Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh?

Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Châu Tinh Trì... có những mâu thuẫn lâu năm khó gỡ bỏ.

Hồng Kim Bảo - Châu Tinh Trì: Bất đồng quan điểm khi đóng phim

Hồng Kim Bảo và Châu Tinh Trì là hai "ông vua" của làng điện ảnh Hong Kong. Nếu như Tinh Gia theo đuổi dòng phim hài nhảm thì Hồng Kim Bảo lại là người "khai sinh" ra dòng phim võ thuật hài.

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 1

Trong quá khứ, hai ngôi sao từng hợp tác trong "Tuyệt đỉnh Kungfu". Tuy nhiên bộ phim này cũng dẫn đến mâu thuẫn nhiều năm giữa họ.

Theo chia sẻ của đạo diễn Viên Hòa Bình, Châu Tinh Trì và Hồng Kim Bảo vốn dĩ có mối quan hệ rất bình thường. Khi quay "Tuyệt đỉnh Kungfu", Tinh Gia muốn mời Hồng Kim Bảo đóng vai thứ chính nên đã chủ động nói chuyện với ông. Nghe dự án, Hồng Kim Bảo liền gật đầu tham gia.

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 2

Tuy nhiên chỉ mới đến ngày quay thứ 2, đôi bên đã xảy ra xích mích. Hồng Kim Bảo thích biên đạo các cảnh hành động của nhân vật theo phong cách của ông, trong khi đó Châu Tinh Trì lại có ý tưởng riêng.

Hồng Kim Bảo không hài lòng bởi dù sao ông cũng là "đại ca có số má" trong làng phim ảnh, được nhiều người kính nể. Khi không như ý, nam điễn viên tức giận rời đoàn vì cho rằng Châu Tinh Trì không coi ông ra gì. Từ đó, Hồng Kim Bảo không còn hợp tác với Tinh Gia trong bất kỳ dự án nào. 

Dù mâu thuẫn nhiều năm nhưng Châu Tinh Trì và Hồng Kim Bảo vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Cụ thể, khi "Tuyệt đỉnh Kungfu" ra rạp, tuy Hồng Kim Bảo chỉ tham gia chỉ đạo 2 cảnh phim nhưng Tinh Gia vẫn trân trọng đề tên ông ở phần giới thiệu cuối phim thay cho lời cảm ơn.

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 3

Châu Tinh Trì là huyền thoại của điện ảnh Hong Kong với loạt phim ăn khách, sở hữu sự nghiệp rực rỡ cùng khối tài sản nhiều người mơ ước. Thế nhưng ở tuổi 60, ông vẫn sống một mình. Châu Tinh Trì chưa hé lộ về chuyện lập gia đình dù có một số tin đồn tình cảm. 

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 4

Từ năm 2017, tình hình sức khỏe của Hồng Kim Bảo tụt dốc vì tuổi già, bệnh tật và di chứng chấn thương do đóng nhiều cảnh phim hành động thời trẻ. Theo nhiều nguồn tin, tài tử bị các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, béo phì... khiến ông phải ngồi xe lăn trong một thời gian dài,…Hiện tại, Hồng Kim Bảo ít tham dự các sự kiện showbiz mà chủ yếu dành nhiều thời gian ở bên gia đình.

Ngô Kinh - Chân Tử Đan: Cố tình làm chấn thương, xem thường bạn diễn

Ngô Kinh và Chân Tử Đan được cho là nảy sinh mâu thuẫn khi quay phim "Sát phá lang". Cụ thể, trong một cảnh quay, Chân Tử Đan đã ra đòn mạnh khiến Ngô Kinh chấn thương nặng, gãy bốn xương sườn. Nhiều tin đồn rằng đây là hành động cố ý. 

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 5

Chưa dừng ở đó, Chân Tử Đan còn bị tố nhiều lần thể hiện sự khinh thường Ngô Kinh khi cho rằng đồng nghiệp chỉ là một diễn viên vô danh. Anh thậm chí nhạo báng Ngô Kinh bằng câu nói: “Quán quân võ thuật có đầy đường nhưng chưa chắc ai cũng có thể trở thành ngôi sao võ thuật”.

Sau 16 năm, Ngô Kinh - Chân Tử Đan mới dần hàn gắn. Thậm chí họ từng chụp ảnh đi ăn tối, khoác vai nhau, cụng ly trên nền nhạc ca khúc “Dragostea Din Tei”. 

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 6

Ngô Kinh nổi tiếng là ngôi sao võ thuật luôn lăn xả vì vai diễn. Anh từng bị thương phải chống nạng, từng suýt chết khi quay cảnh dưới nước trong “Chiến Lang 2”. Tinh thần hết mình vì vai diễn của Ngô Kinh đã chinh phục được khán giả. Nhờ thế, mỗi tác phẩm mới của anh luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Hiện tại, trong top 10 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh, có tới 3 tác phẩm có sự tham gia của Ngô Kinh là “Chiến Lang 2”, “Lưu lạc địa cầu” và “Trường Tân Hồ”.

Trong khi đó, với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Ngôi sao võ thuật gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: "Diệp Vấn", "Ngọa hổ tàng long", "Hiệp sĩ Thượng Hải", "Once Upon a Time in China II"...

Triệu Văn Trác - Chân Tử Đan: Dùng thủ đoạn "hất cẳng" đồng nghiệp ra khỏi phim

Mâu thuẫn của Triệu Văn Trác – Chân Tử Đan xuất hiện vào tháng 3/2013 khi quay bộ phim “Thân Phận Đặc Biệt”. Thời điểm đó, Triệu Văn Trác bị loại ra khỏi đoàn phim với lý do mắc bệnh ngôi sao, không chịu làm việc. Tuy nhiên, Triệu Văn Trác lại tố Chân Tử Đan tự ý sửa kịch bản mà không hỏi ý kiến của anh, khiến nam diễn viên từ vai chính trở thành vai phụ, hơn nữa miêu tả nhân vật cũng thay đổi hoàn toàn. 

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 7

Triệu Văn Trác còn tiết lộ Chân Tử Đan mới là người mắc bệnh ngôi sao, tự ý nghỉ 10 ngày khiến đoàn phim bị tổn thất, ngoài ra còn rất hay dễ nổi cáu và văng tục với mọi người trên phim trường.

Khi bị Triệu Văn Trác tố cáo, Chân Tử Đan một lần nữa phủ nhận toàn bộ, viết trên trang Weibo cá nhân rằng anh "thất vọng và đau đớn, nhưng không run sợ". Mâu thuẫn giữa 2 siêu sao võ thuật đã gây nên cuộc tranh cãi gay gắt trong showbiz. Hiện tại, cả hai chưa thể làm hòa, vẫn coi nhau như đối thủ.

Những ông vua võ thuật "không đội trời chung": Chân Tử Đan coi thường Ngô Kinh? - 8

Đến nay, tài tử họ Triệu rút dần khỏi showbiz, rẽ hướng sang kinh doanh. Những tác phẩm gần đây anh đóng không đạt được thành công như mong đợi và bị đánh giá thấp về chất lượng. 

Triệu Văn Trác vốn rất kín tiếng về đời tư. Ngoài diễn xuất, anh ít tham gia các chương trình giải trí. Ở tuổi U50, nam diễn viên ít hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có phim thì quay, nếu không thì tôi sẽ tự cho mình một kỳ nghỉ và dành nhiều thời gian ở bên gia đình. Con gái tôi thích vẽ tranh và hay tặng cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái được Thành Long để mắt đến hóa ra là mỹ nhân thuộc ”lãnh địa gái lai đẹp nhất Châu Á”

Danh tính 2 người đẹp hợp tác cùng "ông hoàng điện ảnh" Thành Long nhận được nhiều quan tâm từ người hâm mộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Chân Tử Đan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN