“Nguyệt thảo mai” Hà Hương sau 21 năm giờ ra sao?

Sự kiện: Phim Việt Nam hay

Sau thời gian lui về chăm lo cho tổ ấm, Hà Hương tái xuất đóng phim điện ảnh đầu tay.

Hà Hương sinh năm 1982 tại Hải Dương, là một nữ diễn viên múa ba lê. Tuy nhiên, cô được biết đến rộng rãi và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với vai phản diện Nguyệt trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" phát sóng năm 2001.

Năm 2018, hình tượng của Nguyệt một lần nữa tạo ra cơn sốt trên các trang mạng xã hội. Từ đó, biệt danh “Nguyệt thảo mai” gắn liền với diễn viên Hà Hương.

Hà Hương vào vai Nguyệt trong phim "Phía trước là bầu trời"

Hà Hương vào vai Nguyệt trong phim "Phía trước là bầu trời"

Mới đây, Hà Hương công bố tái xuất showbiz khi đảm nhận vai diễn cô giáo khó tính trong phim “Mỹ nhân thần sách”. Hà Hương cho biết, đây là dự án điện ảnh đầu tiên cô tham gia, cũng là bộ phim đưa cô trở lại màn ảnh sau nhiều năm chuyên tâm chăm sóc gia đình.

“Với tôi, vai diễn lần này là mối duyên bởi nhà sản xuất của phim là một trong các bạn diễn của tôi thời “Phía trước là bầu trời”. Nhà đầu tư kiêm giám đốc sản xuất Minh Beta cũng là người mà tôi quý mến. Vậy nên, dù đất diễn không nhiều, tôi vẫn hào hứng gia nhập đoàn phim”, Hà Hương tâm sự.

“Mỹ nhân thần sách” là phim điện ảnh đầu tay của Hà Hương

“Mỹ nhân thần sách” là phim điện ảnh đầu tay của Hà Hương

Tham gia “Mỹ nhân thần sách”, Hà Hương đã dành khoảng 1 tháng để vào TP.HCM ghi hình. Đóng phim học đường, cô có nhiều kỷ niệm vui khi sinh hoạt, làm việc chung với dàn diễn viên trẻ. Cô tự nhận mình là "bà giáo già" của phim, trong khi các bạn diễn viên Gen Z nhận xét cô hòa đồng, quậy không kém gì lớp trẻ.

Trailer phim "Mỹ nhân thần sách"

Diễn viên Hà Hương cũng khá có duyên với các diễn viên Thái Lan. Vào năm 2003, cô đóng chính phim “Tình xa”, đóng cặp cùng diễn viên - người mẫu Atsadawut Luengsuntorn. Trong bộ phim lần này, cô trở thành cô giáo của mỹ nam Nanon (nổi tiếng với phim đam mỹ Bad Buddy Series) và người đẹp mang hai dòng máu Việt - Thái Gigi Trúc Anh (từng thi The Face Vietnam 2017).

Giám đốc sản xuất - Minh Beta

Giám đốc sản xuất - Minh Beta

“Mỹ nhân thần sách” là phim tình cảm, học đường có yếu tố kỳ ảo, nội dung xoay quanh đời sống trường học của cô nàng mọt sách An (Việt Linh đóng). Chuyển đến trường mới, An được lôi kéo vào hội học sinh xuất sắc về học thuật với mục đích giúp hội lớn mạnh. Tình cờ giải được mật mã trong cuốn sách thần, An bị cuốn vào nhiều chuyện bi hài, bị các cô nàng xấu tính đố kỵ, đồng thời tìm được tình yêu thời học trò với hot boy của trường (Nanon đóng).

Giám đốc sản xuất Minh Beta cho biết, bộ phim được quay đồng thời hai bản với thoại tiếng Việt và tiếng Thái. Các diễn viên chính người Việt học nói tiếng Thái và diễn viên chính người Thái học nói tiếng Việt để khớp khẩu hình với phần lồng tiếng. Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân lồng tiếng cho nam chính Nanon. Bộ phim chính thức công chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/4.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị chê hát live dở hơn Hoài Lâm, Noo Phước Thịnh đáp trả đầy bất ngờ

Thể hiện lại hit “Hoa nở không màu”, Noo Phước Thịnh bị khán giả so sánh với Hoài Lâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN