Phụ huynh kêu trời vì đóng tiền "tự nguyện”

Trong khi Trường Tiểu học Đông Hải 2 (quận Hải An, TP.Hải Phòng) khẳng định học sinh không phải đóng góp bất kỳ khoản nào ngoài tiền học thì phụ huynh học sinh cho biết, họ đã phải đóng góp “tự nguyện” khá nhiều.

Theo anh N.Q.V - một phụ huynh học sinh, cuối hè, khi chưa vào học chính, gia đình đã phải đóng góp 1.600.000 đồng. Đến tháng 10 - 11/2012, gia đình phải đóng tiếp 1.950.000 đồng. Cuối tháng 12/2012, gia đình lại tiếp tục đóng 1.746.000 đồng.

“Khoản tiền 1.746.000 đồng này được cô giáo thông báo là tiền hỗ trợ xây dựng vật chất nhà trường kỳ 2 là 250.000 đồng; học thêm tiếng Anh, quỹ lớp gần 500.000 đồng... Thấy có chữ “tự nguyện đóng góp”, tôi giật mình, đề nghị giáo viên cho xem lại thì bị kế toán nhà trường cùng 3 cô giáo khác bủa vây để lấy lại tờ giấy” - anh V nói.

Nhiều phụ huynh có con học tại các khối khác trong trường cũng bày tỏ bức xúc trước mức đóng góp của nhà trường đặt ra là quá cao, khoảng 10 triệu đồng/năm. “Tất cả các khoản đóng góp của chúng tôi đều là bắt buộc. Chúng tôi tìm hiểu thấy không có trường nào bắt đóng nhiều đến thế. Phần lớn chúng tôi làm nông nghiệp, lấy tiền đâu ra mà đóng” - một phụ huynh nói.

Phụ huynh kêu trời vì đóng tiền "tự nguyện” - 1

Anh V bức xúc trước việc nhà trường đặt ra quá nhiều khoản đóng góp

Làm việc với phóng viên NTNN, ông Đào Xuân Lương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tỏ ra rất ngạc nhiên vì không biết các sự việc nói trên.

Ông cho biết, đối với học sinh lớp 2, các khoản đóng góp chỉ có 1.910.000 đồng (trong đó tiền học buổi 2 cả năm là 1.530.000 đồng; học tin học + tiếng Anh là 360.000 đồng; bảo hiểm 264.600 đồng và một số khoản quỹ).

Khi chúng tôi đưa ra các khoản đóng góp khác lên đến hàng triệu đồng, ông Lương trả lời đó là “đóng góp tự nguyện”. “Học ở trường này tất cả đều đóng góp tự nguyện. Nếu phụ huynh không tự nguyện đóng, nhà trường sẽ trả lại” - thầy Lương nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN