Phim điện ảnh Việt bị phản ứng vì "sa đọa" vào quảng bá cảnh nóng

Thời gian qua, nhiều bộ phim Việt như Người vợ cuối cùng, Chiếm đoạt, Thành phố ngủ gật,... mang yếu tố 18+ để quảng bá quá đà, khiến khán giả tranh cãi dữ dội.

Cảnh nóng là một trong những yếu tố giúp một dự án phim thu hút truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, các phim Việt đang lạm dụng việc này quảng bá gây phản cảm, khiến nhiều khán giả tranh cãi dữ dội.

Phim Việt bị khán giả phản ứng gay gắt vì quảng bá cảnh nóng quá đà.

"Sa đọa" vào việc quảng bá cảnh nóng

Khởi chiếu suất đặc biệt vào ngày 17/11, Chiếm đoạt nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Từ khi công bố dự án đến nay, loạt cảnh nóng của các diễn viên Miu Lê, Lãnh Thanh, Karik luôn được mang ra để quảng bá, xem như phần đặc biệt nhất của phim. Nhiều khán giả cho rằng đạo diễn Thắng Nguyễn đang quá lạm dụng vào những cảnh quay giường chiếu mãnh liệt, táo bạo thay vì làm đầy đặn nội dung, cốt truyện phim.

Khán giả H.S cho biết: "Chiếm đoạt ban đầu gây sự tò mò vì kịch bản có sự tham gia của ê-kíp Hàn Quốc và quảng bá cảnh nóng đầy táo bạo, lôi cuốn. Nhưng thật sự khi đi xem phim tôi bị thất vọng rất nhiều. Phim quá tham và sa đọa vào các cảnh nóng, trong khi cốt truyện đầy sạn, diễn xuất của nhiều diễn viên cũng không khiến mạch phim cao trào. Xem xong tôi chỉ đọng lại được cảnh nóng từ sofa, bàn làm việc đến phòng tắm, nhà kho".

Khán giả N.V cũng bình luận: "Chiếm đoạt có gì ngoài cảnh nóng? Ngoài cảnh nóng của diễn viên thì nội dung phim không xứng đáng để quảng bá hay sao? Không chỉ Chiếm đoạt mà còn nhiều phim Việt cũng đang làm dụng quá nhiều những yếu tố 18+ để câu kéo khán giả. Trong khi đó cốt truyện, mạch phim và diễn xuất lại có quá nhiều thiếu sót. Những cảnh nóng dung tục sẽ không bao giờ khỏa lấp được một bộ phim dở tệ".

Theo Box Office Vietnam, Chiếm đoạt đạt hơn 2 tỷ doanh thu sau một ngày khởi chiếu. Phim có khoảng 1058 suất chiếu mỗi ngày.

Chiếm đoạt bị khán giả phản ứng vì lạm dụng quảng bá về cảnh nóng nhưng nội dung còn nhiều sạn.

Chiếm đoạt bị khán giả phản ứng vì lạm dụng quảng bá về cảnh nóng nhưng nội dung còn nhiều sạn.

Không chỉ Chiếm đoạt, Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ cũng bị phản ứng vì cảnh nóng trong phim. Trong phim có hai cảnh nóng được khán giả chú ý là phân đoạn giữa Linh (Kaity Nguyễn đóng) - quan tri huyện Đức Trọng (Quang Thắng đóng) và Linh - Nhân (Thuận Nguyễn đóng).

Phân cảnh ân ái giữa Linh và quan tri huyện Đức Trọng mang nghệ thuật ẩn dụ với sợi dây thòng lọng, gửi gắm thông điệp về số phận người phụ nữ trong thời phong kiến. Song, diễn xuất của Kaity Nguyễn lẫn Quang Thắng đều bị khán giả nhận xét không đẩy lên mạch phim. Thậm chí, diễn viên nam còn có phần giống đang hít đất.

Về cảnh nóng giữa Linh và Nhân, Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn cũng bị đánh giá chưa thể hiện được cảm xúc dâng trào sau nhiều năm nhung nhớ, khiến phân đoạn này thừa nhạy cảm, thiếu nghệ thuật.

Thành phố ngủ gật cũng là một bộ phim tràn ngập cảnh nóng khiến dư luận phản cảm. Mạch phim đầy nặng nề và rùng rợn khiến khán giả ức chế. Trước đây, nhiều dự án như Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em, Kiều, Mẹ chồng,... cũng từng gây tranh cãi vì cảnh giường chiếu.

Người vợ cuối cùng, Thành phố ngủ gật,... bị chê thừa cảnh nóng, thiếu nghệ thuật.

Diễn viên bị "ám ảnh" cảnh nóng

Đóng vai nữ chính trong Chiếm đoạt, Miu Lê khẳng định mình bị sang chấn tâm lý khi đóng cảnh nóng với bạn diễn Lãnh Thanh. Cô chia sẻ: "Tôi thấy Lãnh Thanh diễn xuất rất chuyên nghiệp, tạo được cảm hứng giúp tôi nhập vai nhanh hơn. Song tôi vẫn bị sang chấn tâm lý rất lâu sau những cảnh nóng bạo liệt. Tôi nghĩ đó là do bản thân bởi cái gì mới cũng bỡ ngỡ, tạo ấn tượng".

Miu Lê sang chấn tâm lý khi đóng cảnh nóng trong chiếm đoạt.

Miu Lê sang chấn tâm lý khi đóng cảnh nóng trong chiếm đoạt.

Lãnh Thanh là một diễn viên nam đóng cảnh nóng khá nhiều trong phim như Chiếm đoạt, Chị chị em em, Chàng dâng cá nàng ăn hoa,... Trước đây, anh từng khẳng định mình rất khó khăn để hoàn thành những phân đoạn này.

Thời điểm quay Chị chị em em, Lãnh Thanh chia sẻ: "Trong phim có nhiều cảnh nóng táo bạo, tôi phải cố gắng diễn xuất nhập tâm. Thật sự, chưa bao giờ tôi diễn những cảnh như vậy. Chính vì thế, tôi thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Khi về nhà, tôi trằn trọc, khó ngủ vì không biết mình diễn có tốt không".

Lãnh Thanh gây tranh cãi khi đóng nhiều cảnh nóng.

Lãnh Thanh gây tranh cãi khi đóng nhiều cảnh nóng.

Hợp tác trong dự án Người vợ cuối cùng, Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn thừa nhận rất áp lực khi đóng cảnh nóng với nhau. Thậm chí, hai diễn viên còn phải uống chút rượu bia để lấy tâm lý.

Thuận Nguyễn bộc bạch: "Lần đầu quay cảnh nóng nhiều như vậy tôi rất lo lắng, sợ lên màn ảnh bị phản cảm. Song chúng tôi đặt niềm tin vào đạo diễn Victor Vũ.

Tôi xin phép Kaity trước mỗi cảnh quay rằng, chút anh sẽ hôn vào lưng, chạm vào nơi nào trên người của em… Tôi rất sợ bạn diễn cảm giác không được tôn trọng. Chúng tôi rất vui khi vượt qua những cảnh khó. Không chỉ những cảnh nóng, những phân đoạn tâm lý cả hai cũng làm rất kỹ và chăm chút".

Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn phải nhờ "hơi men" để nhập vai.

Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn phải nhờ "hơi men" để nhập vai.

Nguồn: [Link nguồn]

“Hoa hậu kiếm 70 tỷ đồng sau đăng quang“, nỗ lực với hoạt động từ thiện là ai?

Thời gian gần đây, hoa hậu này phải lên tiếng đính chính vì bị đồn có mặt trong đường dây của “Tú ông“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Loan ([Tên nguồn])
Sự thật về cảnh nóng phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN