Phương Dung: “Thí sinh chửi bới, tôi vẫn phải làm đúng trách nhiệm”

“Nhạn trắng Gò Công” thừa nhận bà rất thẳng thắn và cho rằng điều này có khi là “con dao hai lưỡi”.

Cách nhận xét thẳng thắn của Phương Dung trên ghế nóng.

Phương Dung thay thế Mạnh Quỳnh ngồi ghế nóng chương trình Ban nhạc quyền năng cùng Phi Nhung, Dương Triệu Vũ. Hơn 55 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp ca hát với danh xưng “Con nhạn trắng Gò Công”, Phương Dung mong mỏi tìm ra một “viên ngọc đích thực”. Viên ngọc ấy phải đáp ứng được hai yêu cầu: ngoại hình ưa nhìn và khả năng chinh phục được hầu hết các thể âm nhạc.

Tại đây, bà có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh việc hát bolero và những ồn ào khi làm giám khảo.

Phương Dung: “Thí sinh chửi bới, tôi vẫn phải làm đúng trách nhiệm” - 1

Danh ca Phương Dung nổi tiếng vì nhận xét thẳng thắn, không thiên vị.

- Thế hệ của bà thường tạo được thương hiệu riêng nhờ những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Làm thế nào để thế hệ trẻ cũng thành công, thưa bà?

- Tôi vốn kỹ tính, cầu toàn nên khi nhận được một ca khúc, tôi dành thời gian nghiên cứu hoàn cảnh sáng tác của tác giả. Điều này giúp tôi hiểu thấu được ý nghĩa từng câu trong bài hát. Sau đó, tôi sẽ đặt mình vào tâm tư tác giả để thể hiện được ca khúc tự nhiên nhất.

Nói một cách dễ hiểu, mình phải biến thành tác giả đó để trình bày nỗi niềm. Có lẽ vì thế tôi thành công với một số bài hát vốn trở thành thương hiệu. Ca sĩ hạnh phúc nhất khi được khán giả “nhớ mặt đặt tên”.

Tôi thấy điều này các bạn ca sĩ trẻ hiện nay cũng đã làm được rất nhiều, tất nhiên với năng lực của các bạn cũng như sự hỗ trợ của truyền thông, các phương tiện kỹ thuật số hiện đại cũng là một lợi thế.

- Vậy làm thế nào để ca sĩ trẻ thể hiện thành công ca khúc “đã được nhớ mặt đặt tên”, đặc biệt là với bolero?

- Về cơ bản, bất kỳ một ca sĩ nào cũng phải dành thời gian nghiên cứu tác phẩm trước. Thời gian nghiên cứu nhanh hay chậm tùy thuộc vào mức độ thẩm thẩu, cảm nhạc của từng người. Sau đó, các ca sĩ cũng phải biết phân chia các quãng hát thật hợp lý để luyện tập.

Vì chất giọng của mỗi người đã rất khác nhau nên nếu biết cách khai thác thì vẫn có thể tạo được nét riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là mạch cảm xúc của bài hát vẫn phải được đảm bảo để giữ được cái hồn cho tác phẩm.

Phương Dung: “Thí sinh chửi bới, tôi vẫn phải làm đúng trách nhiệm” - 2

Bà từng bị con gái của một cặp vợ chồng nghệ sĩ nhắn tin chửi bới vì nhận xét thẳng.

- Thế hệ trẻ giờ thường chú trọng ngoại hình nhiều hơn giọng hát. Bà đánh giá thế nào về thanh – sắc của lớp con cháu hiện nay?

- Tôi vẫn thường nói điều quan trọng của ca sĩ chính là thanh và sắc. Thiện cảm đầu tiên của khán giả sẽ dành cho trang phục của ca sĩ khi xuất hiện. Việc mặc trang phục không phù hợp, sẽ đánh mất 50% thiện cảm của khán thính giả. Bên cạnh đó, giọng hát của các thí sinh phải rõ ràng, truyền tải đúng cảm xúc qua từng câu hát và nhất định không được sai lời.

Khi các bạn hát sai lời, chỉ cần một chữ thôi thì nội dung của câu hát đã bị sai mất rồi và dẫn đến sai luôn ý nghĩa bài hát. Đây là một lỗi mà các ca sĩ trẻ hiện nay gặp rất nhiều. Tuy tiêu chí chấm điểm không thể hiện bằng con số, nhưng tôi cũng sẽ căn cứ vào đây để có những nhận xét hay lựa chọn hợp lý tùy vào luật của mỗi vòng thi.

- Trên ghế nóng, bà cũng rất nổi tiếng khắt khe về cách phát âm. Vì sao vậy?

- Ca sĩ trẻ phải rất cẩn thận về cách phát âm. Tôi từng may mắn được một người thầy chỉ dạy về ngôn ngữ âm nhạc của từng vùng miền rất tỉ mỉ. Các bạn hiện nay khi trình bày các ca khúc cũng thường mắc phải những lỗi sai về cách phát âm giọng miền Bắc và miền Nam.

Phương Dung: “Thí sinh chửi bới, tôi vẫn phải làm đúng trách nhiệm” - 3

Bà nói mình quý mến Phi Nhung và Dương Triệu Vũ như con cháu trong nhà.

- Mới đây, danh ca Phương Dung từng gặp “tai nạn” hy hữu khi thí sinh ở một cuộc thi dùng những ngôn từ thô tục để xúc phạm. Điều này làm ảnh hưởng tâm lý thế nào khi bà nhận lời làm giám khảo?

- Tôi đã được mời vào vị trí giám khảo của một cuộc thi âm nhạc thì tôi sẽ làm đúng vai trò đó. Tôi đòi hỏi các thí sinh phải càng tỉ mỉ, kỹ càng với từng tiết mục cũng là có ý tốt để giúp họ có thêm kinh nghiệm trong nghề này thôi. Tôi làm điều đó với mong ước giúp cho các em tiến bộ hơn và sau khi bước ra khỏi cuộc thi sẽ có một số kinh nghiệm làm hành trang phát triển nghề nghiệp.

Tuy nhiên, tính thắng thắn ấy của tôi có thể sẽ là “con dao hai lưỡi” trong cách nhìn nhận của khán giả, thí sinh về tôi. Tôi biết có thể sẽ có rất nhiều thí sinh e ngại, thậm chí không thích hay có thể bức xúc, chửi bới tôi. Nhưng tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người hiểu được ý tốt của tôi dành cho các bạn. Tôi luôn cho đó là những lời chia sẻ của một người đi trước chứ không nghĩ mình đang dạy dỗ ai cả.

Nếu thật sự các bạn cần nghe những lời khuyên của tôi hay muốn sẻ chia về những khó khăn trong nghề, tôi sẽ luôn là một người lắng nghe kiên nhẫn nhất.

- Là giám khảo với vai vế, nhưng khi ngồi cùng Dương Triệu Vũ và Phi Nhung, bà có cách biệt với họ?

- Phi Nhung và Dương Triệu Vũ là những ca sĩ bậc con cháu rất có tâm với nghề. Tôi rất yêu quý họ vì sự ngoan hiền, lễ phép khi gặp gỡ. Cô cháu đã quá thân quen nhau nên chúng tôi cũng không giữ khoảng cách nhiều khi nói chuyện.

Vì cùng là giám khảo nên mỗi người chúng tôi đều đưa ra những ý kiến riêng dành cho thí sinh và sẵn sàng tranh luận nếu có bất đồng quan điểm. Sau cùng, chúng tôi vẫn muốn làm tốt vai trò của mình.

Phương Dung từng bị con gái một nghệ sĩ gọi là ”giám khảo súc vật”

Danh ca tiết lộ bà từng bị con gái của một nghệ sĩ nhắn tin với lời lẽ xúc phạm khi đang ngồi ghế giám khảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN