100.000 đồng tiền tự nguyện không đủ hỗ trợ HS

Thu trước tiền hỗ trợ trang thiết bị bán trú sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo trần thu các khoản ngoài học phí, lãnh đạo Trường Tiểu học Trung Văn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) khẳng định đã trả nhưng phụ huynh cho hay họ bị ép ký nhận dù chưa nhận được tiền.

Bức xúc

Trao đổi với PV, một số phụ huynh có học đang theo học Trường TH Trung Văn bức xúc vì trường thu tiền hỗ trợ bán trú đối với từng cấp học và tiền nước hàng tháng cao hơn quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Một phụ huynh cho biết: “Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 trường thu tiền hỗ trợ bán trú/năm của mỗi phụ huynh từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (cao nhất là khối lớp 1 và giảm 100.000 đồng theo từng khối lớp). Như con tôi học lớp 3 phải đóng thêm 200.000 đồng”. Theo phản ánh, trường cũng thu tiền nước uống của phụ huynh là 20.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối chiếu với mức quy định các khoản thu ngoài học phí của Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành ngày 11/9: Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú không quá 150.000 đồng/HS/năm với bậc tiểu học; tiền nước không quá 12.000 đồng/HS/tháng, thấy trường thu cao hơn nên phụ huynh đã có ý kiến với nhà trường.

Phụ huynh có con học lớp 3 của trường thông tin: “Sáng 29/9, nhà trường đã họp toàn bộ phụ huynh học sinh để công bố tình hình tài chính. Vì phải đóng tiền trước đó rồi nên nhiều người đã không tới họp vì nghĩ sẽ phải đóng thêm tiền.

100.000 đồng tiền tự nguyện không đủ hỗ trợ HS - 1

Trường TH Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội)

Trong buổi họp, lãnh đạo nhà trường cũng giải thích việc thu vượt quy định. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Hương còn nói vì trường trót chi tiêu rồi nên khoản thu thêm mong phụ huynh ủng hộ. Chúng tôi phải ký đã nhận tiền nhưng thực tế đến ngày 9/10 vẫn chưa nhận được. Biết thế nhưng phụ huynh nào dám lên tiếng vì con còn đang học ở đây”.

Một số phụ huynh có con học lớp 5 bổ sung: “Trong khi nhà tôi còn có cháu học Trường TH Đặng Trần Côn A (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trường thu 18.000 đồng/HS/tháng tiền nước nhưng đã thực hiện trả lại”.

Trường khẳng định đã trả tiền cho phụ huynh


Chiều 9/10, trao đổi với PV, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Hương khẳng định: “Tới thời điểm này toàn bộ tiền thu thêm trường giữ hộ ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD) đã được gửi trả lại đầy đủ. Trường không nhận được ý kiến phản hồi nào của phụ huynh rằng họ chưa nhận được tiền”.

100.000 đồng tiền tự nguyện không đủ hỗ trợ HS - 2

100.000 đồng tiền tự nguyện không đủ hỗ trợ HS - 3

Theo văn bản Trường TH Trung Văn cung cấp, trường đã họp lấy ý kiến các lớp. Tổng số tiền thu thêm khoản hỗ trợ trang thiết bị bán trú BĐD đã nhận và trả phụ huynh là 212.900.000 đồng

Do khai giảng vào 6/9 và với tổng số 814/hơn 1000 học sinh toàn trường học bán trú nên theo bà Hương: “Trường phải dự trù kế hoạch thu chi phục vụ bán trú. Số tiền (từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng – PV) BĐD cũng đã đồng ý. Sau thời điểm 11/9 trường đã nhận chỉ đạo của huyện Từ Liêm và đến 28/9 đã triệu tập BĐD thông báo sẽ chỉ thu tiền hỗ trợ trang thiết bị bán trú của mỗi học sinh là 100.000 đồng. Tiền thừa sẽ trả lại phụ huynh”.

Theo bà Hương: “Như vậy, so với quy định mới của Sở, trường chỉ thu 100.000 đồng/HScòn thu thấp hơn mức tối đa 150.000 đồng tới 50.000 đồng”.

“Ngày 29/9, chúng tôi họp phụ huynh toàn trường nhưng rất ít người đến. Do đó, BĐD phải gặp từng phụ huynh để trả lại tiền thu thêm. Ở đây hoàn toàn không có chuyện ép buộc. Các phụ huynh đã nhận hết số tiền này” – bà Hương khẳng định.

Theo văn bản trường cung cấp, tổng số tiền BĐD đã nhận và trả phụ huynh là 212.900.000 đồng. Tuy nhiên, sáng 10/10, trao đổi với PV, một số phụ huynh vẫn khẳng định “chưa nhận được tiền trả lại của trường”.

Về tiền nước, vị hiệu trưởng cho hay: “Trước nay trường vẫn thu 16.500 đồng/HS/tháng do phải rải đều cho hoạt động của học sinh/năm vì trường có hoạt động về hè. Hiện chúng tôi mới tạm thu 100.000 đồng của các phụ huynh”.

Nhân câu chuyện, bà Hương cũng phân trần: “Làm bán trú thực tế rất áp lực. Nhiều phụ huynh thậm chí không biết, cho rằng “Nhà nước thu 100.000 đồng tiền trang thiết bị, thiếu bao nhiêu nữa sẽ cấp bù” nhưng đâu phải vậy. Học sinh, nhất là lớp 1 học bán trú phải sắm từng cái khăn, chậu, khay ăn, cốc,....

Từ khi lên chuẩn quốc gia năm 2010, số học sinh vào trường tăng quá nhanh từ 400 cháu năm 2010 giờ đã lên hơn 1000 cháu. Văn bản của Sở lần này ra muộn khiến trường bối rối, ít nhiều lúng túng trong thực hiện”.

Với khoản thu 100.000 đồng, theo chia sẻ của bà Hương “không đủ chi tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ học sinh”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Chung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN