mình, Huỳnh Minh Nhân bộc bạch: "Trồng mai không chỉ là kỹ thuật hay kinh nghiệm mà còn đòi hỏi người trồng phải thật sự yêu nghề. Bởi chỉ khi thực sự yêu thương thì dù khó khăn hay thất bại người ta mới cố gắng bám trụ để đi đến thành công".

Chàng trai sinh năm 1991 cho biết hiện anh đang có 2 vườn mai cảnh. Trong đó, một vườn có diện tích hơn 3.000 mét vuông chuyên làm cây mai giống quấn rễ.

Minh Nhân chia sẻ công đoạn ươm trồng cây mai con đến khi xuất bán ra thị trường là cả một giai đoạn đầy thử thách, đòi hỏi người trồng phải kiên nhẫn, chịu khó và am hiểu kỹ thuật. Sau mỗi đợt tết, anh đi thu gom hạt mai chín đem về ngâm trong nước rồi chọn hạt đủ chất lượng đem ươm.

Hạt mai rất kén đất, vậy phải chọn đất cát, trộn thêm xơ dừa, trấu khô thành một hỗn hợp để việc ươm thuận lợi hơn. Ngoài ra các yếu tố môi trường như thời tiết cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển của cây mai con:

“Qua nhiều lần thất bại thì tôi đã tự tin hơn, có thêm kinh nghiệm trong việc ươm và chăm sóc mai con. Hiện nay, mỗi năm tôi xuất bán ra thị trường từ 300 nghìn đến 500 nghìn cây, giá mỗi cây mai quấn rễ giống đang được bán với giá từ 4.000đ đến 20.000đ/cây tùy thuộc vào giống”. Huỳnh Minh Nhân chia sẻ nhờ số mai giống cung ứng ra thị trường, hiện nay số lãi thu được mỗi tháng trung bình khoảng 20 triệu đồng. 

Tuy nhiên những cây mai cảnh cũng mang về cho anh khoản thu nhập xứng đáng

Tuy nhiên những cây mai cảnh cũng mang về cho anh khoản thu nhập xứng đáng

Ngoài vườn mai giống này, chàng trai 9X quê Bến Tre còn sở hữu một vườn mai ghép rộng gần 2.000 mét vuông với khoảng 35 giống mai ghép các loại. Hiện chàng trai trẻ đang sở hữu 1.000 gốc mai lớn, có những cây mai tuổi đời từ 4 đến 10 năm với gốc to, dáng đẹp và khoảng 3.000 cây mai ghép giống.

Những cây mai Tết thường được bán tại vườn với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng tùy thuộc vào độ đẹp, lâu năm và độ lớn của gốc cây. Ngoài việc bán mai vàng thương phẩm anh còn gợi ý cho thuê với mức giá rẻ hơn mua từ 50 - 70%. Trừ hết các khoản chi phí, mỗi năm anh thu lời khoảng 500 triệu đồng. 

Hiện nay, ngoài tự trồng và xuất bán cây mai ra thị trường, anh Huỳnh Minh Nhân còn tích cực chia sẻ cách ươm, trồng, thu mua và bao tiêu sản phẩm mai giống cho nhiều hộ dân ở địa phương, giúp họ có thể yên tâm sản xuất và kiếm thêm thu nhập. 

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty vừa được giao nhập khẩu vắc xin Sputnik V về Việt Nam kinh doanh ra sao?

Được giao nhập khẩu vắc xin Sputnik V về Việt Nam, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bà Nguyễn Thị Loan cũng ghi nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN