Những giọng ca tiềm năng vào Best 5 'Em xinh say hi'
52Hz, Phương Mỹ Chi, Phương Ly hay Bích Phương bộc lộ những thế mạnh, sức hút riêng qua từng vòng thi, cho thấy tiềm năng vào Best 5 (5 người tài năng nhất) tại 'Em xinh say hi'.
Em xinh say hi vừa đi qua phần thi solo của vòng chung kết. Đêm chung kết thứ hai với các phần thi đội hình nhóm sẽ lên sóng trực tiếp tối 23/8. Tại đây, nhà sản xuất sẽ tìm ra 5 gương mặt tài năng nhất từ 16 "em xinh" trụ đến cuối cùng: Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Tiên Tiên, Bảo Anh, Lâm Bảo Ngọc, Orange, Châu Bùi, MAIQUINN, Juky San, 52Hz, Lyhan, Saabirose, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Pháo.
52Hz
Thuộc nhóm tân binh nhưng từ những ngày đầu nhập cuộc, giọng ca sinh năm 1999 sớm bộc lộ tài năng trong cách hát, Rap và sáng tác. Ngay cả nhảy - kỹ năng 52Hz tự nhận không thích và không giỏi, cô cũng hoàn thành tốt, chinh phục khán giả qua từng phần thi. Liên tục có số điểm thuộc top đầu của chương trình, ca sĩ trẻ hai lần đảm nhận vai trò đội trưởng, được ghi nhận biết cách đẩy thế mạnh của từng thành viên trong nhóm.
Ở live stage trước, 52Hz thường xuất hiện với vẻ ngông, cá tính mạnh trên sân khấu và hào sảng, hài hước ở phần giao lưu truyền hình thực tế. Đến vòng thi solo, cô bất ngờ trở nên trầm lắng, mơ mộng, dịu dàng và thể hiện chất giọng ma mị, ấm áp qua ca khúc Trời sao. Tại cuộc thi năm nay, 52Hz thuộc số ít thí sinh đa tài, mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách.
52Hz mơ mộng trong tiết mục 'Trời sao'
Phương Mỹ Chi
Khi Phương Mỹ Chi thi Sing! Asia ở Trung Quốc, giám khảo Trương Lương Dĩnh từng nhận xét: "Mỗi lần cô gái này xuất hiện, không thể đoán được cô ấy sẽ làm gì, mang đến điều gì". Đặc trưng này cũng được giọng ca Gen Z duy trì tại Em xinh say hi.
"Cô bé dân ca" năm nào đã "phá kén", ngày càng chín muồi trong âm nhạc và mang đến nhiều hình ảnh mới lạ trên sân khấu Em xinh say hi. Phương Mỹ Chi vẫn dựa trên nền tảng sở trường nhạc dân gian nhưng tích cực thử nghiệm những chất liệu mới qua từng vòng thi. Cô pha trộn tuồng cổ với nhạc EDM ở bài Hề, đọc Rap trên nền nhạc hơi hướng xẩm ở bài Duyên, đưa câu hò và dân ca Nam bộ làm "phụ liệu" trong ca khúc sôi động và trẻ trung Ếch ngoài đáy giếng...
Phương Mỹ Chi thuộc nhóm nhân tố nổi bật ở 'Em xinh say hi'.
Qua từng vòng thi, Phương Mỹ Chi cũng không ngừng nâng cao khả năng nhảy múa, trình diễn và sáng tác. Thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất chương trình nhưng tuổi nghề 12 năm giúp cô có kinh nghiệm đủ dày để dẫn dắt các đồng đội khi làm đội trưởng.
Trong một podcast gần đây, "chị Bảy" Phương Mỹ Chi thừa nhận năm 2025 là một trong ba cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp. Cô tâm sự: "Gần đây, nhiều người so sánh all rounder (tạm hiểu là nghệ sĩ toàn năng - PV) ở Việt Nam với Hàn Quốc. Tôi không biết chính xác từ đấy nghĩa là gì. Mình hãy dùng từ 'đa zi năng' của Việt Nam. Tôi cũng đang hướng đến hình ảnh nghệ sĩ 'đa zi năng', cái gì liên quan đến nghệ thuật tôi cảm thấy đủ khả năng tôi sẽ làm. Ngoài ca hát, tôi rất yêu nghệ thuật nói chung và muốn làm nhiều thứ".
Tiết mục 'Ếch ngoài đáy giếng' của Phương Mỹ Chi
Phương Ly
Từ khởi đầu nhạt nhòa trong âm nhạc và chỉ để lại ấn tượng duy nhất về thời trang, Phương Ly dần thăng hoa qua live stage của Em xinh say hi. Không còn chỉ an toàn trong phong cách ngọt ngào, sôi động của Pop và R&B, cô thử nghiệm nhiều phong cách như: luyến láy với chất nhạc tuồng cổ trên nền EDM của bài Hề, nhảy sexy với ca khúc So đậm đậm chất nhạc House, đầy tự sự với màu sắc Ballad ở bài Cứ đổ tại cơn mưa... Tư duy dàn dựng sân khấu của Phương Ly cũng được chứng minh qua từng tiết mục công phu.
Phương Ly đẹp, duyên dáng và tài năng ở sân chơi âm nhạc.
Cho đến bài thi solo ở chung kết, Phương Ly mới bung tỏa năng lượng với phong cách âm nhạc sở trường. Giai điệu rộn ràng của bài Vỗ tay dễ gây chú ý và khiến người nghe muốn nhún nhảy. Nhưng từng ca từ đầy sự chiêm nghiệm về hành trình nỗ lực, đầy tính cổ vũ dành cho các cô gái trẻ khơi gợi nhiều xúc động.
Màn trình diễn vừa vặn để khép lại đêm chung kết đầu tiên của Em xinh say hi, là tiếng vỗ tay Phương Ly dành cho chính mình và 29 thí sinh khác tại sân chơi của mùa hè năm nay. Trên sân khấu, cô mời 8 vũ công mặc lại 8 bộ đồ cô từng sử dụng qua các phần thi của Em xinh say hi để nhìn lại dấu ấn chính mình.
Ca khúc 'Vỗ tay' của Phương Ly
Orange
Ca sĩ - nhạc sĩ sinh năm 1997 thuộc nhóm lận đận của cuộc thi, có tài nhưng thiếu sự bùng nổ, thậm chí rơi vào nhóm nguy hiểm, có thể bị loại ở live stage 3. Dù vậy, chất giọng đẹp và tài năng viết nhạc giàu tự sự, nhiều chiêm nghiệm là điều không thể phủ nhận ở Orange. Ở góc độ âm nhạc thuần chất, cô là một trong những nhân tố nổi bật.
Orange nỗ lực thử nghiệm nhiều phong cách.
Sau nhiều bản hit tự trình bày cũng như sáng tác cho ca sĩ khác trước đây, nữ ca sĩ từng khẳng định thực lực với ngôi vị á quân tại The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) 2023 (với mascot Ong Bây Bi), giải á quân tại Our Song Vietnam 2024 (bắt cặp với diva Thanh Lam).
Đến Em xinh say hi, Orange nỗ lực thử nghiệm nhiều điều mới: đọc Rap, múa đương đại, nhảy breaking dance... Riêng với phần thi solo, ca sĩ - nhạc sĩ Gen Z phô diễn nhiều kỹ năng: sáng tác, hát Ballad, chơi trống handpan, đàn guitar điện. Khoảnh khắc cô chơi đàn khi được dây cáp kéo lên cao giữa sân khấu là một cảnh tượng đáng nhớ trên sân khấu chung kết. Trong nước mắt, Orange bày tỏ cô từng gặp những sóng gió trong sự nghiệp, có lúc muốn buông xuôi để "dòng nước lũ" nhấn chìm mình. Những sân chơi như Em xinh say hi là động lực để cô "lội ngược dòng".
Bài hát 'Lội ngược dòng' của Orange
Lamoon
Xuất thân là học sinh chuyên Văn, idol sinh năm 2003 bộc lộ khả năng ngôn từ phong phú, tư duy về đời sống đầy ý tứ và giàu triết lý qua từng ca khúc cô góp phần viết lời hát và lời Rap. Nổi bật là bài thi Dương gian trên sân khấu solo ở chung kết. Bài hát dựa theo triết lý nhân sinh âm - dương của người Á Đông để tôn vinh tâm hồn và bản lĩnh dân tộc Việt. Giữa những bước di chuyển đội hình của 50 vũ công mặc đồ đen - trắng (hai màu của âm và dương), Lamoon đẹp và dịu dàng như ánh trăng.
Dù chương trình quy tụ 30 "em xinh" muôn sắc cá tính, Lamoon lưu lại dấn ấn đẹp về tính nữ dịu dàng, có chút tiểu thư nhưng không quá "bánh bèo", từ giọng hát luyến láy, màu Rap ngọt ngào đến phong thái yểu điệu. Hạn chế lớn nhất của Lamoon là "chấp niệm" gắn bó với thần tượng Bích Phương, vô tình khiến cô có phần đơn điệu. Bù lại, cô tích cực thử nghiệm nhiều phong cách: dân gian, Ballad, Pop, R&B...
Tiết mục 'Dương gian' của Lamoon
Bích Phương
So với các hậu bối trong chương trình, Bích Phương thiếu sự đa năng trong âm nhạc. Lợi thế của cô là giọng hát tốt, kinh nghiệm làm nghề lâu năm và khả năng tài chính mạnh để đầu tư cho concept sân khấu. Lượng fan đông đảo cũng là yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ luôn trong top dẫn đầu về điểm bình chọn.
Các kỹ năng vũ đạo, Rap là thử thách lớn của chị cả Em xinh say hi mùa 1. Đổi lại, điều đáng quý là Bích Phương sẵn sàng thử nghiệm và trau dồi, cho thấy tinh thần hết mình với từng bước di chuyển trên sân khấu ở bài Cầm kỳ thi họa và Bắc thang lên hỏi ông trời hay những động tác sôi nổi của bài Cách (yêu đúng) điệu. Bên cạnh đó, cô cũng góp sức viết lời cho một số ca khúc của đội mình, có khi với tên thật Bích Phương, có lúc dùng biệt hiệu Mary.
Bích Phương chi mạnh tay cho hình ảnh, nỗ lực trau dồi nhiều kỹ năng ở 'Em xinh say hi'.
Bích Phương cho thấy sự thông minh khi đặt mục tiêu vừa sức ở từng vòng thi. Nổi bật là phần thi dance battle (nhảy đối kháng) tại livestage 3. Không tham vọng giành điểm cao, cô chọn bài nhảy hợp với hình thể, năng lực của mình, đồng thời chú trọng vào biểu cảm và cách tương tác với vũ công. Xếp hạng 5/6 ở lượt thi này, cô đủ giúp đội của mình vào vòng trong.
Với vòng thi solo, Bích Phương lần đầu hé lộ ca khúc chủ đề trong album cô sản xuất cách đây vài năm nhưng chưa phát hành. Bài Chu kỳ mới với chất nhạc sâu lắng và gợi cảm, sân khấu kỳ ảo khẳng định độ chịu chơi, cũng như dạn dày kinh nghiệm trong Vpop của ca sĩ.
Tiết mục 'Chu kỳ mới' của Bích Phương
Muộii, Đào Tử A1J, Ánh Sáng Aza, Chi Xê, Mỹ Mỹ khiến nhiều người tiếc nuối vì đa tài, tiềm năng nhưng không được chọn vào chung kết của 'Em xinh say...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/08/2025 15:09 PM (GMT+7)