Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60

“Dương Khang” Miêu Kiều Vỹ tự thực hiện cảnh bị đụng xe trong phim mới.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 1

Theo Sina, ngày 28.1, tài tử Miêu Kiều Vỹ cùng Hứa Thiệu Hùng đến bán đảo Cửu Long (Kowloon), Hong Kong đến trường quay phim "Thủ hồ thần". Tại đây, chàng Dương Khang của "Anh hùng xạ điêu" sẽ diễn cảnh bị tai nạn xe hơi.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 2

Dù đã bước sang tuổi 60 song Miêu Kiều Vỹ vẫn tự diễn phân cảnh nguy hiểm này mà không cần dùng thế thân. “Anh ấy rất chuyên nghiệp”, tờ Sina bình luận.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 3

Tại hậu trường, Miêu Kiều Vỹ nằm trong chiếc xe taxi bị lật ngược, bên cạnh có nhiều mảnh vẽ sắc nhọn. “Cảnh quay này thực sự rất nguy hiểm”, tờ Sina viết.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 4

Trả lời phỏng vấn về việc tự mình thực hiện cảnh bị đâm xe, Miêu Kiều Vỹ cười tươi nói: “Đóng cảnh mạo hiệm này rất ly kỳ. Bản thân tôi không gặp vấn đề gì. Chỉ nằm trong xe rồi làm vài động tác lăn vào lăn ra mà thôi”.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 5

Sau khi hoàn thành cảnh quay, cả đoàn phim đã cùng mở rượu vang ăn mừng. Đặc biệt, bà xã anh, diễn viên Thích Mỹ Trân cũng tới phim trường.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 6

Miêu Kiều Vỹ và Hứa Thiệu Hùng trên phim trường.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 7

Rất đông người dân tới xem Miêu Kiều Kỹ đóng phim.

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 8

Ekip phim "Thủ hộ thần".

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 9

Miêu Kiều Vỹ sinh năm 1958 ở Hong Kong. Cuối những năm 80, đầu 90, anh cùng Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa và Lưu Đức Hoa được mệnh danh là Ngũ hổ tướng của TVB. Tài tử 60 tuổi nổi tiếng với vai Dương Khang trong "Anh hùng xạ điêu" (1983).

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" diễn cảnh nguy hiểm không cần đóng thế ở tuổi 60 - 10

Sau 34 năm, anh tham gia Tân Anh hùng xạ điêu (2017) với vai diễn Hoàng Dược Sư. Ngoài ra, anh còn để lại ấn tượng với nhiều tác phẩm khác như "Sứ đồ hành giả 1 & 2", "Sở Lưu Hương và người Dơi" (1984), "Dương gia tướng" (1985), "Bích huyết kiếm" (1985), "Bến Thượng Hải" (1980), "Quyết chiến Huyền Vũ môn" (1984)...

Cảnh đối lập người viên mãn, kẻ tự tử vì tình của dàn mỹ nhân Anh hùng xạ điêu

Sau 59 năm, dàn mỹ nhân Kim Dung đều có những ngã rẽ riêng trong cuộc đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Anh hùng trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN