Bốt chiến binh của Minh Hằng, đi sao cho không bị “quê”?

Nếu cũng muốn mang bốt chiến binh dài quá gối giống Minh Hằng, bạn nhất định không được quên 4 điều sau.

Bốt chiến binh của Minh Hằng, đi sao cho không bị “quê”? - 1

Minh Hằng mặc trang phục khá ổn nhưng đôi bốt thì không được đẹp cho lắm

Minh Hằng mới đây đã chính thức trở thành huấn luyện viên mùa 2018 của một chương trình truyền hình thực tế được nhiều người quan tâm.

Xuất hiện trong ngày đầu tiên với cương vị người cầm cân nảy mực đầy quyền lực, Minh Hằng được nhiều người ngợi khen về thần thái. Tuy nhiên, vấn đề phục trang và phụ kiện của người đẹp chưa thực sự làm hài lòng công chúng!

Mặc một chiếc váy dáng sơ mi đỏ mix cùng thắt lưng hàng hiệu, khoác ngoài là blazer đen, những tưởng bộ cánh ấy sẽ giúp Minh Hằng “ăn gian” được đôi chút chiều cao nhưng người đẹp dường như lại đi sai một nước cờ khi chọn thêm đôi bốt chiến binh dài tới gối!

Không khó để nhận ra đôi bốt này khá là “quá khổ” so với vóc dáng nhỏ bé và đôi chân có phần khiêm tốn về chiều dài của Minh Hằng. Kết quả là phần trên của Minh Hằng thì khá ổn nhưng khi nhìn xuống phần dưới, đôi bốt bùng nhùng như đi mượn đã “tố cáo” vóc dáng thật của chủ nhân.

Nếu cũng muốn mang bốt chiến binh dài quá gối giống Minh Hằng, bạn nhất định không được quên 4 điều sau:

1. Bốt chiến binh không dành cho người chân ngắn

Bốt chiến binh của Minh Hằng, đi sao cho không bị “quê”? - 2

Nếu sở hữu một cặp giò thon và dài như siêu mẫu thì chúc mừng, bạn có thể chinh phục chẳng những bốt chiến binh mà còn bất cứ loại giày dép nào mà bạn muốn trên đời. Nhưng nếu chân chẳng được như người mẫu thì sao? Thì hãy xem xem tỷ lệ cơ thể rồi mới quyết định bốt chiến binh dáng dài có phải lựa chọn phù hợp không nhé, bởi có những cô nàng chỉ cao trên mét rưỡi chút xíu nhưng đôi chân phải nói là “cực phẩm”. Còn trường hợp của Minh Hằng, dù cao 1,65m nhưng có lẽ cô là tuýp người “lưng dài chân ngắn” chăng?

2. Chọn trang phục gọn gàng và càng ngắn càng tốt

Bốt chiến binh của Minh Hằng, đi sao cho không bị “quê”? - 3

Công bằng mà nói chiếc váy sơ mi của Minh Hằng chọn không xấu, nhưng phần vạt lòe xòe khiến cho đôi chân của nữ huấn luyện viên trông ngắn hẳn đi. Nếu cô khéo léo chọn trang phục kiểu bodysuit hay váy ôm tôn đường cong, có lẽ đã không đến nỗi bị “dìm” như vừa rồi!

3. Hoặc là chân trần, hoặc là tất hở ngón

Bốt chiến binh của Minh Hằng, đi sao cho không bị “quê”? - 4

Bốt chiến binh vốn cần đến độ ôm vừa khít thì mới đẹp, song Minh Hằng lại mang thêm quần tất trơn tuột, dẫn đến việc đôi bốt dường như mất đi độ ma sát với da chân và trở nên lỏng lẻo nhìn khá buồn cười.

Chưa kể là nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc còn chọn loại quần tất kín cả bàn chân trong khi phần mũi hở của đôi bốt cũng là một điểm duyên dáng cần được phát huy. Vậy nên nếu bạn cũng đang để mắt tới kiểu bốt này, một là bỏ hẳn tất da chân ra khỏi danh mục phụ kiện, hai là chọn loại hở ngón nhé!

Sandal từng bị chê ngớ ngẩn đã trở lại và lợi hại hơn

Nếu muốn “Việt hóa”, bạn có thể gọi ngắn gọn tên của kiểu dép này là “xăng đan xỏ ngón”!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN