Sau nhiều giờ "đánh vật", các bác sĩ đã tách thành công 2 bé gái dính chặt nhau

Sự kiện: Sống khỏe

(NLĐO)- Sau nhiều giờ cam go, nhóm bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã giúp 2 bé gái song sinh dính nhau có được cuộc đời mới.

Theo thông tin mới cập nhật từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, ca mổ vừa hoàn tất và 2 bệnh nhi đang được chăm sóc hậu phẫu. Theo BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, người chủ trì ê kíp phẫu thuật, sức khỏe 2 bé đều ổn và ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi như kế hoạch ban đầu.

Một trong 2 bé gái đã được phẫu thuật tạo hình thành bụng sau khi mổ tách - ảnh do bệnh viện cung cấp

Một trong 2 bé gái đã được phẫu thuật tạo hình thành bụng sau khi mổ tách - ảnh do bệnh viện cung cấp

Trước đó, 2 bé song sinh dính liền được đưa vào phòng mổ lúc 8 giờ ngày hôm nay 2-10. Đến 10 giờ 15, ê kíp phẫu thuật đã rạch nhát dao đầu tiên sau 2 tiếng chuẩn bị, gây mê. Lúc 11 giờ 15 phút, 2 bé đã chính thức tách nhau ra. Ca mổ tiếp tục kéo dài suốt buổi trưa bởi ca mổ tách còn đòi hỏi công đoạn đóng bụng, phẫu thuật tạo hình phần thành bụng bị khuyết do việc tách rời 2 bé.

Bé gái còn lại khi vừa tách xong - ảnh do bệnh viện cung cấp

Bé gái còn lại khi vừa tách xong - ảnh do bệnh viện cung cấp

Như đã đưa tin, 2 bệnh nhi là là 2 bé gái song sinh ra đời vào tháng 8-2019 tại Bệnh viện Từ Dũ, đến từ miền Trung, gia đình xin được giấu tên thật và địa chỉ. Sau ca mổ bắt con, 2 cháu bé đã được đưa về Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chăm sóc và tìm cách giải quyết dị tật bẩm sinh – đó là tình trạng dính nhau ở phần bụng.

Phần dính nhau chủ yếu của 2 bé là ở lá gan, là vị trí phẫu thuật đầy thử thách ở trẻ sơ sinh bởi dễ vỡ gan, mất máu và tử vong. Ngoài ra, 1 nhánh tĩnh mạch lớn của 1 em bé lại đi qua bé còn lại.

Cặp song sinh “chiến đấu” trong bụng mẹ gây sốt

Dù chưa chào đời nhưng cặp sinh đôi này đã có một màn “chiến đấu” rất dữ dội trong bụng mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Thư ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN