Học sinh Hà Nội và các tỉnh thành đi học trời rét: Ở nơi dù 0 độ C vẫn đến trường bình thường
Trời rét, học sinh vẫn đi học vì theo các trường, quan điểm xuyên suốt là bảo đảm học sinh được ở môi trường an toàn, có thầy cô quản lý, chăm sóc và đầy đủ điều kiện giữ ấm, thay vì nghỉ học ở nhà khi phụ huynh đi làm và khó kiểm soát sức khỏe các em.
Học sinh nghỉ rét hay đi học?
Sáng 22/1, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt Hà Nội đo vào thời gian học sinh đi học lúc 6-7h giảm xuống khoảng 10 độ C. Dù thời tiết rét đậm, nhiều trường vẫn ghi nhận học sinh đến lớp khá đầy đủ nhờ sự chủ động của nhà trường trong công tác giữ ấm và nhắc nhở phụ huynh.
Học sinh Trường Tiểu học Dương Xá được bật điều hòa ấm trong lớp. Ảnh: NVCC
Tại Trường Tiểu học Dương Xá (xã Gia Lâm, Hà Nội), cô Nguyễn Thị Ngân Hà cho biết, việc quan tâm tới sức khỏe học sinh được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. “Khi trời trở lạnh, tôi luôn dặn các con mặc ấm. Chiều hôm qua thấy thời tiết chuyển rét là đã nhắc nhở ngay cho các em.
Ngoài dặn dò các em mặc ấm, khi học trong lớp, giáo viên cũng bật điều hòa chế độ nóng nên không gian học tập cũng ấm áp hơn”, cô Hà chia sẻ.
Học sinh Ninh Bình đi học trong thời tiết 10 độ C. Video: NTCC
Còn tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), thầy Vũ Văn Bền, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ.
“Về cơ bản, nhà trường bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, chủ động các phương án để các con học tập an toàn nên thời tiết rét không phải là vấn đề quá lớn”, thầy Bền nói.
Theo các trường, trong những ngày rét đậm, rét hại, việc theo dõi sức khỏe học sinh, điều chỉnh hoạt động ngoài trời và tăng cường phối hợp với phụ huynh sẽ tiếp tục được duy trì, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh nhưng vẫn giữ nhịp học tập ổn định.
Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông được giữ ấm trong lớp. Ảnh: NVCC
Dù 0 độ C, học sinh vẫn đến trường bình thường
Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, thầy Trần Anh Khoa – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Y Tý, xã Y Tý, Lào Cai, cho biết, sáng nay tại địa phương, nhiệt độ đo được là 5 độ C.
Nhiệt độ ở Bát Xát đo vào lúc 8h30 sáng nay. Ảnh: NVCC
Mặc dù vậy, cũng như nhiều năm qua, dù thời tiết mùa đông khắc nghiệt, nhà trường hầu như không cho học sinh nghỉ học vì rét. “Ở đây có lẽ không có mức nhiệt độ nào để phải nghỉ học hoàn toàn. Quan điểm của chúng tôi là để học sinh đến trường vẫn an toàn hơn ở nhà”, thầy Khoa chia sẻ.
Theo thầy Khoa, hiện tại trường có 7 điểm lẻ, 1 điểm trường chính. Nếu học sinh nghỉ học ở nhà, trong điều kiện phụ huynh bận rộn lao động sản xuất, việc quản lý, chăm sóc và bảo đảm sức khỏe cho các em là rất khó. Trong khi đó, tại trường, học sinh luôn có thầy cô theo dõi sát sao, được chăm sóc và chủ động các phương án chống rét.
Điểm trường Sín Chải bật sưởi cho học sinh học bài sáng nay. Ảnh: NVCC
Trước mỗi đợt rét đậm, rét hại, nhà trường đều tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng tự chăm sóc bản thân cho học sinh. “Các em đã hình thành được thói quen tự chuẩn bị áo ấm, đồ dùng cá nhân khi đến trường”, thầy Khoa cho biết.
Về cơ sở vật chất, các phòng học tại trường được thiết kế kín gió. Khi nhiệt độ xuống quá thấp, giáo viên sẽ bật hệ thống đèn sưởi để bảo đảm độ ấm trong lớp. Nhà trường cũng chủ động hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, chỉ tổ chức dạy học và sinh hoạt trong lớp, đồng thời kiểm soát việc học sinh ra ngoài như đi vệ sinh, uống nước để tránh nhiễm lạnh.
Điểm trường Mò Phú Chải. Ảnh: NVCC
Đối với học sinh bán trú, các điều kiện sinh hoạt hiện nay đã được đảm bảo hơn. Khu vệ sinh có hệ thống nước nóng phục vụ việc rửa mặt, đánh răng; phòng ngủ được trang bị chăn, đệm đầy đủ. “Thầy cô luôn kiểm soát các điều kiện giữ ấm cho học sinh trong suốt thời gian các em ở trường”, thầy Khoa nhấn mạnh.
Hiện nay, toàn trường có 619 học sinh, trong đó 278 em học bán trú. Theo lãnh đạo nhà trường, trong những năm rét nhất, ngay cả khi nhiệt độ xuống 0 độ C, học sinh vẫn đến trường học tập bình thường. Với những học sinh ở gần, nhà trường vẫn thông báo linh hoạt: nếu phụ huynh có điều kiện chăm sóc tốt tại nhà thì có thể cho con nghỉ. Tuy nhiên, đa số phụ huynh vẫn lựa chọn đưa con đến trường để yên tâm làm việc.
Điểm trường Lao Chải cũng như điểm trường khác đều bật sưởi cho học sinh trong lớp. Ảnh: NVCC
Học sinh điểm trường Phan Cán Sử không nghỉ học dù trời rét. Ảnh: NVCC
Học sinh điểm trường Sim San đi học thích hơn ở nhà. Ảnh: NVCC
Bên cạnh những điều kiện đã đáp ứng được, thầy Khoa cũng thẳng thắn cho biết nhà trường vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là trong việc bảo đảm nước nóng cho học sinh uống vào mùa đông. Hiện tại, trường chủ yếu đun nước bằng bếp củi, không thể giữ nhiệt thường xuyên cho toàn bộ học sinh.
Thời gian tới, khi triển khai chính sách cho học sinh không bán trú được ăn trưa tại trường, nhu cầu về chăn, đệm cũng sẽ tăng lên. “Nhà trường dự kiến sẽ thiếu khoảng 100 chiếc đệm và 100 chiếc chăn dày để bảo đảm các em nghỉ trưa đủ ấm”, thầy Khoa cho biết.
Nhiều trường học ở Hà Nội quyết định lùi giờ vào lớp trong bối cảnh thời tiết chuyển rét đậm, nhiệt độ đầu giờ sáng xuống thấp.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/01/2026 09:28 AM (GMT+7)







