Nhóm ngành công nghệ khởi sắc

Chương trình giao nhận hồ sơ, dành cho các sở GDĐT và điểm tiếp nhận hồ sơ tại các tỉnh, thành phía nam đã kết thúc. Ngành công nghệ có dấu hiệu “lên ngôi”.

Theo số liệu của tỉnh ngành giáo dục Đắc Lắc, tổng hồ sơ thu được trên địa bàn là gần 50.000 bộ. Trong đó, ĐH Sài Gòn có số thí sinh đăng ký đông nhất và phân tích thêm từ trường này lại cho biết, tỉ lệ hồ sơ của nhóm ngành công nghệ thông tin chiếm cao nhất trong tổng số gần 49.000 HS thi vào 43 ngành đào tạo của trường.

Tương tự, ở ĐH Công nghiệp TPHCM, tiếp nhận 2.700 HS của riêng các TS địa bàn Đắc Lắc. Hay số liệu từ văn phòng Bộ GDĐT tại TPHCM (điểm tiếp nhận hồ sơ của TS tự do là chủ yếu) cho thấy trong tổng số 26.043 bộ HS nộp tại đây thì số HS vào ĐH Sài Gòn chiếm tỉ lệ cao nhất với 2.256 bộ, tiếp đến là tài chính – Marketing... và ĐH Công nghiệp cũng nằm trong “top” 5 trường có hồ sơ nhiều nhất. ĐH Bách khoa TPHCM cũng cho biết, kết thúc việc giao nhận hồ sơ phục vụ cho mùa tuyển sinh 2012 này, trường tiếp nhận 14.263 bộ HS, tăng gần 2.000 bộ so với mùa thi 2011 và gần 4.000 bộ so với 2010.

Nhóm ngành công nghệ khởi sắc - 1

Ngành công nghệ thông tin "hút" thí sinh. Ảnh: Trần Lâm

Nhận định thêm về thực tế này, chuyên viên tư vấn tuyển sinh Nguyễn Quốc Cường nói: “Tương tự 5 năm trở lại đây, lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay tập trung chủ yếu ở khối A. Song cũng có một “điều chỉnh” nhỏ là nhóm các ngành kỹ thuật, công nghệ có xu hướng khởi sắc hơn và tuy vẫn nằm ở mức cao nhưng nhóm ngành kinh tế, tài chính đang có dấu hiệu chững lại...”. Nhận định này được minh chứng phần nào ở con số thống kê cụ thể tại ĐH Bách khoa TPHCM. Trong nhóm 3 ngành top của trường trong nhiều năm qua, là công nghệ thông tin, điện – điện tử và cơ khí - cơ điện tử đều có số HS đăng ký dự thi liên tục tăng qua các mùa tuyển sinh, lần lượt là 943 (năm 2010) – 1073 (2011) và 1.100 (2012). Tăng mạnh hơn là ngành điện – điện tử, từ 1.367 HS vào mùa thi 2010 tăng lên 2.010 vào mùa tuyển sinh 2012 và cơ khí – cơ điện tử từ 1.092 (năm 2010) lên 1.899 vào mùa thi này.

Bên cạnh xu hướng thay đổi nhẹ về việc chọn ngành nghề, một điểm đáng lưu ý nữa trong mùa tuyển sinh 2012 này là tình trạng sai sót trong HS dự thi lại “rộ” hơn các năm trước. Nhận định thêm về tình trạng này, TS Nguyễn Thanh Nam – Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa TPHCM cho rằng: Qua thống kê HS cụ thể tại trường cho thấy, HS sai sót nhiều là từ sự rối rắm trong tên và mã ngành quy chuẩn mới. Theo đánh giá chủ quan từ phía trường, sai sót này phần nào ảnh hưởng đến việc mùa thi này tại trường có 3 ngành có số dự thi thấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thể Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN