Bà mẹ 45 tuổi đậu vào trường ĐH hàng đầu Trung Quốc, trở thành niềm tự hào của con gái

Sự kiện: Giáo dục

Không phải người phụ nữ nào đã lập gia đình, sinh con cũng dám làm những điều bản lĩnh như người mẹ trong câu chuyện sau.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc lan truyền một câu chuyện khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Theo đó, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện về người mẹ của mình được nhận vào Đại học Trùng Khánh ở tuổi 45.

Ở tuổi 43, người mẹ này vẫn muốn được tiếp tục học. (Ảnh minh họa)

Ở tuổi 43, người mẹ này vẫn muốn được tiếp tục học. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện về người mẹ này đạt được 18.000 lượt chia sẻ, 200 triệu người đọc, cùng hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi. Cô con gái của người mẹ này cho biết, mẹ mình vượt qua kỳ tuyển sinh sau đại học của trường Đại học Trùng Khánh nổi tiếng. Đây cũng là lần đầu mẹ cô thi.

Qua tìm hiểu, được biết người mẹ này từng trúng tuyển chuyên ngành máy tính của một trong số những trường đại học thuộc dự án 211 (top những trường ĐH hàng đầu TQ). Vào những năm 1990, việc đậu vào trường đại học thuộc dự án 211 chứng tỏ đó là một người cực kỳ thông minh.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, người mẹ này không tiếp tục học lên cao, cũng từ bỏ việc đến Thâm Quyến làm việc cùng bạn học, cuối cùng lấy chồng, sinh con và sống một cuộc sống ổn định.

Có thể ở hiện tại do người mẹ này muốn theo đuổi sự tự do, cũng có khả năng bà hối hận vì trước đây mình đã thỏa hiệp và từ bỏ giấc mơ. Vì thế, ý muốn học thạc sĩ bị chôn vùi suốt bao năm đã được khơi dậy sau khi cô con gái vào cấp 3.

Cuối cùng, người mẹ này quyết tâm tham gia kỳ tuyển sinh sau đại học. Theo dự tính, bà sẽ học 1 tiếng vào buổi trưa mỗi ngày và sau đó tiếp tục vào buổi tối sau khi tan làm.

Cuộc sống ở trường đại học Trùng Khánh rất tốt, người mẹ này đã thuê một căn nhà nhỏ gần trường, gần đó có bể bơi, phòng tập thể dục và rạp chiếu phim… Khi người mẹ này tham gia buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp, con gái bà cũng đến Trùng Khánh cổ vũ mẹ mình. Cô cảm thấy cuộc sống của mẹ mình ở Trùng Khánh rất tốt và tự hào với những gì mẹ đang làm.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Trùng Khánh, người mẹ này quyết định ly hôn và bước sang trang khác của cuộc đời mình. Cô con gái hoàn toàn ủng hộ quyết định của mẹ mình.

Khi đọc xong câu chuyện của cô con gái chia sẻ, nhiều cư dân mạng công nhận rằng, người mẹ này thực sự quá giỏi, không chỉ có tài năng mà còn rất bản lĩnh. Việc quyết định quay trở lại trường học khi đã lập gia đình và có con không phải là điều ai cũng dám làm.

Người mẹ này nói: “Không đặt ra giới hạn cho bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”.

Câu chuyện của người mẹ này đã truyền cảm hứng đến nhiều người, chỉ khi được sống đúng với ý muốn của bản thân, bỏ qua những lời đàm tiếu của người ngoài, bạn mới có thể sống hạnh phúc được.

Nguồn: [Link nguồn]

Khâm phục trước cách dạy con của người mẹ có 4 người con đều đậu vào ĐH Y Tokyo

Đối với sự thành công của 4 đứa con, công sức của người mẹ này rất lớn. Nhìn vào cách dạy con của bà ai cũng phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN