Ấn Độ: Hiệu trưởng đánh đập dã man học sinh

Sự kiện: Giáo dục

Hiệu trưởng của một trường học ở Ấn Độ đã dùng roi đánh đập dã man các học sinh.

Sự việc xảy ra tại một trường học tại thành phố Fafamau, miền đông Ấn Độ. Đoạn video do giáo viên môn thể dục Ashish Mani Tiwari ghi lại cho thấy cảnh tượng hiệu trưởng dùng roi đánh dã man vào người và tay của các học sinh.

Một số học sinh được cho là đã ngất xỉu, sau khi bị thầy hiệu trưởng đánh đập tới khi roi dập nát.

Mẹ của một trong các nạn nhân đã viết đơn kiện trường học, nhưng buộc phải rút đơn do “sức ép” từ chính quyền địa phương, cảnh sát và trường học.

Ấn Độ: Hiệu trưởng đánh đập dã man học sinh - 1

Hiệu trưởng đánh đập dã man học sinh.

Các học sinh tại trường học này thường xuyên phàn nàn rằng họ bị “giáo viên đánh đập dã man vì những lỗi rất nhỏ”.

Giáo viên Ashish chỉ làm việc tại trường học này 1 tháng và bị sa thải trong vòng vài giờ sau khi đăng tải đoạn video lên mạng. Giáo viên môn thể dục cho biết anh cảm thấy sốc khi chứng kiến học sinh bị đối xử tàn nhẫn.

Xôn xao thông tin thầy giáo đánh học sinh phải bó bột

“Khi lên tới phòng, thầy yêu cầu em quay mặt vào tường rồi dùng gậy đánh vào gáy, cổ em.“

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN