Tết đặc biệt của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

Sự kiện: Giáo dục

Năm 2020 khép lại như một giấc mơ đối với Nguyễn Thị Thu Hằng - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Để có chiếc vòng nguyệt quế danh giá, cô gái bé nhỏ người Ninh Bình này đã phải nỗ lực rất nhiều...

Bố mẹ đã luôn đồng hành cùng Nguyễn Thu Hằng trong suốt các chặng đường tại Đường lên đỉnh Olympia.

Bố mẹ đã luôn đồng hành cùng Nguyễn Thu Hằng trong suốt các chặng đường tại Đường lên đỉnh Olympia.

Nhà vô địch đến từ Ninh Bình

Ngày 20/9/2020, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Kết thúc các chặng đua một cách nghẹt thở, cuối cùng ngôi vị Quán quân thuộc về thí sinh nữ duy nhất của trận Chung kết Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) với 235 điểm. Trước đó, ở cuộc thi tuần, Thu Hằng cũng từng gây ấn tượng khi là thí sinh nữ có điểm số cao nhất lịch sử cuộc thi với 350 điểm. Cô gái nhỏ nhắn này không chỉ trở thành nhà vô địch thứ 20 mà còn là nhà vô địch đầu tiên của tỉnh Ninh Bình tại cuộc thi nổi tiếng dành cho học sinh THPT toàn quốc.

Niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa với không chỉ Nguyễn Thị Thu Hằng và gia đình mà đó còn là niềm tự hào của Trường THPT Kim Sơn A của tỉnh Ninh Bình. Thu Hằng chia sẻ, sau khi trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, trở thành người nổi tiếng, cuộc sống của em cũng khác hơn trước. Đầu tiên là em được khá nhiều người nhận ra khi đi mua đồ hay đi trên đường. Vì vậy, dù vui nhưng em luôn tự nhắc bản thân phải chú ý hơn trong mọi hành động, công việc. Ngay cả việc đăng các ảnh, bài viết, video trên các trang mạng xã hội… em cũng phải trau chuốt và chọn lọc kĩ lưỡng hơn.

Bồi hồi chia sẻ cảm xúc khi đến với chương trình Đường lên Đỉnh Olympia, Thu Hằng cho biết, em thích chương trình từ nhỏ và muốn trở thành nhà vô địch leo núi khi xem xong trận Chung kết năm 2015 có sự góp mặt của anh Nguyễn Cao Ngọc Vũ của Trường THPT Kim Sơn A. Cũng theo Thu Hằng, Đường lên đỉnh Olympia là một hành trình dài với nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa, có sự đồng hành của nhiều người, trước tiên là bố mẹ và em gái đã dành thời gian động. Bên cạnh đó là các thầy cô, bạn bè. Đặc biệt là cô giáo Vũ Thị Lan luôn đồng hành cùng em suốt 3 năm học tập tại trường.

"Hành trình chinh phục đỉnh núi Olympia của em thật sự rất gian nan và cũng là mồ hôi, nước mắt của rất nhiều người chứ không chỉ nỗ lực của riêng em. Ngoài đọc nhiều sách, học trước chương trình sách giáo khoa, em còn phải dành thời gian cập nhật thông tin mỗi ngày… Em luôn biết ơn vì bên cạnh em có gia đình ủng hộ, có thầy cô giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, có bạn bè luôn sát cánh và đặc biệt là tình cảm của rất nhiều khán giả đã dành cho em. Bản thân em cảm thấy mình nhận được rất nhiều thứ trên con đường này vì em không chỉ may mắn được chạm tới đỉnh cao, mà còn được gặp nhiều người giỏi, rèn kĩ năng đứng trước đám đông và học cách đối mặt với dư luận", Thu Hằng bộc bạch.

Không "ngủ mơ" trên chiến thắng

Tết đặc biệt của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 - 2

Trở thành người nổi tiếng như một giấc mơ, thế nhưng cô gái bé nhỏ chủ nhân của vòng nguyệt kế thứ 20 đã nhanh chóng "trở về mặt đất" để tập trung cho việc học tập cũng như những dự định sắp tới. Thu Hằng cho biết, ngay sau khi kết thúc cuộc thi, em lập tức quay trở lại với việc học trên lớp vì em đã dành khá nhiều thời gian để tập trung ôn thi Đường lên đỉnh Olympia rồi, phải nhanh chóng bù đắp lượng kiến thức thiếu hụt trong chương trình học tập. Ngoài ra, em còn kì thi tốt nghiệp THPT nữa nên phải bắt tay ngay vào việc học và bước vào kỳ thi học sinh giỏi tỉnh...

Tự hào về cô học trò của trường, thầy giáo Vũ Đắc Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn cho biết: "Em Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh đã nỗ lực mang cầu truyền hình về cho trường. Hằng cũng là thí sinh nữ duy nhất sau 8 năm lọt vào trận Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia và xuất sắc giành ngôi vô địch trong niềm vui, tự hào của thầy cô, bạn bè, gia đình và người dân Ninh Bình. Ở trường, Hằng được thầy, cô giáo và bạn bè yêu mến, tin tưởng bởi sự chăm chỉ, học giỏi và thân thiện".

Cũng theo "bật mí" từ thầy Hiệu trưởng, ngay từ khi học tại Trường THCS Thượng Kiệm, em đã đạt Huy chương Bạc môn Toán, Huy chương Đồng môn Tiếng Anh cấp Quốc gia... Ngay năm lớp 10, Hằng đã đạt giải Ba cấp tỉnh về môn Nghiên cứu khoa học, giải Ba cấp huyện môn Tin học trẻ... Hằng học giỏi các môn tự nhiên, trong đó có môn Sinh học và nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường. Ngoài học giỏi, ở trường, Thu Hằng còn yêu thích ca hát, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể và đặc biệt có kênh Youtube rất độc đáo.

Tết này sẽ là Tết đặc biệt

Là con cả trong gia đình có hai chị em, bố làm nghề tự do, mẹ làm giáo viên, thành công trong học tập của Thu Hằng đến từ ý thức luôn tự giác học tập cả trên lớp và ở nhà. Được biết, trong suốt quá trình 3 năm học tại Trường THCS Thượng Kiệm, cô Phạm Thị Đỗ Ngọc (mẹ của Hằng) vừa giảng dạy Hằng trên lớp vừa hướng dẫn, truyền tình yêu học tập tới con gái lúc ở nhà. Cô Ngọc cho biết: "Khi dạy con, phải luôn chú trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, phát huy trí tuệ để con mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống. Trong học tập phải đề cao tính nghiêm túc, đó chính là yếu tố quan trọng giúp con trưởng thành nhanh hơn".

Về những dự định trong thời gian tới, Thu Hằng chia sẻ, trong thời gian tới, em sẽ tập trung cho việc phát triển CLB Sao Khuê mà em đang là Chủ nhiệm, cùng nhà trường tổ chức cuộc thi Sao Khuê - Kim Sơn A... Còn chuyện du học, em sẽ chọn ĐH Swinburne (Australia) để học theo học bổng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chuẩn bị cho việc du học, em tập trung dành nhiều thời gian cho học tiếng Anh và nghiên cứu kỹ lưỡng ngành học theo đúng năng lực, sở thích của mình.

Thu Hằng cho biết, khi du học sẽ cố gắng học, gắng rèn luyện bản thân thật tốt, còn sau đó em cũng chưa dự định gì vì tất cả vẫn ở phía trước. Em sẽ cố gắng rèn luyện trở thành người công dân tốt, người con của quê hương Ninh Bình, dù sau này có học tập ở đâu cũng sẽ luôn nhớ về quê hương Việt Nam và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp Tết năm nay, Thu Hằng cho biết, sau một năm học tập, chuẩn bị và tham gia các cuộc thi khá mệt mỏi nên dịp Tết cổ truyền sẽ tận dụng phần lớn thời gian kỳ nghỉ để ở bên gia đình. "Tết năm nay với gia đình vui hơn vì trong nhà đã có thêm chiếc vòng nguyệt quế danh giá. Em và gia đình vẫn giữ truyền thống nấu bánh chưng, trang trí nhà cửa thật khang trang đón một năm mới với nhiều hy vọng mới. Em mong muốn bước sang năm mới sẽ không còn thiên tai, dịch bệnh và những điều tích cực sẽ đến…", Thu Hằng chia sẻ.

Trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olymlia năm 2020, phần thưởng mà nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng nhận được là 40.000 USD để phục vụ việc du học. Ngoài ra, Đại học Swinburne (Australia) sẽ trao học bổng 100% khi theo học tại trường. Với vị trí Quán quân, Thu Hằng cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tỉnh Ninh Bình và huyện Kim Sơn. Thu Hằng còn trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu góp mặt tại Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020 được tổ chức vào tháng 12 vừa qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh Thái Nguyên lập kỷ lục điểm số cao nhất trong lịch sử 21 năm Đường lên đỉnh Olympia

Trong cuộc thi tuần đầu tiên tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh Thái Nguyên ghi được số điểm Khởi động cao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN