Thầy cô băng rừng, gánh xe lội suối gieo chữ nơi 'thâm sơn cùng cốc'

Sự kiện: Giáo dục

Dù phải băng rừng, vượt suối, bất chấp những khó khăn, hiểm nguy, các thầy cô điểm trường bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An vẫn cần mẫn, miệt mài trên hành trình “gieo chữ” .

Thầy cô băng rừng, gánh xe lội suối gieo chữ nơi 'thâm sơn cùng cốc' - 1

Quãng đường từ trung tâm xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) đi vào bản Búng chỉ có 20km nhưng thầy cô phải đi hết gần 3 giờ đồng hồ. Nhưng đấy là vào mùa khô ráo; còn nếu vào mùa mưa, thì không biết phải mất bao lâu mới tới được bản vùng cao này.

Con đường mòn khúc khuỷu, đất đá lởm chởm, quanh co giữa núi đồi, nhiều đoạn dốc đứng cheo leo, vực thẳm

Con đường mòn khúc khuỷu, đất đá lởm chởm, quanh co giữa núi đồi, nhiều đoạn dốc đứng cheo leo, vực thẳm

Một trong những “cửa ải” khó khăn, nhất là những giáo viên nữ là vượt qua con sông Giăng. Mùa mưa lũ, nước dâng cao, thầy cô phải ngồi thuyền đi vào trường. Còn những hôm trời nắng ráo, nước đến ngang bụng, cách duy nhất là khiêng xe lội qua.

Một trong những “cửa ải” khó khăn, nhất là những giáo viên nữ là vượt qua con sông Giăng. Mùa mưa lũ, nước dâng cao, thầy cô phải ngồi thuyền đi vào trường. Còn những hôm trời nắng ráo, nước đến ngang bụng, cách duy nhất là khiêng xe lội qua.

Sau khi dắt các giáo viên nữ qua sông, các thầy sẽ chặt cây làm đòn khiêng.

Sau khi dắt các giáo viên nữ qua sông, các thầy sẽ chặt cây làm đòn khiêng.

Cứ bốn thầy một xe vật lộn với dòng nước. Sau gần 30 phút vật lộn, cuối cùng những chiếc xe cũng được đưa qua suối an toàn.

Cứ bốn thầy một xe vật lộn với dòng nước. Sau gần 30 phút vật lộn, cuối cùng những chiếc xe cũng được đưa qua suối an toàn.

Bản Búng là bản khó khăn nhất của xã Môn Sơn, 6 thầy cô giáo phụ trách 5 lớp với 64 học sinh, 100% là người dân tộc Đan Lai.

Bản Búng là bản khó khăn nhất của xã Môn Sơn, 6 thầy cô giáo phụ trách 5 lớp với 64 học sinh, 100% là người dân tộc Đan Lai.

Thầy cô băng rừng, gánh xe lội suối gieo chữ nơi 'thâm sơn cùng cốc' - 7

Cô Võ Thị Hồng Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học 2 Môn Sơn cho biết, toàn trường có 24 lớp với 477 học sinh ở 4 điểm trường. Trong các điểm trường đó thì bản Búng là khó khăn nhất. Đường đi lại khó khăn, hiểm trở, nhiều khe suối và phải qua lại dòng sông Giăng nhiều lần, có chỗ chưa có cầu nên giáo viên phải khiêng xe máy và lội qua sông, không đảm bảo an toàn, nhất là mùa nước lũ tràn về.

Nguồn: [Link nguồn]

8 cách thầy cô có thể làm giúp trẻ háo hức khi đi học trở lại

Các giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh về cả việc học tập, thể chất và tinh thần khi trở lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN