Tuyển sinh lớp 6: Không nên ép trái chín non

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 6

Hình ảnh hàng nghìn phụ huynh quây kín cổng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) sau khi con làm bài thi tuyển sinh lớp 6 gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, Hà Nội hiện có nhiều trường cho phép tuyển sinh lớp 6 bằng phương thức thi tuyển dẫn đến việc phụ huynh cho con luyện thi từ sớm rất căng thẳng, áp lực.

Ngày 9/4, Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực nhằm tuyển sinh lớp 6 cho năm học 2023-2024. Trong ngày, hình ảnh hàng nghìn phụ huynh quây kín cổng trường, thậm chí có người còn nhảy lên hàng rào xung quanh để ngóng vào bên trong khiến học sinh không có lối ra. Một giáo viên trường này sau đó đã phải leo lên cao bắc loa kêu gọi phụ huynh giãn cách, tạo lối cho học sinh bên trong ra ngoài.

Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng trường này cho biết, năm nay mỗi cơ sở tuyển 280 chỉ tiêu vào lớp 6 nhưng có đến 3.300 hồ sơ đăng ký dự thi, tỉ lệ chọi khoảng 1/6.

Để tuyển sinh lớp 6, ngoài hồ sơ học bạ tiểu học, trường cho học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh ở môn: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ. Trước đó, trường này cũng đã tổ chức cho học sinh ôn tập, hướng dẫn cách làm bài.

Không riêng Trường Lương Thế Vinh, nhiều năm nay trường THCS chất lượng cao và trường tư thục có lượng hồ sơ nộp vào cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Thực tế này khiến trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào.

Phụ huynh quây kín cổng trường THCS – THPT Lương Thế Vinh trong ngày thi tuyển lớp 6

Phụ huynh quây kín cổng trường THCS – THPT Lương Thế Vinh trong ngày thi tuyển lớp 6

Do phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con vào trường chất lượng cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển sinh nên các trường này thường xét hồ sơ, học bạ kết hợp bài kiểm tra đánh giá năng lực kiến thức các môn. Điều này dẫn đến cuộc chạy đua cho con vào trường tốp đầu ngay từ sớm. Có nhiều người cho con luyện thi từ lớp 2, lớp 3.

“Đề tuyển sinh lớp 6 của trường hằng năm ra rất cơ bản, nội dung kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 5 và học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản có thể làm được bài”. Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội

Trường THCS Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) từng có năm tuyển sinh lớp 6 với tỉ lệ chọi 1/30. Năm nay trường này thông báo tiếp tục tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực học sinh. Tuy nhiên, để học sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề cũng như cách thức làm bài thi mới, trường này tổ chức 2 đợt thi thử cũng là cách để những em bị điểm thấp “tự loại” khỏi cuộc đua. Học sinh sẽ làm bài trắc nghiệm và tự luận các môn: Khoa học tự nhiên và Toán; Khoa học xã hội và Tiếng Việt, Tiếng Anh. Mỗi em dự thi phải nộp 450.000 đồng lệ phí.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm cũng thông báo điểm tuyển sinh lớp 6 năm nay bằng điểm chấm học bạ các năm tiểu học, cộng điểm khuyến khích (học sinh đoạt các giải học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế) và bài kiểm tra đánh giá năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Trước khi học sinh tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực diễn ra vào cuối tháng 5 tới, trường này đã tổ chức các buổi ôn tập cho các em đăng ký.

PGS.TS Đỗ Quốc Thống, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, trường dự kiến tuyển 800 học sinh vào lớp 6 nhưng lượng hồ sơ nộp vào xét tuyển cao gấp đôi. “Để tránh ồn ào, căng thẳng cho học sinh lẫn phụ huynh, trường xét học bạ loại bớt hồ sơ. Hiện nay, sẽ chỉ còn khoảng 1.200 em dự thi đánh giá năng lực, trong đó dự kiến khoảng 30% số em rút đi học các nguyện vọng khác, số còn lại sẽ xếp về các lớp”, ông Thống nói.

Cũng theo hiệu trưởng trường này, với phương thức tuyển sinh hiện nay, làm không khéo sẽ gây áp lực rất lớn cho học sinh, phụ huynh.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội cũng khuyên phụ huynh không nên luyện thi cho con từ sớm, gây mệt mỏi, “ép trái chín non”.

Nguồn: [Link nguồn]

Những giấy tờ cần thiết cha mẹ cần lưu ý để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, lớp 6

Một trong những nội dung quan trọng trong thời điểm này là cha mẹ học sinh cần biết những giấy tờ cần thiết để chủ động chuẩn bị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 6 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN