Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị

Bộ phim kinh dị của nữ diễn viên So Ye Jin đã thắng lớn tại quê nhà khi đè bẹp "người khổng lồ" đến từ Hollywood là "Gravity".

Tháng 10 vốn là thời điểm rầm rộ các sự kiện quan trọng của quốc gia như mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp và rất nhiều các lễ hội khác của Hàn Quốc. Đây đồng thời được coi là mùa ảm đạm của các rạp chiếu nhưng Blood and Ties lại là một hiện tượng đặc biệt.

Bộ phim do kiều nữ xứ Hàn Son Ye Jin thủ vai chính đã đánh bại Gravity/Cuộc chiến không trọng lực đến từ Hollywood để độc chiếm vị trí No.1 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần qua ở thị trường Hàn Quốc.

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 1

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 2

Blood and Ties của So Ye Jin đã nổi dậy "đè bẹp" Gravity.

Tính đến thời điểm hiện tai, sau gần 5 ngày công chiếu, bộ phim điện ảnh Blood and Ties (hay The Accomplice) đã thu hút được 846,763 lượt khán giả đến rạp, giữ vững ngôi vị quán quân về doanh thu phòng vé (5,5 tỷ won, tương đương 108 tỷ đồng) kể từ ngày công chiếu 24/10.

Về vị trí thứ hai là "người khổng lồ" Gravity của Hollywood đã "oanh tạc" các rạp chiếu Hàn đến ngày thứ 17, với doanh thu 16,5 tỷ won (khoảng 328 tỷ đồng). Phim thu hút 1,7 triệu lượt  người xem kể từ ngày công chiếu ở thị trường Hàn hôm 17/10.

Blood and Ties và những điểm nhấn "tạo bom"

Ngay từ ngày đầu tiên công chiếu, chỉ trong vòng 2 ngày (từ 25 - 27/10), theo bảng thống kê trên trang tổng hợp, bình luận phim Mtime, 648,190 lượt khán giả đã đến rạp thưởng thức bộ phim Blood and Ties. Bộ phim với kinh phí thấp đã đánh bại Gravity - "bom tấn" Hollywood với kinh phí "khủng" (100 triệu USD), từng được giới chuyên môn và những gương mặt lừng danh của làng điện ảnh thế giới đánh giá cao. Vậy đâu là nguyên nhân khiến phim của kiều nữ So Ye Jin chiếm thế thượng phong ngay trên quê hương?

Lý do đầu tiên, đó chính là diễn xuất có chiều sâu, sự thể hiện xuất sắc những cung bậc cảm xúc phức tạp của hai diễn viên chính là Son Ye Jin và Kim Kap Soo. Đây là lần thứ hai, hai ngôi sao tái hợp tác sau 7 năm, kể từ sau bộ phim truyền hình Alone in Love, đài SBS sản xuất năm 2006 thành công vang dội và được người xem đặc biệt thích thú.

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 3

Trailer chính thực của Blood and Ties.

Ngay trên website điện ảnh uy tín của Hàn Quốc là Naver đã chấm thang điểm 7,94 dành cho Blood and Ties, trong khi điểm số từ giới phê bình cũng khá khả quan, với 5,33 điểm. Ngoài ra, một ý kiến người hâm mộ chỉ ra rằng: "Ngay đề tài phim đã thực sự thu hút người xem. Tuy nhiên với một bộ phim kinh dị, vẫn còn những thiếu sót trong cách tạo không khí cho phim, cũng như cách tổ chức các tình tiết đầu mối".

Diễn xuất của cặp nhân vật cha con do kiều nữ Hàn So Ye Jin và nam diễn viên gạo cội Kim Kap Soo thủ vai được đánh giá khá cao. Đại diện là ý kiến của một chuyên gia phê bình điện ảnh đánh fgias: "So Ye Jin và Kim Kap Soo đã thể hiện được khả năng diễn xuất đỉnh cao trong Blood and Ties".

Đặc biệt, với nam diễn viên Kim Kap Soo, ông được đánh giá là đã sử dụng tất cả những cung bậc cảm xúc sẵn có trong mình cho diễn xuất tinh tế và xuất sắc trong phim. Ông đã thành công với hai vai diễn một  người cha và một kẻ sát nhân một cách hết sức linh hoạt, uyển chuyển và thặng thừa.

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 4

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 5

Diễn xuất tài tình và xuất thần của So Ye Jin, Kim Kap Soo là những điểm cộng mang lại thành công cho phim.

Blood and Ties là cuộc truy tìm về quá khứ để tìm ra sự thật của một vụ bắt cóc và giết trẻ em. Nội dung phim kể về câu chuyện 15 ngày trước khi những giao kèo trong vụ bắt cóc trẻ em của một nhóm cướp chuyên nghiệp làm chấn động Hàn Quốc. Sau khi nghe thấy âm thanh của đứa trẻ trong nhóm bị bắt cóc, Da Eun (Son Ye Jin) bắt đầu nghi ngờ người bố nhất mực yêu thương cô là Son Man (Kim Kap Soo) có thể liên quan đến âm thanh đó. Một cuộc đấu trí bắt đầu giữa người bố và cô con gái, với quá khứ kinh hoàng của người bố dần được phanh phui.

Phim do đạo diễn lừng danh Park Jin Pyo của loạt phim You Are My Destiny (2008), Voice of Murderer (2007), My Love By My Side (2011) chịu trách nhiệm sản xuất. Vị trí đạo diễn được giao cho tài năng trẻ Dong-seok Guk đảm nhiệm.

Với Son Ye Jin, kể từ sau bộ phim Tower năm 2012, sự trở lại của cô trong Blood and Ties giống như sau giấc ngủ đông ngắn ngủi. Lần trở lại này, ngôi sao 31 tuổi với gương mặt thanh tú, kiều diễm và ẩn chứa sự ngọt ngào được ví như sự trở lại của nữ diễn viên Kim Ha Neul khi vào vai trong bộ phim Blind (2011).

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 6

So Ye Jin từng khá tuyệt vọng và mệt mỏi khi tham gia bộ phim kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp đóng phim.

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 7

Sự trở lại của So Ye Jin sau một năm "ngủ đông" đã mang lại những thành công khá ấn tượng.

Nói về bộ phim kinh dị đầu tiên trong nghiệp diễn, Ye Jin cho biết cô làm việc rất chăm chỉ và không thể ăn uống được nhiều trong quá trình quay phim. Vì vậy, cô đã sút 3kg. Son Ye Jin chia sẻ: "Tôi tưởng tượng mình đã phát điên. Tôi không hề ăn hay ngủ. Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Áp lực từ vai diễn trong phim khá lớn. Tôi đã nghĩ, mình sẽ không thể làm được gì nếu cứ tiếp tục như thế này. Tôi đã rất mệt mỏi".

Đạo diễn mới Park Jin Pyo đã dành những lời khen ngợi cho diễn xuất của Son Ye Jin: "Một diễn viên như cô ấy thật giống quái thú, Son Ye Jin có khả năng tính toán, phân tích nhân vật thật đáng nể. Cô ấy có khả năng diễn xuất rất tốt, bản năng nhạy bén khi nhập tâm vào nhân vật rất dữ dằn".

Trong phim có phân cảnh Da Eun gào khóc nói với cha mình là Son Man: "Bố ơi, thật như vậy ư? Bố bảo giờ con phải sống sao đây?". Lúc này, tâm tưởng Da Eun bị giằng xé bởi sự nghi ngờ về người cha thân yêu cũng đồng nghĩa là một kẻ bắt cóc trẻ em.

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 8

So Ye Jin nhí nhảnh đùa vui bên Kim Kap Soo trong buổi họp báo ra mặt phim hôm 15/10.

Đạo diễn Park cho biết, Son Ye Jin đã nhập tâm và diễn đến mức cô bùng nổ ngay khi vừa bấm máy: "Chúng tôi cho rằng cô ấy sẽ gặp đôi chút khó khăn bởi nhân vật Da Eun có nội tâm khá phức tạp và các cung bậc cảm xúc rất phong phú. Nhưng khi diễn, cô ấy đã khiến mọi người trong đoàn nể phục về khả năng diễn xuất".

Blood and Ties đã có buổi chiếu VIP ra mắt hôm 15/10 và chính thức công chiếu tại các rạp ở Hàn Quốc từ ngày 24/10. Phim giới hạn độ tuổi 15+ vì xuất hiện nhiều cảnh bạo lực, máu me không phù hợp với lứa tuổi dưới 15.

Sự thụt lùi và ảm đạm của những "bom tấn" Hàn

Ngoài hai anh tài là Blood and Ties và Gravity chiếm vị trị quán quân và á quân, 6 bộ phim còn lại cuả Hàn Quốc cũng lọt vào danh sách phim có doanh thu phòng vé cao trong tuần qua. Trong số đó, hai bộ phim được đánh giá là nặng ký của mùa phim tháng 10 là Hwayi của đạo diễn Jeong Jun-hwan và Wish của Lee Jun-il lại chịu chia nhau vị trí thứ 3 và 4. Mặc dù, Wish từng giữ kỷ lục phim có lượng khán giả cao nhất trong hai ngày tháng 10 là 2.5 triệu lượt người.

Cùng ra rạp với Blood and Ties hôm 24/10 là Top Star và Rough Play lại tỏ ra khá mờ nhạt và ảm đạm khi lần lượt xếp các vị trí 6 và 7. Đáng chú ý là bộ phim Top Star, do đạo diễn gạo cội với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề Park Joong Hoon dàn dựng. Một bộ phim về nội dung tế nhị và nhạy cảm, những mặt trái của showbiz xứ Hàn.

Phim có sự góp mặt của dàn sao như Kim Min Jun, So I-hyeon, Eom Tae-woong... với kinh phí lên đến 3 tỷ won (gần 60 tỷ đồng). Thế nhưng trong tuần đầu công chiếu, phim chỉ thu hút được hơn 110.000 lượt người xem, doanh thu khá èo uột (16 triệu USD).

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 9

Captain Phillips có những khởi đầu thuận lợi với vị trí thứ 5 khi mới vừa công chiếu.

Tương tự với bộ phim La montaña rusa của đạo diễn Emilio Martínez Lázaro đến từ Tây Ban Nha cũng đối mặt với nguy cơ tụt hạng và doanh thu phòng vé không khả quan là bao, tạm hài lòng với vị trí thứ 8 (1,7 triệu USD). Mặc dù trong 4 ngày đầu công chiếu, phim đã mang về doanh thu gần 700 ngàn USD. Tuy  nhiên con số đầu tư quá lớn cho khâu truyền thông quảng cáo đã đặt áp lực khá lớn lên doanh thu của phim.

Theo tiết lộ của nhà phát hành phim tại Hàn Quốc là CJE&M, tổng kinh phí của La montaña rusa lên đến 1,3 triệu USD, do đó ít nhất phải thu hút được khoảng 400 ngàn lượt khán giả mới mong có lãi. Trong khi con số người xem mua vé để xem La montaña rusa mới đạt 260.000, xem ra không mấy khả quan.

Trong khi bộ phim Captain Phillips của Hollywood với sự góp mặt của nam tài tử Tom Hanks mới ra mắt hồi đầu tuần (23/10) đã lọt vào vị trí Top 5 với doanh thu gần 1 triệu USD. Hai vị trí cuối bảng là bộ phim tình cảm hài kịch Queen of the Night của Hàn Quốc, ra mắt hôm 17/10, thu hút 250.000 lượt khán giả với doanh thu 1,6 triệu USD, xếp vị trí số 9. Vị trí thứ 10 thuộc về bộ phim hoạt  hình của Hollywood là Đánh cắp mặt trăng 2/Despicable Me 2 khá dai sức khi công chiếu từ 12/9, với tổng doanh thu phòng vé lên đến 6,2 triệu USD.

Son Ye Jin tái xuất với phim kinh dị - 10

Những mỹ nam trong No Breathing báo hiệu sự soán ngôi trong những tuần sắp tới.

Trong tuần tới, các rạp chiếu xứ Hàn sắp đón nhận 15 bộ phim mới tấn công và oanh tạc, trong đó đáng chú ý nhất là bộ phim thể thao sôi động No Breathing với sự góp mặt của dàn sao thần tượng là những mỹ nam mỹ nữ đang "hot" trong showbiz Hàn như Lee Jong-suk và Seo Yin-guk, Yuri - thành viên nhóm nhạc thần tượng nữ SNSD.

Tiếp theo là bộ phim hành động Days of Warth của đạo diễn trẻ Shin Dong-yeoh với dàn diễn viên gạo cội Yang Dong-kun và Joo Sang-wook. Đến từ Hollywood, "bom tấn" về thần sấm điển trai Thor: The Dark World của nam tài tử đô con Liam Hemsworth cũng sẽ ra mắt khán giả Hàn, báo hiệu những cuộc soán ngôi ngoạn mục trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN