Điểm thi THPT quốc gia 2019: Cả nước chỉ có 12 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán

Phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố cho thấy, điểm trung bình các môn thi năm nay hầu hết đều cao hơn năm 2018.

Cụ thể:

Môn Toán có điểm trung bình là 5,64 điểm và có 12 bài thi đạt điểm 10;

Môn Ngữ văn có điểm trung bình là 5,49 điểm và không có điểm 10 nào;

Môn Vật lý có điểm trung bình là 5,57 và có 2 bài thi đạt điểm 10;

Môn Hóa học có điểm trung bình là 5,35 và có 12 bài đạt điểm 10;

Môn Sinh học có điểm trung bình là 4,68 điểm và có 39 bài thi đạt điểm 10;

Môn Lịch sử có điểm trung bình là 4,3 và có 80 bài thi đạt điểm 10;

Môn Địa lý có điểm trung bình là 6,0 và có 42 bài thi đạt điểm 10;

Môn Giáo dục Công dân có điểm trung bình là 7,37 và có 784 bài đạt điểm 10;

Môn Tiếng Anh có điểm trung bình là 4,36 và có 299 bài đạt điểm 10.

3 môn tổ hợp Toán - Lý - Hóa xét tuyển đại học có mức điểm trung bình 16 - 17 điểm.

Trước đó, năm 2018, căn cứ vào phổ điểm dựa trên dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT cung cấp, điểm môn Toán trung bình môn đạt 4,86.

Điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,75 điểm (7 bài), điểm thấp nhất là 0 (102 bài). Trong tổng số 899.000 bài thi, 781 bài bị điểm liệt. Số điểm trung bình chung môn này là 5,45.

Môn Vật lý có 386.000 bài thi. Trong đó, 623 bài thi bị điểm liệt (358 bài bị điểm 0). Cả nước có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lý. Trung bình chung môn này là 4,97.

Môn Hóa học, 811 bài bị điểm liệt, trong đó 464 thí sinh không ghi được điểm ở môn này. Điểm Hóa học cao nhất là 10 với 16 bài thi. Điểm trung bình môn này là 4,88.

Môn Sinh học, 456 trong tổng 383.000 bài thi trên cả nước đạt từ 1 điểm trở xuống, trong đó, số điểm 0 chiếm tới 333 bài thi. Môn này chỉ có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Sinh học là 4,54.

Môn Lịch sử có điểm trung bình chung chỉ đạt 3,79 và có đến 52.151 bài thi đạt 3,25 điểm, chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số 560.000 bài thi trên cả nước. 

môn Địa lý, điểm trung bình là 5,46.

Môn Giáo dục Công dân là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 lớn nhất (308 trên tổng số 478.000 bài thi). Ngoài ra, 300 bài thi bị điểm 0 và 320 bài bị điểm liệt. Điểm trung bình môn này là 7,12.

Môn Tiếng Anh có 744.000 bài thi. Điểm thi trải từ 0 điểm (401 bài) đến 10 điểm (66 bài). Trong đó, số lượng bài bị điểm liệt lên đến 1.743. Số lượng bài thi đạt 3 điểm nhiều nhất với 52.675 bài. Điểm trung bình chung môn này là 3,9. 

Đã có điểm thi, mời độc giả tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019 trên 24H.COM.VN

Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019 nhanh, chính xác nhất trên 24H, Bộ giáo dục và đào tạo, trên trang Sở GDĐT...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN