Người Hàn nổi sóng vì phim cấm

Bộ phim điện ảnh mới đây nhất của đạo diễn Kim Ki Duk – người nổi tiếng với phong cách làm phim độc và dị - lại bị cấm chiếu tại Hàn Quốc. Ngày 11/6, vị đạo diễn chơi ngông này đã gửi đơn kiến nghị về việc này.

Bộ phim Moebius của đạo diễn "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân" bị Hội đồng kiểm duyệt xét vào diện “chiếu hạn chế”, đồng nghĩa với việc phim không được phát hành trong nước.

Lý do Hội đồng kiểm duyệt văn hóa đưa ra vào ngày 1/6 là vì phim của Kim Ki Duk có ảnh hưởng xấu đến xã hội: “Trong nội dung và phương thức thể hiện, phim có những nội dung độc hại đối với thanh thiếu niên trong phần chủ đề, tính bạo lực, kinh dị, sự vi phạm về thuần phong mỹ tục. Phim có cách thể hiện phi đạo đức, trái xã hội khi miêu tả quan hệ tình dục trong cùng huyết thống”.

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 1

Moebius của Kim Ki Duk bị cấm chiếu tại Hàn

Kim Ki Duk là đạo diễn của dòng phim độc lập với những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng từng gây nhiều tranh luận như Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, Pieta, 3-Iron, Samaritan Girl… Bộ phim Pieta mới đây đã giúp ông đoạt giải Sư tử vàng cho phim hay nhất tại LHP Venice 2012.

Ngay khi bộ phim Moebius bị cấm chiếu tại Hàn, đạo diễn Kim Ki Duk đã viết đơn kiến nghị. Trong đó, ông bày tỏ suy nghĩ về “đứa con tinh thần” của mình: “Trong thời đại này có vô số những sự việc và nỗi đau nảy sinh do dục vọng và giới tính. Thông qua bộ phim Moebius tôi muốn đặt dấu chấm hỏi về cái sự đời ấy”.

“Phần tóm tắt của bộ phim có nói về lòng thù địch và hận thù của cặp vợ chồng đã đánh mất niềm tin trong mối quan hệ. Tình trạng đó lan sang đứa con trai và kết cục cả ba đã rơi vào những nỗi buồn và sự vô trách nhiệm và cuối cùng họ từ bỏ mọi khoái lạc và dục vọng”.

“Phim của tôi không bao giờ là kết luận do tôi phán đoán ra mà luôn là câu hỏi ném vào xã hội” – đạo diễn Kim Ki Duk viết trong đơn kiến nghị.

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 2

Kim Ki Duk khẳng định bộ phim Moebius là câu hỏi ném vào xã hội đầy dục vọng

Ông giải thích cảnh quay người con trai "mượn" thân thể của cha để quan hệ với người mẹ: “Nếu xem chi tiết tổng thể bộ phim thì cảnh đó hoàn toàn có một ý nghĩa khác. Đây là chi tiết quan trọng toát lên chủ đề phim đồng thời thể hiện sự bất khả kháng của nhân vật”. Ông cũng đề cập đến bộ phim Old Boy của đạo diễn Park Chan Wook có cảnh quay tình yêu cha và con gái. Ông viết: “Nhờ những bộ phim có ý nghĩa mang tầm quốc tế như thế mà chúng ta đang có thêm được nhiều người đam mê (nghệ thuật điện ảnh)”.

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 3

Kim Ki Duk đưa "Old Boy" ra so sánh

Cuối đơn kiến nghị, đạo diễn Kim bày tỏ nguyện vọng, xin xét duyệt lại để bộ phim được dán mác 18+ với mong muốn “hãy để những người Hàn trưởng thành có cơ hội xem và phán xét tác phẩm”.

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 4

Phần lớn cư dân mạng Hàn đồng ý với việc để bộ phim dán mác 18+

Ngay sau đơn kiến nghị của Kim Ki Duk, cộng đồng mạng Hàn đã “nổi sóng” tranh luận. Nhiều ý kiến phản pháo việc Hội đồng thẩm định cấm chiếu bộ phim Moebius.

Những ý kiến được đưa ra để bảo vệ bộ phim này cũng rất đa dạng. Có người cho rằng, tại sao trước đó bộ phim đã bán được bản quyền rất nhiều tại thị trường mua bán phim ở LHP Cannes mà người dân Hàn Quốc là “nước mẹ đẻ” của phim này lại không thể xem. Cũng có ý kiến phản pháo về chi tiết bị coi là loạn luân trong phim: “Nếu là phần nội dung nhất định phải có trong mạch phim thì chẳng phải chỉ cần giới hạn độ tuổi người xem là được rồi sao? Hãy cứ làm theo lời của đạo diễn Kim Ki Duk, đưa ra quyết định phim chỉ dành cho những người lớn”. Nhiều cư dân mạng Hàn còn bày tỏ thái độ bất mãn khi so sánh giữa Old Boy Moebius.

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 5 Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 6

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 7

Kim Ki Duk là đạo diễn nổi tiếng của dòng phim độc lập với những bộ phim gây nhiều tranh cãi nhưng rất nổi tiếng được cả thế giới chú ý

Bên cạnh đó cũng có những cư dân mạng đồng tình với quyết định cấm chiếu.

Họ đưa ra quan điểm cá nhân: “Chưa được xem trực tiếp phim này nên cũng không thể nói thế nào về phán quyết (của Hội đồng kiểm duyệt) nhưng một câu chuyện mang tính bạo lực quá mức thì riêng cá nhân tôi thấy không tán thành”. Có cư dân mạng chỉ trích đạo diễn Kim Ki Duk: “Chẳng lẽ không còn cách nào để thể hiện chủ đề mà đạo diễn muốn nói? Đừng cứ chỉ làm những bộ phim cực đoan như thế”.

Người Hàn nổi sóng vì phim cấm - 8

Kim Ki Duk - vị đạo diễn tài ba gây nhiều tranh luận

Theo lời của nhà sản xuất Kim Soon Mo thuộc hãng phim độc lập Kim Ki Duk cho biết vào ngày 11/6, hiện tại họ đã gửi đơn kiến nghị xin kiểm duyệt lại đối với bộ phim Moubius.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN