Sao nữ được khen nhất hiện nay xứng danh "Nữ cường màn ảnh"

Phim "Cô giáo em là số 1" thu hút nhờ diễn xuất thành công của dàn diễn viên.

Cô giáo em là số 1 (tựa tiếng Anh: Brave Citizen) hiện nằm trong Top 5 phim đứng đầu doanh thu phòng vé Việt trong ngày dù mới ở những suất chiếu sớm. Phim lên án vấn nạn bạo lực học đường và lạm dụng quyền lực phụ huynh tại Hàn Quốc.

Thể loại: Hài, hành động

Đạo diễn: Park Jin Pyo

Diễn viên: Shin Hae Sun, Lee Jung Young, Cha Cheong Hwa, Park Jeong Woo, Park Hyuk Kwon

Điểm trên IMDb: 7.0/10

Khởi chiếu: 24/11/2023

Khai thác đề tài quen thuộc về bạo lực học đường, phim thu hút người xem bởi cuộc đấu giữa thiện  - ác trong trường học. Diễn xuất của hai diễn viên chính là điểm nổi bật nhất của phim.

Shin Hae Sun vào vai cô giáo mạnh mẽ dám đứng lên bảo vệ học sinh

Shin Hae Sun vào vai cô giáo mạnh mẽ dám đứng lên bảo vệ học sinh

Dựa trên truyện tranh nổi tiếng trên mạng Brave Citizen, phim xoay quanh câu chuyện về So Si Min (Shin Hae Sun) – một cựu ngôi sao quyền Anh phải từ bỏ giấc mơ để theo đuổi nghề giáo viên với mong muốn có cuộc sống ổn định. Trong thời gian 3 tháng làm giáo viên hợp đồng tại trường, cô phải vờ như “mắt không thấy, tai không nghe” về vấn nạn bạo lực học đường.

Học sinh “hổ báo” nhất trường là Han Soo Gang (Lee Jun Young) vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, bố mẹ đều là phụ huynh quyền lực nhất trường. Chính vì vậy, Soo Gang luôn lạm quyền bắt nạt, hành hạ những học sinh, thậm chí cả giáo viên mà cậu ta thấy gai mắt. Một giáo viên từng tự vẫn vì Han Soo Gang. Trong khi các học sinh khác trong trường đều sợ hãi khi hắn xuất hiện. Mục đích của Soo Gang chỉ vì muốn vui nên luôn bạo hành một cách nhẫn tâm những học sinh trong trường mà không e sợ bị trừng phạt. Khi chứng kiến những tội ác của Soo Gang được dung túng bởi gia đình, nhà trường và pháp luật, cô giáo So Si Min đã không thể làm ngơ.

Sức chịu đựng của cô tới giới hạn. Trong một lần giải cứu học sinh khỏi bàn tay hung bạo của Han Soo Gang, cô đã trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn tại trường học. Không thể lộ mặt khi là một giáo viên, So Si Min đành giấu danh tính sau chiếc mặt nạ mèo để “thay trường hành đạo”. Cũng từ đây, cuộc đối đấu giữa một cô giáo mạnh mẽ và một kẻ bạo lực học đường ngày càng đẩy lên cao trào.

Trailer phim

Không chỉ lên án vấn nạn bạo lực học đường, phim còn bóc trần nhiều sự thật trong xã hội Hàn Quốc. Một ngôi trường được vinh danh tiêu biểu trong môi trường trong sạch phòng chống bạo lực lại là nơi nuôi dưỡng mầm ác. Han Soo Gang trở thành học sinh khiến hiệu trưởng cũng phải e dè, run sợ chỉ vì bố mẹ, gia đình cậu ta quá quyền thế. Thậm chí ngay cả khi học sinh là nạn nhân viết đơn trình báo cảnh sát, cô giáo viết đơn thư tố cáo lên Bộ Giáo dục cũng không đủ chứng cứ để buộc tội kẻ bạo lực này.

Han Soo Gang là "trùm đầu gấu" trong trường, hành hạ từ giáo viên đến bạn học và người nhà của học sinh.

Han Soo Gang là "trùm đầu gấu" trong trường, hành hạ từ giáo viên đến bạn học và người nhà của học sinh.

Vấn nạn bạo lực học đường từng được nhiều phim Hàn khai thác từ ít đến nhiều. Đây cũng là đề tài thu hút quan tâm của công chúng khi trong thực tế vẫn có những sự việc đau lòng xảy ra liên quan đến vấn nạn này. Cảnh kinh hoàng nhất của phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) từng dựa trên một câu chuyện có thật về một trường học dành cho nữ sinh tại Hàn. Phim điện ảnh Mẹ ơi đừng khóc dựa trên vụ án có thật về nữ sinh tự sát sau khi là nạn nhân của bạo lực tình dục, bạo lực học đường từ chính bạn bè trong trường.

Không chỉ mượn bạo lực học đường làm chất liệu chính, phim còn khéo léo đề cập đến sự phân hóa giàu – nghèo, xâm phạm quyền giáo viên và sự bành trướng quyền lực phụ huynh tại trường học Hàn Quốc.

Không có quá nhiều tình huống gay cấn, kịch bản phim khá dễ đoán với người xem. Trong đó, diễn xuất của hai diễn viên chính trở thành điểm sáng lôi cuốn khán giả.

Shin Hae Sun trong tạo hình nữ võ sĩ quyền Anh từng vì gia đình mà chấp nhận thua cuộc

Shin Hae Sun trong tạo hình nữ võ sĩ quyền Anh từng vì gia đình mà chấp nhận thua cuộc

Shin Hae Sun là gương mặt nổi bật trên màn ảnh Hàn những năm gần đây. Hành trình một nữ võ sĩ quyền Anh trở thành giáo viên và dám đứng lên bảo vệ học sinh có cả những nụ cười và giọt nước mắt. Shin Hae Sun đã “biến hóa” linh hoạt, khi là một cô giáo vui tươi, hòa nhã, lúc lại là một nữ cường mạnh mẽ, ngang tàng.

Nhiều khán giả đặt cho Shin Hae Sun biệt danh “nữ cường màn ảnh” bởi dù hóa thân vào nhiều dạng vai, một điểm chung trong các nhân vật của cô chính là tính cách ngay thẳng, chính trực. Từ hình tượng cô gái vượt khó giàu nghị lực trong Cuộc sống thượng lưu đến vai nữ vương bộc trực, thẳng thắn trong Mr.Queen hay hình ảnh một luật sư kiên định trong Innocence (Trắng án) và một cô gái tự tin, chủ động trong tình yêu của Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 đều cho thấy sự chắc tay trong việc chọn kịch bản lẫn kinh nghiệm diễn xuất ngày một nâng tầm.

Lee Jung Young hóa "ác nam trường học"

Lee Jung Young hóa "ác nam trường học"

Trong khi đó, Lee Jung Young khắc họa vai phản diện “trùm đầu gấu” trong trường học. Những biểu cảm từ ánh mắt đến giọng nói đay nghiến của nam diễn viên nhằm tạo nên nét diễn ám ảnh về cái ác. Trước đây anh từng có những vai phản diện trong D.PMask Girl. Lần này, anh chia sẻ bản thân gặp khó khăn khi hóa thân vào vai Han Soo Gang: “Tôi đã có rất nhiều sợ hãi và lo lắng khi quay phim này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Tôi phải vật lộn với sự dằn vặt mỗi khi quay cảnh bắt nạt người khác. Tôi liên tục không ổn định và cảm thấy như hôm nay tôi lại làm khổ ai đó. Nó rất đau đớn. Tuy nhiên, sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn và tàn khốc đó, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn với tư cách một diễn viên”.

Nguồn: [Link nguồn]

Phim Hàn có doanh thu cao nhất phòng vé Việt 2023: Cảnh “nóng“ gây cười

“Yêu lại vợ ngầu“ vươn lên Top 1 phòng vé Việt nhờ những yếu tố nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Review phim hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN