Thí sinh X-Factor đi thi hát với ước mơ tìm lại mẹ

"Nếu mẹ thấy con trên truyền hình, con mong mẹ sẽ liên lạc", Phước Lộc nói tại X-Factor tối qua.

Trong số các thí sinh xuất hiện trong tập 3 Hội ngộ X-Factor vừa lên sóng tối qua (17.4), màn trình diễn Ai của Trần Phước Lộc – chàng trai trẻ có biệt tài vừa hát, vừa sáng tác và chơi nhạc cụ guitar đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nhan to bi an tap 3

Phước Lộc dành tặng màn trình diễn "Ai" đến người mẹ đang ở nơi xa sau nhiều năm mất liên lạc.

Phước Lộc cho biết, anh đến với cuộc thi và xuất hiện trên truyền hình với mục đích biến mình thành món quà dành tặng mẹ. Vì mẹ anh đang sống ở nước ngoài, đã lâu không liên lạc với con trai và gia đình nên anh muốn bà nhìn thấy sự trưởng thành của mình ở thời điểm hiện tại.

“Mẹ ơi, nếu mẹ đang ở nơi nào đó và thấy được con trên truyền hình, con rất mong mẹ sẽ liên lạc về vì cả gia đình đều rất nhớ mẹ, bản thân con cũng nhớ mẹ rất nhiều. Qua cuộc thi này, con muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng con của mẹ đã trưởng thành rồi, giờ đây con đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình”, Phước Lộc chia sẻ sau cuộc thi.

Ngoài hoàn cảnh khiến nhiều khán giả xúc động, Phước Lộc cũng khiến bộ tứ quyền lực bất ngờ khi anh chưa từng qua trường lớp đào tạo về sáng tác, chỉ hát và viết nhạc theo bản năng nhưng đã cho ra đời một ca khúc rất “chất”. Cả 4 giám khảo đều đồng ý để thí sinh này vào tiếp vòng trong.

Cũng trong vòng thi tối qua, thí sinh Trần Nguyên Bảo gây chú ý không kém khi lần đầu tiên chia sẻ về góc khuất riêng trong cuộc sống. Sau khi trình diễn ca khúc And I’m telling you, chàng trai 21 tuổi khiến các giám khảo ngỡ ngàng khi chứng kiến tính cách nhút nhát ngoài đời của anh hoàn toàn trái ngược với phong cách trình diễn trên sân khấu.

Video nhân tố bí ẩn tập 3

Nguyên Bảo khá rụt rè khi trình diễn ca khúc "And I'm telling you".

Trước thắc mắc của các huấn luyện viên, Nguyên Bảo rụt rè cho biết, trước đây anh từng bị trầm cảm, bị xã hội, bạn bè chê cười, xa lánh nên lúc nào cũng thiếu tự tin về bản thân.

Khi được bộ tứ giám khảo hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình, thí sinh 21 tuổi cho biết, khi anh còn bé, bố anh nghiện rượu nên luôn tìm cách đánh đập, bạo hành vợ con suốt thời gian dài. Ám ảnh tuổi thơ khiến Nguyên Bảo bị mắc bệnh tâm lý. Với chàng trai này, âm nhạc chính là liều thuốc hiệu nghiệm để anh giải toả nỗi lòng.

video X-Factor tập 3

Chàng trai 21 tuổi bị trầm cảm và mắc chứng bệnh tâm lý khi chịu cảnh bạo hành gia đình suốt nhiều năm.

Dù không quá ấn tượng về chất giọng của Nguyên Bảo, nhưng các giám khảo vẫn cho anh cơ hội đi tiếp và muốn thí sinh này được theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Tùng Dương cũng hy vọng ở các vòng thi tới, Nguyên Bảo sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục khán giả bằng chính khả năng, thực lực bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng & Châu Quốc Hùng ([Tên nguồn])
X-factor Nhân tố bí ẩn 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN