Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng

Nam diễn viên 40 tuổi được mệnh danh là gã sát thủ tình trường số 1 Hong Kong, đào hoa không kém nhân vật Trương Vô Kỵ.

Cách đây vài ngày, đạo diễn Vương Tinh đã công bố tạo hình dàn diễn viên "Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký" 2020 bản điện ảnh.

Vai nam chính Trương Vô Kỵ được giao cho Lâm Phong, Văn Vịnh San diễn Triệu Mẫn, Khâu Ý Nông đóng Chu Chỉ Nhược, Chân Tử Đan vai Trương Tam Phong, Cổ Thiên Lạc vai Trương Thúy Sơn, Chu Thần Lệ đóng vai Ân Tố Tố, Từ Cẩm Giang vai Tạ Tốn...

Tạo hình
của Lâm Phong vai Trương Vô Kỵ.

Tạo hình của Lâm Phong vai Trương Vô Kỵ.

Ngay sau khi vừa công bố, tạo hình của Trương Vô Kỵ Lâm Phong trở thành đề tài bàn luận của người hâm mộ. Ở tuổi 40, tài tử Hong Kong được nhận xét là quá già khi vào vai Trương Vô Kỵ. Thậm chí, một tờ báo còn đặt cho anh biệt danh "Trương Vô Kỵ già nhất màn ảnh".

Trên trang cá nhân Instagram, tài tử họ Lâm cũng đăng tải hình ảnh tạo hình của Trương Vô Kỵ và tự hào khi được đảm nhận vai diễn này. Nói về việc để nam diễn viên 40 tuổi đóng vai Trương Vô Kỵ, đạo diễn Vương Tinh cho biết, phim xoay quanh cuộc sống của Trương Vô Kỵ sau năm 30 tuổi nên tạo hình và độ tuổi của Lâm Phong là phù hợp. Số khác lại chê bai tạo hình, trang phục kém hấp dẫn của đạo diễn Hong Kong và cho rằng nó đã lỗi thời. So với hình ảnh phim cổ trang ở Đại lục hoàn toàn có sự khác biệt.

Lâm Phong
xuất thân trong gia đình quý tộc giàu có, đóng phim vì đam mê.

Lâm Phong xuất thân trong gia đình quý tộc giàu có, đóng phim vì đam mê.

Bên cạnh đó, một số khác lại tò mò về đời tư, gia thế "khủng" của Lâm Phong ở Hong Kong. Tài tử 40 tuổi xuất thân trong gia đình quý tộc, số tài sản anh được kế thừa từ gia đình lên tới hàng triệu USD. Ông Lâm Hoa Quốc - cha Lâm Phong là nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng ở thành phố Hạ Môn (Trung Quốc), từng được mệnh danh là “Lý Gia Thành Hạ Môn” (Lý Gia Thành là tỷ phú Hong Kong).

Cha ruột Lâm Phong không chỉ là "trùm địa ốc" mà còn là nhân vật mang tầm ảnh hưởng chính trị lớn của tỉnh Phúc Kiến. Ngay từ nhỏ, tài tử họ Lâm đã được xác định là người kế nghiệp gia đình. Tuy nhiên, cuộc đời anh bất ngờ rẽ sang hướng khác khi có niềm đam mê đóng phim.

Lâm Phong
được nhận xét là "gã sát thủ đào hoa" số 1 Hong Kong.

Lâm Phong được nhận xét là "gã sát thủ đào hoa" số 1 Hong Kong.

Thời gian đầu đi đóng phim, Lâm Phong bị dèm pha là kẻ đi lên nhờ mối quan hệ của cha dù anh chỉ nhận được những vai phụ ở TVB. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng, "thiếu gia" nhà họ Lâm dần gặt hái được thành công với nhiều tác phẩm ấn tượng. Ngoài đóng phim, Lâm Phong còn tạo được dấu ấn riêng trong lĩnh vực âm nhạc.

Có sự nghiệp thành công, xuất thân con nhà gia thế song đời tư nam diễn viên lại được chú ý hơn cả với lịch sử tình trường dày đặc, hẹn hò với nhiều diễn viên, hot girl, người mẫu xinh đẹp. Thậm chí, một số người còn cho rằng, so với Trương Vô Kỵ của Kim Dung, Lâm Phong cũng đào hoa chẳng kém. Cuối năm 2019, trải qua vô số mối tình, tài tử 39 tuổi mới chịu "dừng chân" và sánh đôi bên Trương Hinh Nguyệt.

Trương Hinh Nguyệt

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 4

Đầu tháng 10.2019, Lâm Phong bất ngờ thông báo đã kết hôn với bạn gái kém 11 tuổi - Trương Hinh Nguyệt sau nhiều mối tình chẳng đi đến đâu. Được biết cặp đôi đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Cả hai dự định tổ chức lễ cưới vào ngày 8.12 - đúng sinh nhật lần thứ 40 của Lâm Phong nhưng đám cưới lại bị hoãn vô thời hạn.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 5

Dù vậy, cặp đôi đã chuyển về sống chung với nhau. Trước khi chính thức rước nàng về dinh, Lâm Phong cũng rất mạnh tay chi tiền cho nhà vợ sắp cưới, bao gồm tặng quà, sắm sửa nội thất, mua xe... cho bố mẹ vợ. Thậm chí, tiền mua váy cưới cũng được mẹ Lâm Phong chi trả.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 6

Trương Hinh Nguyệt và Lâm Phong hẹn hò từ giữa năm 2018 sau khi anh chia tay Ngô Thiên Ngữ. Trương Hinh Nguyệt ra mắt gia đình bạn trai từ cuối năm 2018. Gia đình Lâm Phong tỏ ra hài lòng với bạn gái mới của anh. Hinh Nguyệt xuất thân trong gia tộc khá giả có truyền thống kinh doanh ở tỉnh Giang Tô.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 7

Trương Hinh Nguyệt xuất thân là người mẫu nội y, sau đó chuyển hướng sang đóng phim vào năm 2016. Cô vốn chỉ là nghệ sĩ ít tên tuổi trong làng giải trí. Sau khi trở thành bà Lâm, những hình ảnh nóng bỏng trong quá khứ khi làm mẫu và đóng phim của mỹ nhân họ Trương bất ngờ bị "khui" lại.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 8

Sau khi trở thành "bà Lâm", Trương Hinh Nguyệt cẩn thân hơn trong việc đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Cô cũng chuyển hướng sang phong cách thời trang kín đáo, sang trọng thay vì sexy như trước đây. Chân dài 9X cũng bị đồn đang mang thai con đầu lòng của Lâm Phong. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng xác nhận thông tin này.

Ngô Thiên Ngữ

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 9

Trước khi kết hôn với chân dài Trương Hinh Nguyệt, Lâm Phong từng có mối tình dài hơi kéo dài gần 5 năm với diễn viên Ngô Thiên Ngữ. Đặc biệt, nữ diễn viên họ Ngô là mỹ nhân duy nhất được Lâm Phong công khai hẹn hò. Cặp đôi yêu nhau từ tháng 2/2013 và chia tay vào cuối năm 2017.

Trong thời gian hẹn hò, Ngô Thiên Ngữ được Lâm Phong hết lòng chiều chuộng. Anh sẵn sàng chi số tiền lớn đưa cô đi du lịch hay mua những món quà có giá trị. Chính vì thế, Ngô Thiên Ngữ bị tiếng "đào mỏ" bạn trai. Bố ruột Lâm Phong nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với Ngô Thiên Ngữ vì cho rằng cô chỉ yêu con trai ông vì tiền.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 10

Sau khi chia tay Lâm Phong, Ngô Thiên Ngữ thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm, đi du lịch cùng bạn bè. Cô cũng cặp kè một doanh nhân giàu có ở Hong Kong nhưng sớm chia tay. Là diễn viên, người mẫu song sự nghiệp của mỹ nữ sinh năm 1993 không mấy ấn tượng.

Truyền thông Hong Kong cho rằng, nhắc đến Ngô Thiên Ngữ khán giả chỉ nhớ đến cô với danh xưng "tình cũ Lâm Phong" hơn là sự nghiệp và những vai diễn.

Phan Sương Sương

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 11

Trái ngược với Ngô Thiên Ngữ, Phan Sương Sương là người đẹp không được Lâm Phong công khai hay nhắc tới truyền thông. Báo giới chỉ biết thông tin cả hai hẹn hò sau khi loạt ảnh nhạy cảm của cặp đôi bị phát tán trên mạng xã hội vào năm 2011. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng, chân dài siêu vòng 1 cố tình làm lộ những hình ảnh này để gây chú ý.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 12

Phan Sương Sương sinh năm 1987, là người mẫu nội y. Cô đào sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, sắc sảo. Chân dài 8X cũng lấn sân nghệ thuật song chỉ đóng những tác phẩm chiếu mạng, không tạo được ấn tượng. Sau vụ lộ ảnh nhạy cảm, Lâm Phong cắt liên lạc với Phan Sương Sương. Nhờ lùm xùm tình ái với thiếu gia nhà họ Lâm, cái tên Phan Sương Sương ngày càng nổi tiếng. Cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đóng phim.

Trương Vô Kỵ 2020 bị chê tơi tả: Xuất thân quý tộc, tình trường phóng túng - 13

Phan Sương Sương từng tiết lộ, Lâm Phong không chung thủy, chỉ xem cô như "món hàng qua đường". Kiểm tra điện thoại bạn trai, cô phát hiện anh lén lút nhắn tin tán tỉnh và chụp ảnh thân mật với nhiều người phụ nữ khác. Nữ người mẫu khẳng định, cô bị "đá" vì khám phá ra bí mật đời tư thầm kín của Lâm Phong.

Hiện tại, Phan Sương Sương đã kín tiếng hơn trước. Cô hiếm khi khoe ảnh nóng bỏng hay mặc sexy trên trang cá nhân. Sau scandal La Chí Tường bị bạn gái tố sống thác loạn, vướng bê bối tình ái gần đây, chân dài họ Phan bất ngờ gây chú ý khi cố tình nhắc lại scandal lộ ảnh nóng với Lâm Phong năm 2011. "Nếu đầu óc tôi được một phần như Châu Dương Thanh, giờ tôi đã có một cuộc sống khác. Chuyện của tôi có nhiều thứ đặc sắc lắm", chân dài 8X úp mở cho biết năm xưa cô có trong tay đến 6 đoạn video nhưng không tung ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tân Ỷ Thiên đồ long ký và búa rìu dư luận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN