Thạc sĩ Đại học Kyoto thi hộ TOIEC cho hơn 300 người

Sự kiện: Giáo dục

Tận dụng lợi thế ngoại ngữ của mình cùng với việc muốn kiếm thêm chút thu nhập, chàng trai này thi hộ tiếng Anh cho hàng trăm người.

Chuyện thi hộ không còn xa lạ với nhiều người, thế nhưng có một số người dù tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng vẫn muốn kiếm thêm chút tiền nhờ mánh khóe này. Tất nhiên sau đó, họ phải trả giá đắt cho hành động dối trá này.

Nobuhito Tanaka bị bắt vì thi hộ TOEIC cho nhiều người.

Nobuhito Tanaka bị bắt vì thi hộ TOEIC cho nhiều người.

Nobuhito Tanaka (28 tuổi), sống tại quận Kita, thành phố Osaka, Nhật Bản. Hiện tại, anh đang là nhân viên văn phòng. Mới đây, anh bị bắt vì giả danh sinh viên thi hộ trên các website tuyển dụng của một số công ty.

Trước đó vào ngày 21/11, Tanaka từng bị bắt vì bị nghi ngờ nguỵ tạo giấy tờ giả. Anh tiết lộ, lúc đó mình nhận thi hộ cho một nữ sinh đại học đang tìm việc làm. Trên tài khoản Twitter, anh khoe mình tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Kyoto danh tiếng và có kinh ngiệm thi hộ TOEIC cho khoảng 300 người.

Qua kiểm tra, cảnh sát nhận thấy Tanaka đã đăng trên Twitter từ tháng 2 đến nay rất nhiều thông tin thi hộ như “tôi nhận thi hộ TOEIC”, “nếu bạn muốn điểm từ 700 hoặc 800 trở nên, tôi vẫn có thể xử lý dễ dàng, vui lòng liên hệ”.

Bên cạnh đó, còn khoe thành tích đáng nể của mình rằng “Thi hộ TOEIC nhưng tôi cố tình làm sai 10 câu, thế mà vẫn được 785 điểm”.

Khi sở cảnh sát tới khám xét nhà của Tanaka vào tháng 7, họ phát hiện có rất nhiều sách tham khảo và đề luyện thi TOEIC.

Nguồn: [Link nguồn]

Hacker trẻ tuổi nhất Trung Quốc: 8 tuổi học lập trình, 12 tuổi hack website, bây giờ ra sao?

Tài năng của Uông Chính Dương không phải bẩm sinh, nó là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng và được cha mẹ ủng hộ vô điều kiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Asahii) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN