Sao "Thần Điêu Đại Hiệp": Đại ca lừng lẫy giờ hát quán bar, đạp xe trên đường không ai nhận ra

Là ngôi sao gạo cội của Hồng Kông nhưng nay nam diễn viên phải tìm cơ hội đóng phim tại Trung Quốc bằng các vai phụ.

Lê Diệu Tường được mệnh danh là "nhất ca" của đài TVB với thâm niêm diễn xuất dày dặn, gia tài phim ảnh đồ sộ cùng hàng loạt giải thưởng danh giá mà nhiều diễn viên mơ ước. Tuy nhiên, con đường đến với thành công của nam tài tử lại không hề bằng phẳng.

Từ nhân viên phòng kinh doanh đến "thị đế" TVB

Bản thân Lê Diệu Tường chưa từng nghĩ anh sẽ trở thành một ngôi sao. Nam diễn viên không có ngoại hình xuất chúng, lại xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha anh vốn là nhân viên cứu hỏa. Đến năm học cấp hai, chính phủ sắp xếp cho gia đình anh chuyển đến sinh sống ở khu Shun Lee, Cửu Long.

Lê Diệu Tường bắt đầu sự nghiệp bằng công việc văn phòng tại đài TVB.

Lê Diệu Tường bắt đầu sự nghiệp bằng công việc văn phòng tại đài TVB.

Khoảng thời gian niên thiếu, anh chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cách nghĩ của cha mình, luôn cố gắng học hành để có cuộc sống an nhàn. Sau khi tốt nghiệp trường St. Louis vào năm 1981, Lê Diệu Tường nộp đơn xin làm công việc nhân viên văn phòng tại đài TVB. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, anh bắt đầu có suy nghĩ về diễn xuất.

Năm 1985, Lê Diệu Tường chuyển hướng nghề nghiệp sau khi anh gặp gỡ giám chế Lý Thiêm Thắng (Thiêm Ca). Anh từ bỏ công việc văn phòng, đăng ký vào lớp đào tạo diễn viên. Sau khi tốt nghiệp, Lê Diệu Tường đặt bước chân đầu tiên vào con đường diễn xuất, trở thành diễn viên của TVB. 

Lê Diệu Tường đảm nhận vai Châu Bá Thông trong cả hai bộ phim kinh điển "Anh hùng xạ điêu" và "Thần điêu đại hiệp".

Lê Diệu Tường đảm nhận vai Châu Bá Thông trong cả hai bộ phim kinh điển "Anh hùng xạ điêu" và "Thần điêu đại hiệp".

Bắt đầu từ những vai diễn quần chúng như: lính gác cổng, xác chết, người qua đường, “tép riêu” xã hội đen cho đến những vai có “một chút” lời thoại như: ông “tám”, cảnh sát thôi lôi, người bán hàng rong… Lê Diệu Tường vẫn bám trụ phim trường. Trong vai trò làm nền cho bạn diễn tỏa sáng nhiều năm, cái tên Lê Diệu Tường chưa từng được một lần nhắc đến. 

Sau đó, anh bắt đầu được giao những vai có đất diễn để phát huy khả năng diễn xuất như: Lão ngoan đồng Châu Bá Thông trong "Thần Điêu Đại Hiệp" và "Anh hùng xạ điêu", Trư Bát Giới trong "Tây du ký",  Võ Thừa Tự trong "Tranh quyền đoạt vị"… Trong đó, nhân vật Châu Bá Thông - Lão Ngoan Đồng đã được Lê Diệu Tường thể hiện rất ấn tượng. Ngoài ra, vai diễn Đới Tòng Văn và Đới Tòng Võ trong Mưu dũng kỳ phùng 2 đã đem về giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp - Nam diễn viên phụ xuất sắc của giải thưởng TVB năm 2008.

Nam diễn viên hóa thân thành Trư Bát Giới, đóng cùng "Tôn Ngộ Không" Trương Vệ Kiện trong phim "Tây Du Ký" bản TVB.

Nam diễn viên hóa thân thành Trư Bát Giới, đóng cùng "Tôn Ngộ Không" Trương Vệ Kiện trong phim "Tây Du Ký" bản TVB.

Năm 2009, Lê Diệu Tường được trao cơ hội để bước lên hàng ngũ nam chính qua vai diễn Sài Cửu trong "Xứng danh tài nữ - phần 1". Sau thành công của bộ phim, Lê Diệu Tường trở thành diễn viên đầu tiên nhận cùng lúc 3 giải thưởng tại lễ trao giải TVB, và trở thành Thị đế của màn ảnh năm đó. Tính đến nay, sau hơn 30 năm hoạt động, anh đóng hơn 140 tác phẩm lớn nhỏ, 3 lần giành giải Thị đế, được tôn vinh là "đại ca số 1" của TVB.

Tuổi xế chiều: Đi hát quán bar, livestream bán hàng kiếm sống

Những năm gần đây, do TVB ngày càng xuống dốc, nhiều diễn viên của nhà đài phải ra đi tìm kiếm cơ hội, và Lê Diệu Tường cũng không ngoại lệ. Để có nhiều cơ hội đóng phim hơn, anh phải sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp, chấp nhận từ bỏ địa vị "nhất ca" để đóng các vai phụ ít đất diễn.

Sao "Thần Điêu Đại Hiệp": Đại ca lừng lẫy giờ hát quán bar, đạp xe trên đường không ai nhận ra - 4

Lê Diệu Tường biểu diễn nhiệt tình tại một quán bar.

Ngoài việc đóng phim, Lê Diệu Tường còn thường xuyên tham gia livestream bán hàng, biểu diễn tại các sự kiện nhỏ lẻ tại các thành phố khác nhau khắp Đại lục để tăng thu nhập. Anh từng bị bắt gặp "quẩy" hết mình, khuấy động không khí tại một quán bar trước sự cổ vũ của khán giả ở dưới. Số tiền mỗi buổi biểu diễn tại quán bar của Lê Diệu Tường lên đến 70.000 NDT (khoảng 250 triệu đồng). Thù lao này cao hơn rất nhiều so với thù lao đóng phim tại TVB của nam diễn viên.

 Nam diễn viên đạp xe giữa phố như những người dân bình thường.

 Nam diễn viên đạp xe giữa phố như những người dân bình thường.

Tuy đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Lê Diệu Tường vẫn có cuộc sống sung túc, giàu có nhờ những khoản tiền tích lũy trước đây cùng nguồn thu nhập từ công việc hiện tại. Gia đình nam diễn viên sống tại biệt thự có nội thất xa hoa, không gian rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ tiện nghi. Theo Sohu, bất động sản Lê Diệu Tường sở hữu hiện có giá thị trường hơn 7,7 triệu USD (hơn 175 tỷ đồng).

Dù anh là tài tử đình đám một thời nhưng các vị khách trên tàu điện ngầm đều không nhận ra.

Dù anh là tài tử đình đám một thời nhưng các vị khách trên tàu điện ngầm đều không nhận ra.

Tuy sở hữu cơ ngơi đồ sộ, nhưng Lê Diệu Tường lại có phong cách khá giản dị, gần gũi. Thường ngày, anh vẫn di chuyển bằng tàu điện ngầm, hay tự đạp xe như bao người dân bình thường khác. Mặc dù từng là "thị đế" lừng lẫy Hồng Kông nhưng Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông hiếm khi được khán giả nhận ra. Tuy vậy, anh không vì thế mà buồn lòng, thậm chí còn thích thú chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình trên trang cá nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

”Mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan”: Khi trẻ vạn người theo đuổi, về già sống cô đơn bệnh tật

Từng là ngọc nữ số một Đài Loan nhưng cảnh sống về già của nữ diễn viên khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN