Ra đề đánh đố học sinh, phòng GD-ĐT Thanh Xuân bị thanh tra việc ra đề thi

Sự kiện: Giáo dục

Ra đề thi kiểu đánh đố khiến 70% học sinh trên địa bàn bị điểm dưới trung bình, phải tổ chức thi lại, phòng GD-ĐT Thanh Xuân bị thanh tra việc ra đề thi

Mới đây, nhiều phụ huynh trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) bàn tán xôn xao việc phòng giáo dục quận này ra đề thi "đánh đố học sinh" khiến 70% học sinh trên địa bàn bị điểm dưới trung bình nên phải tổ chức thi lại.

Chị H.M.L. (phụ huynh có con học tại THCS Nhân Chính, Thanh Xuân) cho hay: "Con tôi đang học lớp 9. Thời gian này các cháu ôn tập và thi rất vất vả. Hôm 12-12 vừa rồi các cháu thi môn Toán.

Phòng GD-ĐT Thanh Xuân bị thanh tra việc ra đề thi qúa khó

Phòng GD-ĐT Thanh Xuân bị thanh tra việc ra đề thi qúa khó

Tưởng rằng thế là vượt qua được 1 môn. Ai ngờ khi báo kết quả, hầu hết các cháu trong lớp con tôi đều điểm dưới trung bình và nghe đâu tất cả các học sinh khối 9 trên địa bàn quận phải thi lại vì điểm thấp quá. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cháu. Tôi không hiểu công tác ra đề và hậu kiểm thế nào mà lại xảy ra lỗi đó".

Liên quan đến vụ việc phòng GD-ĐT Thanh Xuân ra đề quá khó khiến học sinh phải thi lại, UBND quận Thanh Xuân, cho biết sáng 20-12, UBND Quận đã có quyết định thanh tra toàn bộ quy trình, quá trình ra đề kiểm tra của Phòng GD-ĐT quận.

Theo đó, UBND quận Thanh Xuân giao Chánh Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ quận thanh tra toàn bộ quá trình ra đề kiểm tra học kỳ môn toán cấp THCS của phòng GD&ĐT Thanh Xuân. Được biết, kết quả thanh tra sẽ hoàn tất và công bố sau 10 ngày kể từ hôm nay (ngày 20-12).

Lên tiếng về sự việc, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân cho biết: "Tổ ra đề có 2 người trực tiếp ra đề theo ma trận thứ tự độ khó tăng dần và 2 người tiến hành phản biện đề thi.

Sau đó, chúng tôi tổ chức chấm chéo giữa các trường để đảm bảo có kết quả khách quan nhất. Từ đó rút kinh nghiệm trong công tác dạy và học ở từng trường

Kiến thức trong đề thi hoàn toàn không có gì sai cả, nội dung đề thi vẫn nằm trong chương trình sách giáo khoa chỉ có điều dạng đề hơi mới. Thêm nữa là các trường chưa được tập huấn và làm quen nên dẫn đến việc học kinh bị điểm dưới trung bình chiếm70% số học sinh trên địa bàn nên phòng GD-ĐT Thanh Xuân đã tiến hành cho học sinh kiểm tra lại.

Sau sự cố này đáng tiếc này sẽ là bài học và chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm với bộ phận ra đề, xây dựng ma trận đề" - ông Hữu nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Toàn bộ HS lớp 9 của 1 quận phải thi lại môn Toán vì điểm kém

Do việc ra đề theo hướng đổi mới nên 70% học sinh lớp 9 của các trường THCS trên quận Thanh Xuân, Hà Nội đều phải thi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Mạnh ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN