“Dê vàng” đưa hàng vạn học sinh vào lớp 10 trường dân lập

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM... được dự báo sẽ rất “căng” vì số lượng thí sinh “Dê vàng” (sinh năm 2003) tăng mạnh, trong khi chỉ tiêu vào trường công lập chỉ đáp ứng 60-70%. Tại Hà Nội, TPHCM sẽ có hàng vạn học sinh buộc phải học trường dân lập, hệ GDTX, bổ túc, trường nghề vì không có “cửa” vào trường công.

“Dê vàng” đưa hàng vạn học sinh vào lớp 10 trường dân lập - 1

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 nhiều nơi được dự báo sẽ căng thẳng hơn các năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tăng đột biến thí sinh tốt nghiệp THCS

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn Hà Nội năm nay được dự báo sẽ diễn ra hết sức căng thẳng do tỷ lệ "chọi" sẽ cao hơn hẳn mọi năm. Dự kiến sẽ có hàng vạn “dê vàng” (sinh năm Quý Mùi, 2003) tốt nghiệp lớp 9 THCS năm nay sẽ chuyển sang học trường dân lập, hệ bổ túc, trường nghề… vì không có suất vào trường công lập. Cụ thể, thí sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay tăng đột biến, thêm tới gần 22.000 học sinh, trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất của Hà Nội chỉ đảm bảo được 60% học sinh vào lớp 10 trường công lập.

Nếu như những kỳ thi vào 10 các năm trước, tiêu biểu như năm học 2017 - 2018, toàn thành phố có 82.934 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Số học sinh được tuyển vào trung tâm GDTX là 7.000 học sinh, còn lại là học hệ bổ túc, học trường nghề. Năm nay, có hơn 100.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội sẽ thi tuyển vào lớp 10. Con số học sinh tăng đột biến khiến ngành giáo dục Thủ đô phải “đau đầu”, trong khi nhiều nơi công bố phương án tuyển sinh thì Hà Nội vẫn đang trong quá trình rà soát lại điều kiện của các trường để giao chỉ tiêu.

Theo ghi nhận tại một số quận như: Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Gia Lâm... năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp lớp 9 tăng khoảng 1 - 2 nghìn học sinh so với năm trước, trong khi các trường THPT công lập trên địa bàn đáp ứng khoảng trên 60% số học sinh có nhu cầu. Tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội trong khi các trường THCS đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh trên địa bàn, nhưng đến cấp THPT số lượng các trường THPT công lập lại khá ít, thậm chí có nơi tỷ lệ trường THPT chỉ bằng một nửa trường THCS. Đây cũng là lý do khiến các trường công lập không đáp ứng được các nhu cầu học của học sinh trên địa bàn, khiến cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT hàng năm ở Hà Nội luôn “nóng”.

Tại một số trường THCS cũng đã có dự báo do lứa tuổi “năm đẹp” tăng đột biến nên cũng đã sớm có kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh. Một số trường, ngay từ đầu năm, giáo viên được phân công dạy lớp 9 đều là những giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học. Học đến đâu, giáo viên phải ôn tập, chốt kiến thức cuốn chiếu đến đó cho học sinh, có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh yếu, kém. Do áp lực về kỳ thi, đặc biệt là mong muốn vào trường điểm, trường chuyên, ngoài tăng cường thời gian ôn tập, nhiều phụ huynh đã sớm cho con đi học thêm, ôn thi tại các trung tâm bồi dưỡng văn hóa.

Bốc thăm, thi môn tổ hợp

Còn TPHCM, nhiều giáo viên cũng dự báo kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố sẽ có sự cạnh tranh cao hơn các năm trước. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2017-2018, số lượng học sinh lớp 9 là hơn 100.000, tăng mạnh so với năm học trước. Trong khi đó, theo lộ trình giảm tỷ lệ (mỗi năm 3%) của thành phố, nhiều khả năng trong năm học 2018-2019, TPHCM sẽ chỉ đáp ứng khoảng 75% chỉ tiêu lớp 10 công lập dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 9. Như vậy, sẽ có khoảng hơn 2 vạn học sinh sẽ phải theo học các trường dân lập, hệ GDTX, trung cấp nghề...

Đối với kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TPHCM, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 thường và 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên. Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh trong tháng 6 với 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên (nếu đăng ký nguyện vọng vào hệ chuyên). Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ không chuyên là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng (nếu có). Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Còn tại Hải Phòng, phải đến ngày 28/3, hàng vạn phụ huynh mới biết được môn thi thứ 4 tại kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Theo công bố của Sở GD&ĐT Hải Phòng, môn cuối cùng mà Sở tổ chức bốc thăm cho kỳ thi sắp tới là môn Vật lý. Như vậy, học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào 10 sắp tới sẽ phải dự thi 4 môn: Toán-Văn-Anh-Vật lý. Trong đó, tiếng Anh và Vật lý nằm trong bài thi tổ hợp.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, ngay sau khi có môn thi thứ 4, Sở đã có thông báo số tới Phòng GD&ĐT các quận, huyện trên địa bàn chỉ đạo tới các trường THCS thuộc quyền quản lý để tuyên truyền hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh có kế hoạch học tập, ôn luyện phù hợp, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2018 - 2019. Dự kiến, thời gian thi sẽ tổ chức vào tuần 1 của tháng 6/2018. Như vậy, so với năm học trước, năm nay tại Hải Phòng đã rút bớt số môn thi, tuy nhiên Hải Phòng vẫn là một trong số những địa phương tổ chức thi vào lớp 10 bằng tổ hợp môn thi.

Bỏ cộng điểm ưu tiên vào lớp 10

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, từ ngày 15/4, quy định cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 6, 10 sẽ bị bãi bỏ. Riêng điểm thi nghề phổ thông, các Sở GD&ĐT có quy định riêng về cộng điểm khuyến khích này và được áp dụng trong tuyển sinh năm học 2018-2019. Trước đó, tại nhiều địa phương áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 dành cho các học sinh đoạt giải trong các cuộc thi.

TP.HCM: Dự báo ”cửa” vào lớp 10 công lập ”hẹp”, học sinh tăng tốc ôn thi

Dự báo “cửa” vào lớp 10 công lập năm 2018 trên địa bàn TP.HCM sẽ “hẹp” hơn mọi năm bởi chỉ tiêu không tăng trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Anh (Gia Đình & Xã Hội)
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN