"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì

Sự kiện: Châu Tinh Trì

Từng là những "ngôi sao vàng" trong làng hài Hong Kong, những diễn viên đình đám này lại có cuộc sống lận đận.

Trần Bách Tường

Nếu ai hay xem phim hài của Châu Tinh Trì chắc hẳn không quá xa lạ với Trần Bách Tường. Trước khi nổi danh là bạn diễn ăn ý của Châu Tinh Trì, ông cũng từng có sự nghiệp thành công với vai trò ca sĩ và diễn viên hài độc lập.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 1

Trần Bách Tường nổi lên với bộ phim Hoàng Tử Ếch. Sau này, ông tiếp tục tạo được tiếng vang lớn với vai Chúc Chi Sơn trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương đạt 40 triệu HKD (5 triệu USD), vượt qua phim của Lý Liên Kiệt, Thành Long để trở thành vua phòng vé năm đó. 

Trần Bách Tường và Châu Tinh Trì hợp tác cùng nhau trong 6 tác phẩm, trong đó có Lộc đỉnh ký 1 và 2, Trường học Uy Long 3, Tân tinh võ môn 2, Võ trạng nguyên Tô Khắc Nhi,...

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 2

Theo HK01, Trần Bách Tường nhiều lần kinh doanh đầu tư nhưng thất bại. Thậm chí, ông bị coi là người phá sản nhiều nhất trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) sau nhiều lần trắng tay.

Liên tiếp thất bại trong kinh doanh, Trần Bách Tường quay lại showbiz, chuyên tâm hoạt động nghệ thuật, thế nhưng thói cờ bạc khiến nam diễn viên tán gia bại sản, phải thông báo phá sản lần 4. Năm 2015, vợ chồng ông thậm chí còn bị chủ nợ giăng băng rôn đòi trả lại số tiền hơn 3,2 triệu USD ngay trước trụ sở đài TVB.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 3

Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống ổn định trong căn biệt thự có giá trị hàng chục triệu USD. Theo HK01, đây là căn biệt thự cũ được Trần Bách Tường mua với giá 1,5 triệu USD năm 1996. Ngoài ra, tài tử có khối tài sản hơn 12 triệu USD.

Ở tuổi 73, Trần Bách Tường đã giảm bớt lượng công việc để dành thời gian cho bà xã. Điều tiếc nuối duy nhất của ông là vợ mắc bệnh nên không thể có con. Tuy vậy, cặp đôi vẫn luôn yêu thương, trân trọng nửa kia của mình.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 4

Ngô Quân Như

Ngô Quân Như là cái tên quá đỗi quen thuộc với khán giả yêu thích điện ảnh Hong Kong trong những năm 1990. Cô không xinh đẹp như mỹ nhân nhưng vẻ ngoài "độc lạ", đầy cá tính đã giúp Ngô Quân Như ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng, đặc biệt là các vai hài.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 5

Có nhiều vai diễn Ngô Quân Như hợp tác với Châu Tinh Trì và được mọi người dành tặng cho biệt danh “Nữ hoàng phim hài". Cô còn được mệnh danh là “Châu Tinh Trì phiên bản nữ” với nhiều lần đoạt giải Kim Mã cùng lối diễn xuất độc đáo và đa dạng. 

Vai diễn đáng chú ý nhất của Ngô Quân Như là bà nội trợ tận tụy Ching trong truyện tranh lãng mạn Chuyện hỉ trong nhà (1992). Nhân vật này mang tính biểu tượng đến mức một số câu thoại của cô trong phim đã trở thành meme trên internet ngày nay.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 6

Bên cạnh đó, Ngô Quân Như còn gây ấn tượng trong các bộ phim như: Kim kê, Người trong giang hồ: Hồng hưng Thập Tam Muội, Lộc đỉnh ký 1992, Thánh bài,... Cô còn phát triển sự nghiệp của mình sang Đại lục, đóng vai chính trong nhiều bộ phim Trung Quốc như: Truy lùng quái yêu (2015), Siêu nhân bánh rán (2015)... 

Ngô Như Quân đã từng phải lòng và yêu thầm ông vua phim hài Châu Tinh Trì một thời gian. Trong một bài phỏng vẫn nhiều năm về trước, cô từng thẳng thắn chia sẻ: “Có một khoảng thời gian tôi có cảm giác là lúc quay phim, tôi ngộ nhận rằng chúng tôi cũng là một cặp tình nhân trong hiện thực. Có lẽ vì đóng phim quá nhập tâm, nên tôi thậm chí đã yêu thầm Châu Tinh Trì, nhìn anh ấy thôi cũng khiến tôi bị rung động”.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 7

Hiện, Ngô Quân Như đang sống hạnh phúc bên Trần Khả Tân. Cô dần vắng bóng trên màn ảnh cùng các hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc gia đình. Ở thời điểm hiện tại, sau hơn 20 năm chung sống, họ có với nhau một cô con gái. Cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Mặc dù vậy, cả hai vẫn chung sống và cư xử như những cặp vợ chồng thực sự.

Chia sẻ về lý do không đăng ký kết hôn với Ngô Quân Như dù đã có con chung, vị đạo diễn cho biết, khi nào 70 tuổi, ông sẽ đưa vợ đến Mỹ làm thủ tục đăng ký bởi "điều đó mới lãng mạn".

Thẩm Điện Hà 

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 8

Sự nghiệp của Thẩm Điện Hà bắt đầu vào năm 1967 khi chương trình tạp kỹ nổi tiếng Thử thách bản thân tối nay trên đài TVB lần đầu tiên được phát sóng. Từ đó, tên tuổi của Thẩm Điện Hà lên như diều gặp gió. Từ đây, bà chính thức trở thành "gà cưng" của đài TVB.

Thẩm Điện Hà đóng vai "người phụ nữ Thượng Hải" ủi quần áo trong một căn nhà trọ dột nát của bộ phim Quảng Đông nổi tiếng Ngôi nhà của 72 người thuê. Phim đứng đầu doanh thu phòng vé năm đó, vượt qua bộ phim Long tranh hổ đấu của Lý Tiểu Long..

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 9

Đến cuối những năm 1980, bà cũng đã góp phần tạo tiếng vang khi tham gia vào series phim It's a mad, mad, mad world, một bộ phim được yêu thích trong dịp Tết Nguyên đán. 

Vào năm 2008, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, bà đã ra đi ở tuổi 62. Mặc dù đã ra đi nhiều năm, nhưng hình ảnh “bà béo” Thẩm Điện Hà năm nào vẫn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, là tấm gương để những diễn viên trẻ sau này noi gương, học hỏi.

Ngô Mạnh Đạt

Ngô Mạnh Đạt nổi lên với hàng loạt bộ phim hợp tác cùng Châu Tinh Trì. Ông vào nghề từ năm 1973, sau khi gia nhập lớp học diễn xuất của TVB. Trước khi hợp tác với Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt từng nhận giải Kim Tượng cho Nam diễn viên phụ nhờ vào bộ phim Thiên Nhược Hữu Tình. 

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 10

Đến năm 1990, Ngô Mạnh Đạt đóng cặp với Châu Tinh Trì trong bom tấn hài – Thánh bài và tạo thành công lớn. Kể từ đó, bộ đôi đóng chung trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Trường học uy long (1991), Xẩm xử quan (1992), Quan xẩm lốc cốc (1994) và Đội bóng Thiếu lâm (2001)... Ngô Mạnh Đạt là cái tên “độc nhất vô nhị” trong dòng phim hài Châu Tinh Trì mà không ai thay thế được.

"Trùm sao hài" 4 lần phá sản, có người yêu thầm Châu Tinh Trì - 11

Sự nghiệp thành công, nhưng cuộc đời Ngô Mạnh Đạt lại không mấy suôn sẻ. Ông từng sa chân vào đỏ đen và mất hết tất cả. Sau này, vì vất vả kiếm tiền trả nợ, nuôi vợ con mà sức khỏe của nam diễn viên hài lừng danh bị giảm sút. Năm 2021, Ngô Mạnh Đạt ra đi sau chuỗi ngày dài lâm bệnh nặng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc đời bi kịch của danh hài chỉ xếp sau Châu Tinh Trì: Mất hết danh tiếng vì con gái buôn ma túy

Ngô Diệu Hán sống trong bạo bệnh, hai con gái bị bắt vì buôn bán ma túy, con trai từng không ai dám lấy vì nghèo khó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN